Lãnh cảm tình dục ở nam giới

(khoahocdoisong.vn) - Lãnh cảm là từ để chỉ tình trạng của một người có thái độ lạnh lùng, không tha thiết với tình dục. Nguyên nhân thuộc nội tiết, tâm lý hoặc có khi là những bệnh nhân tâm thần.

Hỏi: Tôi bị bệnh nam khoa đi khám bác sĩ kết luận lãnh cảm. Xin hỏi, lãnh cảm là gì? Có chữa được không? Tôi tưởng lãnh cảm là bệnh của nữ giới, sao lại kết luận cả ở đàn ông?

Nguyễn Văn H. (Hải Phòng)

BS Nguyễn Bá Hưng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội: Lãnh cảm là từ để chỉ tình trạng của một người có thái độ lạnh lùng, không tha thiết với tình dục. Trong y học, đó là trạng thái thần kinh thể hiện bằng sự thiếu quan tâm đến tình dục, không thể nổi hứng lên khi có các kích thích tình dục bằng thị giác, xúc giác hay ngôn ngữ và các cử chỉ kích dục của người khác giới. Lúc đầu từ này dùng cho phụ nữ, về sau dùng cho cả nam giới.

Gần đây, người ta gọi chung là các rối loạn hạ thấp ham muốn tình dục có các mức độ khác nhau, chung cho cả nam giới lẫn phụ nữ. Mức thấp nhất là không còn ham muốn. Có lẽ ở mức này, có thể gọi là lãnh cảm.

Để điều trị cần phải tìm được nguyên nhân. Có những tình huống làm mất hứng thú trong một thời gian nhất định, một tuần, một tháng, một năm hay lâu hơn. Có những nguyên nhân thuộc nội tiết, tâm lý hoặc có khi là những bệnh nhân tâm thần.

Theo Đời sống
Xước da bệnh nhân 52 tuổi nguy kịch vì uốn ván nặng kèm thuyên tắc phổi

Cứu bệnh nhân 52 tuổi bị uốn ván nặng kèm thuyên tắc phổi

Người dân không nên chủ quan với bệnh uốn ván, khi gặp các vết thương cần phải chủ động tiêm ngừa. Trong trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cần sớm đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời, tránh những diễn biến nguy hiểm.
Bệnh dại lây qua đường nào?

Bệnh dại lây qua đường nào?

Đường lây bệnh dại phổ biến nhất là do bị động vật dại cắn, bên cạnh đó bệnh còn có thể lây từ nước bọt của chó, mèo dại hoặc động vật khác mắc bệnh do cào hoặc liếm vào vết thương, vùng da bị trầy xước của cơ thể.
back to top