Không nên đánh giá BOT là sai, là xấu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Không nên đánh giá BOT là sai, là xấu, nói như thế thì không bao giờ huy động được nguồn lực, chờ nhà nước có tiền đầu tư thì còn lâu lắm.

“Trong thực hiện chủ trương này, có một số dự án BOT làm chưa đúng, còn sai sót ở chỗ đặt trạm thu phí ở đâu, mức thu phí thế nào, thời gian thu phí ra sao… Ví dụ ở Cai Lậy có những vấn đề cần phải xem xét điều chỉnh, nhưng không nên đánh giá BOT là sai, là xấu, nói như thế thì không bao giờ huy động được nguồn lực, chờ nhà nước có tiền đầu tư thì còn lâu lắm… Vấn đề bây giờ là BOT xây dựng mới hay chỉ thảm lại mặt đường. Quốc hội đã ra một nghị quyết về giám sát các dự án BOT và yêu cầu Chính phủ chỉ đạo thực hiện” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. tuoitre.vn ngày 5/12

Nên nhìn thẳng vào bán chất của vấn đề để giải quyết thì sẽ tốt cho cả dư luận lẫn thu hút đầu tư ạ!

“Anh được cử đi học, được hỗ trợ kinh phí học tập rồi mà về còn được nhận thêm một khoản tiền là chưa hợp lý, gây lãng phí. Trong khi đó nhiều thạc sĩ, tiến sĩ đi học bằng kinh phí tự túc về địa phương chưa chắc có việc làm” – Ông Phạm Ngọc Nghị – chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. tuoitre.vn ngày 5/12

À cái sự chưa hợp lý này nó rất hợp lý với những kẻ thích tiêu tiền ngân sách ạ!

Nguyên Thủy

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top