Khởi tố “đại gia rởm” lừa tình, cướp tài sản quý bà

Bằng thủ đoạn giả làm “đại gia”, nhóm 3 đối tượng đã lừa tình rồi cướp tài sản của không ít quý bà tại nhiều tỉnh, thành.
/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/khoi-to-dai-gia-rom-di-lua-tinh-cuop-tai-san-quy-ba1.jpg

Nhóm 3 đối tượng giả làm “đại gia” bị bắt giữ. Ảnh: CAND.

Ngày 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công quan TP Cần Thơ đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Nguyên (tự Khởi, 34 tuổi, ngụ tại ấp Mỹ Phú 3, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Hồng Khanh (tự Thái, 34 tuổi, ngụ tại khóm Mỹ Thiện, phường 3, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); Lương Phan Nhựt Huy (22 tuổi, ngụ tại ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công quan TP Cần Thơ, nhóm đối tượng trên đã đóng giả “đại gia cô đơn” sau đó đi lừa tình những quý bà nhiều tiền tại các tỉnh, thành gồm: TP Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Bình Dương, Đồng Tháp, rồi đánh thuốc mê cướp tài sản của họ. Nhóm đối tượng đã gây ra 10 vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công quan TP Cần Thơ cho hay, các nạn nhân chủ yếu là chủ quán cà phê, tiếp viên quán nhậu được các đối tượng rủ đi ăn nhậu, hát karaoke rồi chúng lén bỏ thuốc mê vào nước… sau đó, chờ cơ hội để xâm hại tình dục và cướp đi nhiều tài sản như vòng tay, nhẫn, dây chuyền…

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công quan TP Cần Thơ điều tra, làm rõ.

Khánh Hoài (tổng hợp)

Theo Đời sống
back to top