Lâm Đồng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 15 tỷ đồng

Ngày 11/5, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, vừa bắt giữ Huỳnh Thị Bé Hạnh (sinh năm 1981), Lê Tuấn Luân (sinh năm 1995), Đỗ Thanh Vũ (sinh năm 1994) để điều tra về tội đánh bạc.

Theo cơ quan công an, đường dây đánh bạc này tổ chức dưới hình thức ghi cá độ bóng đá do Lê Tuấn Luân tham gia tổ chức. Quá trình làm việc với Luân, lực lượng chức năng phát hiện trong điện thoại của Luân có nhiều thông tin cá cược đánh bạc, đã giao dịch gần 15 tỷ đồng.

ca-do-bong.jpg
Hai trong số các nghi phạm bị bắt về tội “đánh bạc”. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở của Huỳnh Thị Bé Hạnh, cơ quan chức năng thu giữ 4 điện thoại di động, 1 iPad, 1 máy tính xách tay, 1 ôtô, 2 cuốn sổ, cùng nhiều giấy tờ liên quan việc vay nợ của Hạnh với nhiều người khác khoảng 2,3 tỷ đồng. Kiểm tra trong điện thoại của Hạnh, Vũ có nhiều dữ liệu liên quan tới việc đánh bạc.

Hiện Công an huyện Di Linh đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.

Theo Đời sống
back to top