Khởi tố, bắt giam Chủ tịch HĐQT Công ty Tây Hồ

Ông Nguyễn Tấn Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty Tây Hồ bị bắt với cáo buộc vi phạm trong quá trình thực hiện dự án khu đô thị mới Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 22/3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Tấn Hoàng (sinh năm 1983), Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại dự án khu đô thị mới Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

khoi-to(2).jpg
Cơ quan công an thi hành quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Tấn Hoàng.

Cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp cũng tiến hành khám xét nơi ở, chỗ làm việc của ông Nguyễn Tấn Hoàng tại Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (số 2, ngõ 9, phố Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội).

Cùng tội danh trên, trước đó, ngày 14/2, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Tân Tú Hải (61 tuổi, thành viên Hội đồng quản trị, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ); ông Đặng Quang Tuấn (51 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Tây Hồ); ông Phan Việt Anh (46 tuổi, nguyên Phó tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ) và bà Chu Thị Ngọc Ngà (60 tuổi, Trưởng ban kiểm soát Công ty Tây Hồ).

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Đời sống
back to top