Kiểm soát tim đập nhanh tránh suy tim

Tim đập nhanh không được xem là bệnh mà chỉ là triệu chứng của nhiều bệnh như mất máu, bệnh nội tiết, cao huyết áp…

Hỏi: Tôi đo nhịp tim thấy 100 lần/ phút. Hiện tôi chưa phát hiện ra bệnh gì. Vậy, nhịp tim nhanh là bệnh gì, có ảnh hưởng gì không?

Trần Quang Hải (Hà Nội)

Tim đập nhanh nguy hiểm

PGS.TS. Thầy thuốc Nhân dân Trần Minh Đạo, nguyên giám đốc Bệnh viện 198: Khi tim đập từ 90 lần/ phút trở lên được xem là nhanh. Tim đập nhanh không được xem là bệnh mà chỉ là triệu chứng của nhiều bệnh như mất máu, bệnh nội tiết, cao huyết áp…  Ngoài ra, trong một số trường hợp tập thể dục, vận động cũng có thể khiến tim đập nhanh.

Khi bị tim đập nhanh, nếu chỉ nhất thời do vận động, lo lắng… sẽ không có nguy hiểm quá lớn nếu người đó dừng hoạt động, trấn an và nghỉ ngơi. Nhưng nếu tim đập nhanh thường xuyên, không những cần tìm ra các bệnh lý gây nên triêu chứng mà cũng phải điều trị để giảm số lần đập, giúp tim quay trở lại nhịp bình thường. Bởi, nếu để tim đập nhanh lâu dài sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu nuôi dưỡng, thiếu oxy, ứ đọng axit lactic… của quá trình chuyển hoá sinh ra ở cơ tim cũng như gây suy tim.

TH (ghi)

Theo Đời sống
back to top