Kiều bào Anh, Pháp hỗ trợ 3,5 triệu bảng Anh và 640.000 EURO cùng trang thiết bị y tế phòng chống COVID-19

Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bàn giao thiết bị, vật tư y tế và kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 được ủng hộ trong chuyến công tác châu Âu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam.

Ngày 6/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đối khí hậu (COP26), thăm và làm việc tại Vương quốc Anh, thăm chính thức Cộng hòa Pháp.

Nhân chuyến công tác này của Thủ tướng, với tất cả tình cảm, tấm lòng hướng về quê hương đất nước, các cơ quan, đơn vị và kiều bào ta ở Anh và Pháp đã gửi tới Thủ tướng và đoàn công tác các vật tư, trang thiết bị y tế cùng tiền mặt để ủng hộ, hỗ trợ đất nước phòng chống đại dịch COVID-19.

Trưa cùng ngày, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài đã diễn ra lễ bàn giao thiết bị, vật tư y tế và kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 được ủng hộ trong chuyến công tác châu Âu của Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam.

vn-tiep-nhan-1.jpg
Lễ tiếp nhận bàn giao vật tư trang thiết bị y tế cho kiều bào Anh, Pháp hỗ trợ

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thay mặt Bộ Y tế nhận số trang thiết bị và vật tư y tế hỗ trợ điều trị COVID-19, trị giá 3,5 triệu bảng Anh và 640.000 EURO do kiều bào, các cơ quan tại Vương quốc Anh và tại Cộng hòa Pháp ủng hộ cùng hơn 400.000 bơm kim tiêm và một số vật tư y tế do Liên hội Y tế Pháp - Việt ủng hộ.

Đoàn công tác cũng bàn giao cho đại diện cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số tiền 2 tỷ đồng và hơn 16.000 bảng Anh tiền mặt do kiều bào, các cơ quan tại Vương quốc Anh ủng hộ; 107.000 EURO do kiều bào, các cơ quan tại Cộng hòa Pháp ủng hộ.

Kiều bào Anh, Pháp hỗ trợ 3,5 triệu bảng Anh và 640.000 EURO cùng trang thiết bị y tế phòng chống COVID-19 ảnh 2
Theo Đời sống
back to top