Kỳ lạ loài cây có hình dáng như hòn đá nở hoa

Loài cây kỳ lạ này chính là thạch lan, có tên khoa học là Lithops Julii. Trong tiếng Hy Lạp, cái tên này mang ý nghĩa “giống như đá”.
/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/ky-la-loai-cay-co-hinh-dang-nhu-hon-da-no-hoa.jpg

Thạch lan là một trong những loài cây kỳ lạ trên thế giới mọc nhiều ở Nam Phi. Loài cây này sinh trưởng và phát triển mạnh trong môi trường khô nóng.

Thạch lan có vẻ ngoài rất giống hòn đá. Vì vậy mà loài cây này còn có tên gọi khác là hoa sỏi hay đá sống.

Cây thạch lan khác biệt với các loài cây khác ở chỗ chúng không có màu xanh mà lại có màu xám, màu kem, màu nâu với các đốm đỏ có tác dụng ngụy trang.

Cây thạch lan có hoa giống hoa cúc, màu vàng, có mùi thơm nhẹ và hoa chỉ nở vào mùa thu.

Thạch lan có nhiều loại, với màu hoa khác nhau. Đây là loại cây lá mọng nước và rất dễ sống, có “tuổi thọ” khá cao.

Các lá của cây thạch lan dày và ở giữa khe lá có chất giúp nuôi dưỡng hoa. Các lá cây sẽ khép lại, héo và thay lá dần vào mùa xuân.

Cây thạch lan thích hợp trồng vào mùa xuân và mùa hè. Cây cũng phù hợp được trồng làm cây cảnh văn phòng để trang trí bàn làm việc, cửa sổ hay ban công.

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Theo Đời sống
back to top