Khởi tố vụ án hình sự nhóm côn đồ chém trọng thương thượng úy công an

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ của nhóm nghi phạm chém trọng thương thượng úy công an đang thi hành nhiệm vụ.

Trưa 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra vào đêm 12/12 tại Công viên 16 tháng 4, phường Thanh Sơn (TP Phan Rang - Tháp Chàm), liên quan vụ thượng úy Ninh Quang Vũ, cảnh sát khu vực, Công an phường Thanh Sơn bị chém trọng thương.

huynh-du-mot-trong-nhung-nghi-pham-chem-trong-thuong-thuong-uy-ninh-quang-vu.jpg
Huỳnh Đủ, một trong những nghi phạm chém trọng thương thượng úy Ninh Quang Vũ.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng trinh sát Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã xác định được đối tượng, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Đủ (25 tuổi, ở phường Mỹ Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm) cùng 3 nghi phạm trong nhóm đã chém trọng thương thượng úy Vũ.

Tuy nhiên, sau khi bị bắt giữ, lực lượng chức năng phát hiện Huỳnh Đủ dương tính với Covid-19; các đối tượng còn lại là F1 nên đưa đi cách ly.

Theo cơ quan điều tra, 20h ngày 12/12, Huỳnh Đủ ngồi nhậu tại nhà với Trương Văn Hưởng (sinh năm 1992), Phạm Thanh Linh (sinh năm 2000, cùng trú huyện Ninh Phước).

Lúc này, Hưởng nhận được điện thoại của Ngô Văn Phát báo rằng mình bị một nhóm tấn công.

Nghe vậy, Đủ lấy 2 cây đao tự chế, đưa cho Hưởng một cây, rồi cả ba đến Công viên 16 tháng 4 tìm nhóm tấn công Phát để trả thù.

Thời điểm này, Thượng úy Ninh Quang Vũ cùng tổ bảo vệ dân phố đi tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự phát hiện vụ đánh nhau nên yêu cầu tất cả bỏ hung khí.

Không những không chấp hành, Huỳnh Đủ còn dùng đao tự chế chém nhiều nhát vào Thượng úy Vũ làm anh bị thương nặng ở bàn tay trái, rồi cả nhóm tẩu thoát.

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top