Khởi tố thêm 7 bị can vụ VN Pharma buôn thuốc chữa ung thư giả

(khoahocdoisong.vn) - 7 bị can liên quan việc mua bán thuốc chữa ung thư tại công ty VN Pharma tiếp tục bị khởi tố để điều tra hành vi buôn hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Viện KSND Tối cao vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an với 7 bị can trong vụ án buôn bán thuốc chữa ung thư giả tại Công ty Cổ phần VN Pharma. Tất cả cùng bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” theo quy định tại Điều 194, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Số này gồm Nguyễn Minh Hùng (SN 1978) - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc VN Pharma; Võ Mạnh Cường (SN 1978) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải Quốc tế H&C; Nguyễn Trí Nhật (SN 1975) - nguyên Phó Tổng Giám đốc VN Pharma; Ngô Anh Quốc (SN 1984) - nguyên Phó Tổng Giám đốc VN Pharma; Phan Cẩm Loan (SN 1973) - nguyên Phó phòng Xuất nhập khẩu VN Pharma; Lê Thị Vũ Phương (SN 1982) - nguyên Kế toán trưởng VN Pharma) và Phạm Quỳnh Trang (SN 1980) - nguyên nhân viên Công ty TNHH thương mại hàng hải Quốc tế H&C.

Cùng với việc khởi tố, cơ quan điều tra cũng ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng với 2 bị can Ngô Anh Quốc và Nguyễn Trí Nhật. Hiện các lệnh khởi tố, bắt giam đã được tiến hành tống đạt cho các bi can.

Được biết, việc khởi tố 7 bị can trên nhằm tiến hành điều tra, làm rõ hành vi Công ty Cổ phần VN Pharma buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 ghi xuất xứ từ Canada trong giai đoạn 2012 - 2014.

Trước đó, ngày 1/10, TAND TPHCM đã tuyên 12 bị cáo (gồm cả 7 bị can nói trên) trong giai đoạn 1 vụ án VN Pharma mức hình phạt từ án treo tới 20 năm tù. Tòa án cũng kiến nghị mở rộng điều tra các hành vi khác liên quan bao gồm lộ bí mật Nhà nước.

Ngoài ra, ngày 18/9, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) và các cơ quan khác do có liên quan tới vụ VN Pharma.

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top