Lạng Sơn: Triệt phá cơ sở sản xuất đạn súng săn

Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an huyện Hữu Lũng đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý 3 đối tượng sản xuất, chế tạo đạn súng săn, rao bán trên mạng kiếm tiền phi pháp.
dt-tung(1).jpg
Đối tượng Hoàng Văn Tùng cùng tang vật vụ án.

Sáng ngày 8/3, Công an huyện Hữu Lũng bất ngờ kiểm tra, phát hiện Hoàng Văn Tùng (sinh năm 1989, trú tại thôn Đồng Bến, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng) đang cùng 2 người khác có hành vi sản xuất, chế tạo đạn súng săn.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 159 kg đạn chì được đóng trong 159 hộp nhựa dán kín, 3 bộ máy tự chế sản xuất súng săn cùng khoảng 700 kg nguyên liệu chì dẻo, quặng chì dùng để sản xuất đạn súng săn.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 2/2022 đã lên mạng để mua số nguyên liệu nói trên dùng sản xuất đạn cho súng hơi, súng săn. Sau khi cho ra “thành phẩm"”, các đối tượng sẽ rao bán trên mạng xã hội để kiếm lời.

Theo Đời sống
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top