Khối ngoại bán ròng, khối nội nên cân nhắc việc tích lũy cổ phiếu

(khoahocdoisong.vn) - Tháng 5/2019, khối ngoại quay lại bán ròng 15 trên tổng số 22 phiên giao dịch trên sàn HOSE, với giá trị hơn 1.500 tỷ đồng thông qua phương thức khớp lệnh, tạo áp lực lớn lên thị trường.

Trong tháng, dòng tiền ngoại đổ vào VIC (5.600 tỷ đồng, phần lớn từ giao dịch thỏa thuận với SK), PVI (300 tỷ đồng) và BVH (186 tỷ đồng). Ngược lại, phía bán ròng có nhiều cổ phiếu nổi bật như: VJC (- 574 tỷ đồng), VHM (- 507 tỷ đồng), HPG (- 264 tỷ đồng), VGC (- 260 tỷ đồng) and VNM (- 200 tỷ đồng).

Hầu hết các chuyên gia đều đánh giá Đông Nam Á, trong đó Việt Nam, sẽ được hưởng lợi lớn nhất từ chiến tranh thương mại. Nhưng tâm lý nhà đầu tư vẫn chịu ảnh hưởng lớn khi chiến tranh thương mại leo thang. Các thị trường chứng khoán Đông Nam Á đã giảm khá nhiều kể từ khi Tổng thống Trump thông báo trên Twitter sẽ tăng thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Trong đó thị trường Thái Lan giảm 3,6%, thị trường Indonesia giảm 3,7%, toơng tự Singapore giảm 8,2%, Việt Nam giảm 0,1%.

Mặc dù mức độ rủi ro ở thời điểm hiện tại không quá lớn, nhưng sự bất định do khối ngoại tạo ra và thị trường trong nước đi vào vùng trống thông tin, VN-Index khả năng sẽ chưa thoát khỏi vùng biến động 920 - 965. Giao dịch trong bốn tháng đầu năm của nhà đầu tư nước ngoài cho thấy khối này thường gia tăng mạnh bán ròng khi VNIndex tăng lên vùng +/-980 và mua ròng khi chỉ số giảm về ngưỡng 930 - 940. Do vậy, việc nhà đầu nước ngoài chưa chuyển sang vị thế bán ròng đang được xem là yếu tố nâng đỡ thị trường tạm thời.

Tính từ đầu năm, chênh lệch tỷ lệ cổ phiếu tăng:giảm là không lớn, 55:45. Xét đến yếu tố tăng trưởng lợi nhuận trong quý 1/2019 so với cùng kỳ, diễn biến giá cổ phiếu được dẫn dắt bởi yếu tố tăng trưởng lợi nhuận nhiều hơn. Do đó, việc tích lũy cổ phiếu chỉ nên được cân nhắc khi tác động tiêu cực từ thị trường bên ngoài giảm bớt.

Theo Đời sống
back to top