Khủng bố lại tấn công căn cứ Nga ở Syria, 2 UAV bị bắn rơi

(khoahocdoisong.vn) - Đêm ngày 11.07.2019, hàng loạt vụ nổ lớn dội lên xung quanh thành phố ven biển Jableh, gần căn cứ không quân Nga.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở đông bắc Latakia cho biết, lực lượng Hồi giáo cực đoan lại tiến hành tấn công khác bằng tên lửa mặt đất và máy bay không người lái (UAV) vào căn cứ không quân Hmeimim.

Lực lương phòng không Nga tại căn cứ không quân chiến lược Hmeimim đã khai hỏa bẻ gãy cuộc tấn công này.

Căn cứ Hmeimim không chịu thiệt hại trong cuộc tấn công này. Đã có 2 UAV bị bắn rơi trên vành đai an toàn của căn cứ.

Tuy nhiên, lực lượng Hồi giáo cực đoan đã phóng một số tên lửa vào khu dân cư ngoại vi thành phố Jableh, không có thông tin về thương vong dân thường

Tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir al-Sham (HTS, al-Qaeda Syria) thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa tự chế vào căn cứ không quân Hmeimim. Lực lượng bảo vệ căn cứ của Nga vẫn ngăn chặn thành công các cuộc tấn công này.

Cuộc tấn công mới vào căn cứ Hmeimim được thực hiện sau khi quân đội Syria tiến hành phản công thành công trên vùng nông thôn miền bắc Hama. Lực lượng HTS và các nhóm Hồi giáo cực đoan khác phải rút khỏi thị trấn al-Hamameyat và cao điểm liền kề.

Tên lửa phòng không tổ hợp Pantsir-S1 bắn hạ drone trên bầu trời Latakia. Video truyền thông địa phương thành phố Jableh

Theo Theo TGO
back to top