Không sử dụng mỹ phẩm biến màu

Tốt nhất, son chỉ nên dùng tối đa là 1 năm, các sản phẩm dạng khô như phấn có thể dùng đến 2 năm nhưng kem thì chỉ nên dùng 6 – 9 tháng sau khi mở.

Hỏi: Mỹ phẩm chưa hết hạn nhưng đã biến màu có nên dùng không?

Hoàng Thúy Lan (Hà Nội)

/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/my-pham-300x181.jpg

Chuyên viên tư vấn Nguyễn Tuyết Nhung, Công ty Mỹ phẩm LG-Vina: Đối với mỹ phẩm thì ngoài hạn sử dụng, thời gian sử dụng sau khi mở nắp cũng là điều cần lưu tâm.

Ví dụ, một lọ mascara có thể có hạn sử dụng đến 3 năm, nhưng tốt nhất sau khi mở chỉ nên dùng trong vòng 6 tháng, bởi môi trường dung dịch và việc lấy cọ ra dùng hàng ngày rồi lại cho vào trong lọ là nguyên nhân khiến cho lọ mascara có thể trở thành ổ vi khuẩn và lây nhiễm ngược trở lại.

Tốt nhất, son chỉ nên dùng tối đa là 1 năm, các sản phẩm dạng khô như phấn có thể dùng đến 2 năm nhưng kem thì chỉ nên dùng 6 – 9 tháng sau khi mở.

Các sản phẩm dù còn hạn sử dụng nhưng đã biến đổi màu sắc hoặc có mùi lạ thì tuyệt đối không dùng nữa, vì đây là dấu hiệu đã bị vi sinh vật xâm nhập làm biến đổi tính chất sản phẩm, nếu cố dùng sẽ gây nguy cơ phản ứng với da.

PV (ghi)

Theo Đời sống
back to top