Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 11: Sân chơi trình diễn kỹ năng của các bạn trẻ

(khoahocdoisong.vn) - Đến nay Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 11 năm 2020 đã đi được gần hết chặng đường với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban tổ chức, các hội đồng thi và các thí sinh kỳ thi đang diễn ra một cách thuận lợi nhất.

Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 11, diễn ra từ ngày 4 - 10/10/2020, với 505 thí sinh của 50 đoàn tham gia dự thi ở 34 nghề (trong đó có 31 nghề thi chính thức và 3 nghề thi trình diễn). Đến nay, Kỳ thi đã đi được gần hết chặng đường nhằm tìm ra những người thợ trẻ có tay nghề cao nhất.

Sân chơi khách quan

Vừa qua, trong buổi kiểm tra, động viên thí sinh dự thi tại một số Hội đồng thi Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ XI trên địa bàn TP Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội Lê Tấn Dũng nhấn mạnh: Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ XI được coi là "sân chơi" sòng phẳng và khách quan để các bạn trẻ trình diễn kỹ năng nghề đã được học tập, rèn luyện trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của cả nước.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng thăm, động viên đội ngũ chuyên gia và thí sinh tại Hội đồng thi số 2.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng thăm, động viên đội ngũ chuyên gia và thí sinh tại Hội đồng thi số 2.

Theo ông Trịnh Cao Khải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng thi số 2, Hội đồng thi số 2 gồm 44 thí sinh, với 3 môn thi là lễ tân, dịch vụ nhà hàng và nấu ăn với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, từng tham gia kỳ thi tay nghề khu vực và thế giới. Hội đồng thi đã huy động gần 400 người phục vụ công tác thi lần này. Thuận lợi là nhà trường có nhiều chuyên gia, giáo viên hiểu rõ nội dung thi tay nghề cả khu vực và thế giới, nên đã lan toả tới cán bộ, giáo viên. Đặc biệt là sự ủng hộ của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội) và sự chỉ đạo của Bộ chủ quản, tới nay cơ sở vật chất cũng mọi điều kiện phục vụ kỳ thi tương đối thuận lợi và đang "chạy đúng đường".

Về công tác tuyển sinh của nhà trường, Hiệu trưởng Trịnh Cao Khải cho biết, tới nay Trường mới tuyển sinh đạt 95 - 97% trên tổng số 2.300 chỉ tiêu.

Tại buổi làm việc với Hội đồng thi số 2, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá: Hội đồng này có sự chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất. Trước đây, các nghề lễ tân, dịch vụ nhà hàng và nấu ăn đã từng đóng góp nhiều huy chương vàng và chứng chỉ xuất sắc trong các kỳ thi.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, cho rằng: "Du lịch được xác định là ngành mũi nhọn, đóng góp rất lớn cho tăng trưởng kinh tế. Bởi lẽ, một quốc gia hay địa phương, trong cơ cấu kinh tế có 3 khu vực (nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ thương mại). Dù thời gian gần đây bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng không vì thế mà nó làm giảm sức ảnh hưởng của ngành dịch vụ thương mại. Quốc gia nào phát triển được dịch vụ du lịch thì mới phát triển mạnh được. Tương lai, ngành du lịch đòi hỏi nguồn nhân lực rất lớn. Chính vì vậy, trong công tác đào tạo, ngoài việc tăng cường kỹ năng, cần phải tăng cường đào tạo ngoại ngữ cho lao động làm du lịch…".

Kỳ thi công tâm

Tại Hội đồng thi số 5 (Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội) đăng cai 11 nghề với 122 thí sinh dự thi. Ông Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội chia sẻ: Trường có quy mô đào tạo trên 5.000 học sinh, sinh viên với 32 nghề. Nhà trường luôn cam kết 100% sinh viên ra tường có việc làm, ký cam kết với từng sinh viên ra trường có mức lương từ 5 - 15 triệu đồng/tháng. Trường đã đưa 10 nghề theo chương trình quốc tế vào đào tạo, tới đây tiếp tục đưa nghề theo chuẩn Nhật vào đào tạo.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình tại Hội đồng thi Quốc gia số 5.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình tại Hội đồng thi Quốc gia số 5.

Hiện nay, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đang hợp tác với 400 doanh nghiệp để đào tạo lao động cho doanh nghiệp, doanh nghiệp trả lương toàn bộ từ khi đào tạo tới khi ra trường vào làm việc. Nhiều doanh nghiệp đặt hàng với trường nhiều nghề như điều hoà không khí, năng lượng mặt trời. Trường cũng dành riêng 1 tỷ đồng tài trợ cho sinh viên và là 1 trong 2 trường của Việt Nam là thành viên Hội trường Dạy nghề châu Âu.

Phát biểu tại các Hội đồng thi Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh: Năm nay tổ chức kỳ thi trong bối cảnh hết sức khó khăn. Kỳ thi bị lùi lại nhiều lần. Tuy nhiên, các hội đồng thi cũng đã có những nỗ lực rất lớn trong việc tổ chức thi, công tác tổ chức chu đáo. Đặc biệt, Hội đồng thi số 5 là hội đồng được giao nhiều nghề nhưng đã tổ chức tốt cho kỳ thi.

Thí sinh thi Nghề chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội ở Hội đồng thi số 5. Đây là 1 trong 7 nghề mới lần đầu tiên tham gia so tài tại kỳ thi quốc gia.

Thí sinh thi Nghề chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội ở Hội đồng thi số 5. Đây là 1 trong 7 nghề mới lần đầu tiên tham gia so tài tại kỳ thi quốc gia.

Nhấn mạnh ngày 4/10 hằng năm đã được chọn là Ngày Kỹ năng nghề Việt Nam, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhận định, Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm nay đã có sự nâng tầm, thể hiện các đề thi, nghề thi đã tiệm cận được với đề thi, nghề thi trong khu vực và thế giới. Tinh thần thi là thi thật. Ban Giám khảo, thí sinh, quan sát viên… đặc biệt là Ban Giám khảo làm việc rất chuyên nghiệp, công tâm và khách quan…

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top