Không hứng thú có phải là mãn dục sớm?

(khoahocdoisong.vn) - Theo nhiều nghiên cứu, từ sau 30 tuổi, lượng testosterone bắt đầu giảm. Từ 50 - 60 tuổi trở đi, tình trạng mãn dục diễn ra và tăng dần theo tuổi, nhất là từ 50 - 60 tuổi thì các dấu hiệu mãn dục ở nam giới càng trở nên rõ dần.

Hỏi: Tôi lấy vợ khi 40 tuổi, vợ tôi 30. Thời gian đầu, chuyện gối chăn không có gì trục trặc. Gần đây, tôi cảm thấy không hứng thú, đôi khi thấy mệt mỏi,hay cáu bẳn dù không phải áp lực từ công việc hay nguyên nhân gì cả. Lẽ nào tình trạng của tôi là mãn dục sớm?

Nguyễn Hùng, (Hà Nội)

BS Đinh Hữu Việt, Trưởng khoa Nam học và Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội: Nam giới 40 tuổi, nếu tình trạng sức khỏe bình thường nhưng lại giảm hứng thú với tình dục có thể là biểu hiện của mãn dục. Theo nhiều nghiên cứu, từ sau 30 tuổi, lượng testosterone bắt đầu giảm. Từ 50 - 60 tuổi trở đi, tình trạng mãn dục diễn ra và tăng dần theo tuổi với các triệu chứng.

Triệu chứng tình dục: Giảm ham muốn tình dục; Giảm số lượng tinh trùng; Rối loạn cương.

Triệu chứng toàn thân: Mệt mỏi, giảm độ tập trung, tính tình hay thay đổi thất thường, dễ cáu gắt, hay quên, thích cô độc, hay tủi thân; Béo phì, bụng to ra, ngực vú xệ xuống, lượng mỡ tăng; Giảm khối lượng cơ, mông teo tóp, cơ bắp nhẽo không còn săn chắc và sức bền của cơ kém; Loãng xương, thoái hóa xương, đau xương, đau khớp, tăng nguy cơ gãy xương; Rối loạn tim mạch, cao huyết áp); Tóc bạc, da nhăn nheo mất tính đàn hồi, da đồi mồi; Rối loạn giấc ngủ, dễ buồn ngủ vào buổi tối nhưng đêm lại mất ngủ...; Mất sự nhạy cảm các phản xạ; Thiếu máu, hồng cầu giảm, niêm mạc nhợt.

Ngoài các triệu chứng trên, để chẩn đoán mãn dục, các bác sĩ sẽ dựa vào xét nghiệm nội tiết tố testosterone, nếu dưới mức bình thường ( 9,7 - 27,8nmol/l) là mãn dục.

Ngoài ra, nếu có bệnh đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, suy giảm chức năng gan, suy giảm chức năng thận, thì mãn dục tiến triển càng nhanh và nặng.

Để biết chính xác tình trạng của mình, anh nên đến các bệnh viện có chuyên khoa nam học để được thăm khám và chẩn đoán.

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top