Kỳ thi Olympic Toán quốc tế chưa từng có trong lịch sử

(khoahocdoisong.vn) - Kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 61 đã được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây được đánh giá là kỳ thi đặc biệt, chưa từng có trong lịch sử.

Kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm nay diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới, cơ hội tranh tài của các em học sinh tại các kỳ thi quốc tế đã từng bị “đe dọa” phải hủy bỏ.

Tuy nhiên, với sự lên tiếng của các chuyên gia, thầy cô giáo, Bộ GD&ĐT đã cho phép tiếp tục tổ chức đội tuyển tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế năm nay nếu phương án thi phù hợp. Và đối với kỳ thi IMO, đã áp dụng phương án dự phòng thi trực tuyến, học sinh nước nào thi tại nước đó.

Các thí sinh dự lễ khai mạc trực tuyến.

Các thí sinh dự lễ khai mạc trực tuyến.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Chủ tịch Hội đồng thi chia sẻ, đây là một kỳ thi đặc biệt chưa từng có tiền lệ. 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội long trọng tổ chức lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 61 - IMO 2020.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội long trọng tổ chức lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 61 - IMO 2020.

Để phục vụ cho việc thi trực tuyến, PGS.TS Lê Anh Vinh, Trưởng đoàn IMO Việt Nam cho biết, đề thi được chuyển đến trưởng đoàn các nước trước 3 tiếng. Trưởng đoàn dịch trên phần mềm chuyên dụng của ban tổ chức. Sau khi được ban tổ chức duyệt, đề thi được in ra trước khi tính giờ thi là 30 phút.

PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, Nhà trường đã cố gắng phối hợp với các đơn vị để công tác tổ chức kỳ thi diễn ra thuận lợi nhất. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới việc bố trí chỗ ngồi làm sao để tạo cảm giác thoải mái nhất cho thí sinh mà vẫn đảm bảo theo quy định của kỳ thi.

Chỗ ngồi thí sinh được bố trí tạo cảm giác thoải mái nhất mà vẫn đảm bảo theo quy định của kỳ thi.

Chỗ ngồi thí sinh được bố trí tạo cảm giác thoải mái nhất mà vẫn đảm bảo theo quy định của kỳ thi.

Năm nay, đây là lần đầu tiên đội tuyển Olympic Toán quốc tế của Việt Nam hội đủ học sinh lớp 10, lớp 11 và lớp 12 cùng tham dự. Các thành viên đội tuyển năm nay gồm có: Em Trương Tuấn Nghĩa, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Em Chu Thị Thanh, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; Em Nguyễn Mạc Nam Trung, học sinh lớp 12, Trường THPT Năng khiếu Đại học Quốc gia TPHCM; Em Đinh Vũ Tùng Lâm, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Em Trần Nhật Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định; Em Ngô Quý Đăng, học sinh lớp 10, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đội tuyển Olympic Toán quốc tế của Việt Nam.

Đội tuyển Olympic Toán quốc tế của Việt Nam.

Trước đó, Báo KH&ĐS cũng đã có bài viết Hủy chọn kỳ thi Olympic Quốc tế: Không chỉ chuyện quyền lợi thí sinh nêu ý kiến các thầy cô giáo về việc cần thiết phải tổ chức kỳ thi này.

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top