Trong 2 ngày 16 và 18/6, quân đội Syria và lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn liên tiếp tấn công lẫn nhau, các bên đều có thương vong.
Ngày 3/6, các máy bay chiến đấu F-16 Không quân Iraq (IQAF) thực hiện nhiều cuộc không kích vào các phần tử IS trên vùng nông thôn miền tây và miền bắc của quốc gia này.
Ngày 21/5, lực lượng không quân Nga thực hiện liên tiếp 8 cuộc không kích vào các vị trí ẩn náu, căn cứ bí mật của IS trong vùng sa mạc trung tâm Syria.
Ngày 11/5, Ai Cập thông báo, trong các chiến dịch tiến công truy quét IS, lực lượng vũ trang Ai Cập đã vô hiệu hóa 23 phần tử khủng bố ở bán đảo Sinai.
Ngày 21/4, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo bắt giữ một phần tử ủng hộ IS, chuẩn bị tiến hành vụ tấn công khủng bố vào một tuyến đường sắt ở Crimea.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố tiến hành chiến dịch Claw-Lock ở khu tự trị Kurdistan miền bắc Iraq là hành động "chống khủng bố", và đảm bảo an ninh biên giới, chứ không giành các vùng lãnh thổ mới.
Ngày 15/4, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo bắt giữ 4 phần tử của tổ chức khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) ở khu vực Kaluga.
Ngày 2/4, quân đội Syria tiến hành cuộc pháo kích vào chiến tuyến của tổ chức Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, al-Qaeda), gần thị trấn al- Fatterah ở vùng Greater Idlib, Tây Bắc Syria,1 tay súng thiệt mạng và 3 người khác bị thương.
Ngày 29/3, Không quân Iraq (IQAF) tiến hành liên tiếp 4 cuộc không kích, nhằm vào vị trí ẩn náu của các tay súng IS ở Thung lũng al-Shai, phía nam Kirkuk.
Mặc dù có những thông tin tiến bộ về kết quả của vòng đàm phán Ukraine-Nga ngày 29/3 tại Thổ Nhĩ Kỳ, Các lực lượng vũ trang Nga vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự ở Ukraine.
Các nhà hoạt động ủng hộ thánh chiến đối lập Syria tiết lộ về một doanh nhân người Syria gốc Ukraine, thề sẽ chiến đấu chống lại quân đội Nga cả trên chiến trường Ukraina và Syria.
Ngày 27/2, Đài quan sát Nhân quyền Syria (SORH) đưa tin, không quân Nga thực hiện hơn 900 cuộc không kích vào các vị trí ẩn náu của IS trên sa mạc miền trung Syria kể từ đầu tháng 2.
Trang TV Zvezda dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh quốc gia Nga (FSB) cho biết, an ninh Nga ngăn chặn thành công một cuộc tấn công khủng bố ở Crimea, do các phần tử thuộc nhóm "Cánh hữu" chỉ đạo và điều hành từ Kiev.
RIA Novosti đưa tin ngày 18/2 dẫn nguồn tin quân sự-ngoại giao Nga, Quân đội Nga ở Syria sử dụng một phiên bản hiện đại hóa sâu đạn lượn thông minh Lancet-3 của Tập đoàn Hàng không ZALA, chống những phần tử khủng bố ở Syria.