Không trồng hoa hồng nơi kém nắng

Hoa hồng là cây ưa ánh nắng. Khi có ánh nắng, cây mới phát triển và ra hoa đều đặn. Do đó, khi trồng loài hoa này cần lựa chọn vị trí sao cho phù hợp.

Hỏi: Nhà tôi có ban công hướng Bắc, tôi muốn trồng hoa hồng. Vậy vị trí này, hoa có thể tươi tốt không?

Nguyễn Hoàng Anh (Hà Nội)

Ông Nguyễn Văn Mẫn, Hội Sinh vật cảnh Hà Nội: Hoa hồng là cây ưa ánh nắng. Khi có ánh nắng, cây mới phát triển và ra hoa đều đặn. Do đó, khi trồng loài hoa này cần lựa chọn vị trí sao cho phù hợp. Nếu ban công không có ánh nắng chiếu vào ít nhất 5 tiếng mỗi ngày thì không nên trồng hoa hồng.

Bởi khi trồng, hoa chỉ ra hết đợt nụ đầu sau đó sẽ lụi dần và không ra hoa tiếp nữa. Thậm chí, càng trồng hoa chết dần, chết mòn. Đối với hướng Bắc thường ít nắng hơn hướng tây hoặc Đông nên nếu trồng hoa hồng cần cân nhắc kỹ.

PV (ghi)

Theo Đời sống
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top