Làm đẹp nhà bằng hoa thược dược

Thông thường, chúng ta sử dụng thược dược cắt cành cắm lọ đặt ở phòng khách, phòng ăn. Tuy nhiên, thực tế thược dược còn được sử dụng trong việc trang trí cảnh quan của toàn ngôi nhà.

Có rất nhiều cách làm đẹp nhà bằng hoa thược dược. 

Hỏi: Sau một thời gian “biến mất”, hoa thược dược đã được ưu chuộng trở lại. Tôi muốn hỏi có thể sử dụng loài hoa này như thế nào để làm đẹp nhà cửa?

Nguyễn Thị Thủy, Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Mai Ly, Công ty TNHH Nghệ thuật hoa Ngọc Anh: Hoa thược dược có ưu điểm là màu sắc đẹp. Nhược điểm của hoa thược dược là cây dạng thân thảo, cành cao, thân mềm, nên rất khó cắm (hiện nay đã có loại thược dược cành ngắn, mập rất dễ cắm).

Thông thường, chúng ta sử dụng thược dược cắt cành cắm lọ đặt ở phòng khách, phòng ăn. Tuy nhiên, thực tế thược dược còn được sử dụng trong việc trang trí cảnh quan.

Bạn có thể trồng thược dược trong sân, vườn nhà, thậm chí nếu diện tích sân vườn nhà bạn có hạn, bạn có thể trồng thược dược vào chậu đặt tại ban công hoặc trước cửa nhà.

Thu Hà

Theo Đời sống
back to top