Không khí Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới

(khoahocdoisong.vn) - Sáng 13/12, trong bảng xếp hạng ô nhiễm không khí ở các thành phố trên thế giới của Air Visual, có thời điểm Hà Nội đứng đầu bảng với chỉ số ô nhiễm AQI trung bình lên đến 333 (ngưỡng nguy hại).

Sáng 13/12, trong bảng xếp hạng ô nhiễm không khí ở các thành phố trên thế giới của Air Visual, có thời điểm Hà Nội đứng đầu bảng với chỉ số ô nhiễm AQI trung bình lên đến 333 (ngưỡng nguy hại). Cụ thể, vào thời điểm 6h30, danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới theo thứ tự từ thấp đến cao thuộc về Hà Nội (AQI 333), Dhaka - Bangladest ( AQI 291), Sarajevo - Bosnia Hercegovina  (AQI 274). Chỉ số ô nhiễm không khí  từ 300 – 500 được coi là mức nguy hại, cảnh báo người dân cần có các biện pháp khẩn cấp bảo vệ sức khỏe. Chỉ số này sau đó có giảm, cụ thể đến 7h30, Hà Nội đứng thứ 2 thế giới về ô nhiễm không khí với chỉ số AQI là 290. Tuy nhiên vào thời điểm này, cá biệt có những điểm mà chỉ số ô nhiễm lên đến mức cao kỷ lục. Đó là Tây Hồ 407 và Tô Ngọc Vân là 361. Tương tự, các trạm đo có chỉ số ở mức nguy hại gồm Sài Đồng 326, Green ID (Trần Thái Tông, Cầu Giấy) 305.

Cũng trong sáng 13/12, theo trang quan trắc chính thức của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, chỉ số AQI ở hầu hết trạm quan trắc đã vượt xa mức rất xấu, trên 200. Trong đó, theo số liệu lúc 7h30, các trạm có số liệu cao nhất là Đại sứ quán Pháp (trên đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) 260, Minh Khai - Bắc Từ Liêm 259, Chi cục bảo vệ môi trường (trên đường Trung Yên, Cầu Giấy) 248, Phạm Văn Đồng 245. Chỉ số ô nhiễm dao động theo ngày của Hà Nội cho thấy sáng 13/12 là đỉnh ô nhiễm trong khoảng 1 tháng nay ở Hà Nội (từ 14/11 đến 13/12). Từ đầu mùa đông, Hà Nội liên tục trải qua các buổi sáng có chỉ số ô nhiễm ở mức đáng lo ngại, chỉ số AQI trung bình lúc 7h30 sáng nay là 290.

Lý giải nguyên nhân những ngày qua tại sao ô nhiễm không khí ở mức xấu, Tổng cục Môi trường cho rằng, Hà Nội và các vùng khác của miền Bắc đang là thời gian mùa khô và là thời điểm giao mùa, ô nhiễm không khí thường ở mức cao nhất năm. Còn theo dự báo của trang quan trắc chất lượng không khí Đại sứ quán Mỹ, chất lượng không khí tại Hà Nội trong tuần tới vẫn duy trì ở mức kém, xấu. Trong đó, vào ngày 16/12, chất lượng không khí trung bình có thể lên mức nguy hại (dao động 217-248 đơn vị). Chất lượng không khí sẽ chỉ được cải thiện khi sang xuân, độ ẩm tăng và có mưa nhiều hơn.

Theo Đời sống
back to top