Kinh đến sớm

(khoahocdoisong.vn) - Phụ nữ huyết hư vị nhiệt sinh chứng bế kinh thường có triệu chứng ăn chóng đói, hay khát nước, miệng hôi, kỳ kinh đến sớm, lượng kinh ra nhiều, kéo dài ngày, một vài tháng sau thấy bế kinh nên điều trị theo hướng thanh nhiệt, dưỡng huyết, thông kinh lạc.

Hỏi: Trước đây, vòng kinh của tôi khá đều, nhưng gần đây tự nhiên kinh đến sớm, ra nhiều, kéo dài. Tôi nghe nói cây ích mẫu điều trị chứng bệnh này rất tốt. Xin hỏi, sử dụng thế nào? Trường hợp bế kinh có sử dụng được không?

Thanh Huyền (Phú Thọ)

TTND.BSCC Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam: Phụ nữ huyết hư vị nhiệt sinh chứng bế kinh thường có triệu chứng ăn chóng đói, hay khát nước, miệng hôi, kỳ kinh đến sớm, lượng kinh ra nhiều, kéo dài ngày, một vài tháng sau thấy bế kinh nên điều trị theo hướng thanh nhiệt, dưỡng huyết, thông kinh lạc. Bài thuốc Ích mẫu trạch lan thang gia vị gồm: Ích mẫu 16g, trạch lan 16g; đương quy, thạch hộc, hoàng bá, sinh địa, đan sâm đều 12g, xích thược 8g; tiểu xuyên liên, xuyên khung, hồng hoa đều 6g. Cách dùng, ngày uống một thang, sắc uống 3 lần trong ngày, uống sau khi ăn. Nếu âm hư vị nhiệt sinh chứng bế kinh với triệu chứng vùng ngực phiền muộn, ngũ tâm (tim, lòng bàn tay, bàn chân) phiền nhiệt, tính tình nóng nảy, ngủ hay thấy chiêm bao, mạch huyền hoạt nhưng khi ấn nặng tay thì vô lực. Điều trị theo hướng tư âm, thanh nhiệt, khoan hung hòa vị, hoạt huyết thông kinh. Bài thuốc Qua thạch thang gồm qua lâu 16g, ích mẫu 16g; thạch hộc, sinh địa, cù mạch đều 12g; huyền sâm, xa tiền tử, ngưu tất, mạch môn đều 10g, mã vĩ liên 6g. Cách dùng, ngày uống một thang, sắc uống 3 lần trong ngày, uống sau khi ăn. Phụ nữ có thai không dùng ích mẫu trong mọi trường hợp.

Theo Đời sống
back to top