Không quân Nga, pháo binh Syria đánh phá thị trấn căn cứ của quân thánh chiến

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 20.07.2019, lực lượng Syria và Nga tiến hành tập kích hỏa lực không quân – pháo binh lớn nhất trong năm 2019 vào thị trấn trọng điểm Khan Sheikhoun, phía nam tỉnh Idlib.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự thuộc tỉnh Hama cho biết, quân đội Nga và Syria đã tiến hành hơn 30 cuộc không kích và phóng tên lửa mặt đất vào Khan Sheikhoun. Mục tiêu đánh phá là một số địa bàn đóng, trú quân của lực lượng thánh chiến Hay Hayat Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria).

Lực lượng quân sự Syria và Nga tiến hành tấn công hỏa lực lớn vào Khan Sheikhoun sau khi nhóm Hay’at Tahrir Al-Sham và Jaysh Al-Izza tập kích hỏa lực ác liệt vào thị trấn Kito giáo Mhardeh ngày 18.07.2019.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan Jabhat Al-Nusra và nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA) đã chiếm thị trấn Khan Sheikhoun thuộc miền nam tỉnh Idlib năm 2014. Từ đó, thị trấn này trở thành căn cứ hậu cần, kỹ thuật của các nhóm “nổi dậy” “thánh chiến” trong địa phận tỉnh Idlib, Hama. Các nhóm này được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp vũ khí, trang bị.

Không quân Nga, pháo binh quân đội Syria đánh phá ác liệt thị trấn Khan Sheikhoun, căn cứ địa của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến. Video Al-Masdar News

Theo TGO
back to top