Theo thông tin điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 25/7, tại khu vực Quốc lộ 3B thuộc thôn Nà Nọong, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng phát hiện ô tô BKS 97A-036.75 đang chở 3 người Trung Quốc nên phát tín hiệu dừng xe để kiểm tra.
Qua kiểm tra, 3 người Trung Quốc không xuất trình được giấy tờ tùy thân và khai nhận nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, sau đó từ Việt Nam sang Campuchia để kiếm việc làm.
Tài xế chở nhóm người Trung Quốc trên khai tên Vương Văn Hải (sinh năm 1992, trú huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên). Từ lời khai của Hải, cơ quan chức năng đã bắt giữ thêm Nông Thanh Tuấn (sinh năm 1983) và Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1989), cùng trú tại huyện Tràng Định, Lạng Sơn.
Các nghi phạm trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.
Theo lời khai nhận của Nông Thanh Tuấn, ngày 24/7, có một phụ nữ người Trung Quốc liên hệ với Tuấn qua tài khoản Wechat đặt vấn đề đưa 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, Tuấn đã nhận lời. Do chơi thân với Hùng, biết Hùng quen địa bàn khu vực biên giới nên Tuấn đặt vấn đề với Hùng.
Hùng đồng ý và báo giá là 90 triệu đồng/người. Tuấn báo lại với người bên Trung Quốc với giá 100 triệu đồng/người. Thỏa thuận xong giá cả, Hùng thuê một người bên Trung Quốc dẫn 3 người trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Khi sang đến biên giới Việt Nam, Hùng thuê thêm 3 người chở nhóm người Trung Quốc bằng xe máy từ khu vực biên giới đến địa điểm ô tô của Hải chờ sẵn. Khi Hải điều khiển ô tô theo hướng về tỉnh Bắc Kạn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Mở rộng điều tra, ngày 26/7, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ thêm 6 nghi phạm có liên quan trong đường dây đưa dẫn người nhập cảnh trái phép.