Không khí lạnh mạnh gây mưa lớn ở miền Bắc, trời rét sâu

Không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn khiến các tỉnh, thành miền Bắc tiếp tục có mưa giông lan rộng, trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, vùng núi từ 13 - 16 độ C.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 17/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo dự báo, trong đêm nay và ngày mai (18/4), không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Trung Trung Bộ.

mua-to(1).jpg
Ngày 17/4: Không khí lạnh mạnh gây mưa lớn ở miền Bắc, trời rét sâu.

Trong 24h qua, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to; riêng vùng núi, trung du Bắc Bộ, Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 7h ngày 16/4 đến 7h ngày 17/4) như: Nga Sơn (Thanh Hóa) 227mm, Hương Quang (Hà Tĩnh) 168.4mm, Thạch Đồng (Hà Tĩnh) 160mm, Vũ Quang (Hà Tĩnh) 139mm, Hưng Nguyên (Nghệ An) 122.6mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên từ ngày 17 - 18/4, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 90mm, có nơi trên 100mm.

Ở Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30 - 50mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Từ ngày 17 - 19/4, ở Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 - 19 độ C, vùng núi từ 13 - 16 độ C. Từ đêm 17 - 19/4, ở Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C. Từ đêm nay, trên đất liền Bắc Bộ gió Đông Bắc tăng lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 17/4, ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, đêm nay tăng dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng biển cao từ 2 - 4m.

Thủ đô Hà Nội từ nay đến ngày 18/4 có lúc có mưa rào và giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió nhẹ. Trời rét, riêng khu vựcTây Bắc sáng và đêm trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, riêng khu Tây Bắc 25 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, đêm vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế phía Bắc có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Phía Bắc gió Tây Bắc, phía Nam gió Đông Nam cấp 2 - 3. Phía Bắc đêm chuyển lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19 - 21 độ C, phía Nam 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22 - 25 độ C, phía Nam 27 - 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Phía Bắc gió Đông Nam, phía Nam gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 20 - 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top