Kiều hối năm 2019 Uớc đạt 16,7 tỷ USD

(khoahocdoisong.vn) - Theo Ngân hàng thế giới, liên tiếp trong 3 năm gần đây, Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất. Đây là lần thứ 5 Việt Nam lọt vào top 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới.

Năm 2019, kiều hối về Việt Nam đạt 16,7 tỷ USD, tương đương 6,4% GDP. Kiều hối về Việt Nam đã tăng khoảng gần 120 lần từ năm 1993 đến nay, từ 0,14 tỷ USD lên 16,7 tỷ USD của năm 2019. Hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài đang hoạt động đầu tư trên cả nước với tổng số vốn góp và đăng ký lên tới 4 tỷ USD. Việc thu hút nguồn vốn và tri thức của kiều bào đang là một trong những trọng tâm trong chính sách trọng dụng nhân tài là người Việt Nam, từ nước ngoài về nước để cống hiến và phát triển quê hương.

Theo Đời sống
Sá sùng giá rẻ bất ngờ?

Sá sùng giá rẻ bất ngờ?

Sá sùng có giá bán lên tới 5 triệu đồng/kg. Tuy nhiên thị trường hiện nay, loại hải sản quý hiếm này được rao bán tràn lan với giá rẻ bất ngờ.
back to top