Không có gỗ hóa thạch nhân tạo

(khoahocdoisong.vn) - Không thể tạo ra được gỗ hóa thạch nhân tạo do tính chất rất đặc biệt của nó. Gỗ hóa thạch thông thường là gỗ thông, sống ở rừng

Hỏi: Có gỗ hóa thách nhân tạo không?

Vũ Nam (Bình Thuận)

GS Phan Trường Thị, Viện Đá quý  vàng và Trang sức Việt cho biết, không thể tạo ra được gỗ hóa thạch nhân tạo do tính chất rất đặc biệt của nó. Gỗ hóa thạch thông thường là gỗ thông, sống ở rừng. Khi gặp tai biến địa chất là núi lửa, cách đây khoảng 4-12 triệu năm, dung nham núi lửa tràn qua các rừng cây làm chôn vùi những cây gỗ này. Do trong dung nham có dung dịch silic (SiO2) nên chúng tẩm vào thớ gỗ. Cây không biến thành than mà trở nên cứng như đá. Chất silic với một số lượng lớn đủ để làm gỗ hóa thạch chỉ có trong lòng đất, và phải thấm dần đến hàng triệu năm mới làm ra gỗ hóa thạch được. Vì thế không thể làm ra gỗ hóa thạch nhân tạo được.

Theo Đời sống
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top