Làm mưa nhân tạo

(khoahocdoisong.vn) - Trong thực tế có thể làm mưa nhân tạo được không? Nguyên tắc để làm mưa nhân tạo?

Hỏi: Trong thực tế có thể làm mưa nhân tạo được không? Nguyên tắc để làm mưa nhân tạo?

Lê Ngọc Hoa (Hà Nội)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Có thể làm mưa nhân tạo bằng cách phun vào trong mây chất xúc tác gây mưa. Mây có hai loại là "mây lạnh” và “mây ấm”. Để làm cho hạt nước quá lạnh trong "mây lạnh" trở thành tinh thể băng người ta dùng  đioxit carbon dạng rắn, chất này làm nhiệt độ trong mây giảm xuống, tạo thành những tinh thể băng. Hoặc dùng hạt nhân ngưng kết. Hiện nay các nước thường dùng muối iôt bạc làm hạt nhân ngưng kết. Mây ấm tự nhiên không thể thành mưa rơi xuống. Muốn làm mưa nhân tạo bằng mây ấm, phải đưa vào mây chất kích thích mang tính hút ẩm, như muối ăn, nước muối. Có thể làm mưa nhân tạo khi có các điều kiện thuận lợi để tạo thành mưa như có các tinh thể băng hoặc hạt nước trong mây quá lạnh và có kích thước đủ lớn, có dòng thăng. Khi đó các tác nhân (muối, iôt bạc...) đưa vào sẽ có vai trò như chất xúc tác tạo thành mưa.

Theo Đời sống
back to top