Khoa học và Đời sống số 49/2022

NĂM THỨ 64 THỨ NĂM (8/12/2022), SỐ 49 (4259) Quyền lực, thahoá…thamnhũng QUÉT QRCODE ĐỌC KH&ĐS “Kỳ nhân” xứNghệ Ngô XuânBính Hà Tĩnh: “Hô biến” hàng chục nghìnm2 đất lúa làmdự án 22 4 “LàngRác” NamSơn ởHà Nội 2 14 17 “Lòng tham con người là vô đáy, người giàu tham nhũng lớn; tăng lương, tăng thu nhập chỉ là giải pháp hạn chế, chứ không thể giải quyết được tham nhũng. Muốn phòng, chống tham nhũng hiệu quả, thì phải kiểm soát được quyền lực một cách chặt chẽ”. XE ĐẠP ĐÔ THỊ: TừHà Nội... ra thế giới Liên tục sai phạm, TPBVSKHạ Khiết Vương “nhờn” luật? 6

CHUYỂN ĐỘNG 247 Số 49 (4259) Thứ Năm (8/12/2022) 2 - Đây là một bước tiến mới mở ra những tiền lệ tốt, rất có ý nghĩa trong việc làm trong sạch bộ máy. Từ chức không phải là vấn đề mới, mà đã được Đảng ta đề cập từ nhiều nhiệm kỳ. Tuy nhiên, trong thực tế, việc miễn nhiệm, từ chức chưa được thực hiện tốt, như chủ trương đã đề ra. Tình trạng cán bộ yếu kém, không đủ năng lực, uy tín nhưng vẫn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn phổ biến ở nhiều nơi, trong các lĩnh vực. Lần này, sau khi ban hành quy định, Ban chấp hành Trung ương đã đưa vào thực hiện ngay với cán bộ cấp chiến lược, dù không hẳn là từ chức nhưng vẫn được dư luận ủng hộ, đó chính là sự nghiêm khắc, nêu gương. Các trường hợp cho thôi Ủy viên Ban chấp hành Trung ương lần này khác trước đây, bởi mức kỷ luật của họ chỉ ở cảnh cáo, không phải khai trừ. Nhưng cán bộ đã mắc khuyết điểm, uy tín sẽ giảm sút, việc xem xét miễn nhiệm cán bộ, không đợi đến tuổi nghỉ hưu và cũng không đợi hết nhiệm kỳ… là đúng. Việc này sẽ là bước tiến mới, khuyến khích cán bộ từ chức khi thấy bản thân liên đới trách nhiệm khi để cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng. Từ chức là vấn đề rất văn minh. Việc từ chức khi không còn đủ uy tín cũng là thực hiện trách nhiệm nêu gương. Đã đến lúc nên coi từ chức là văn hóa và là sự tự trọng của người đảng viên. l Ông nhìn nhận, đánh giá như thế nào về bức tranh phòng, chống tham nhũng năm 2022? - So với thời gian trước, tôi thấy phòng, chống tham nhũng sau Đại hội XIII là rất tích cực và quyết liệt, diễn ra theo đúng tư tưởng của Tổng Bí thư là làm kiên quyết, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Năm 2022 có rất nhiều dấu ấn trong phòng, chống tham nhũng. Thời gian tới, tôi hy vọng Ban Phòng, chống tham nhũng Trung ương cần phát huy nhiều hơn nữa, tạo ra những dấu ấn đặc biệt. l Xin cảm ơn PGS.TS Lê Văn Cương! tiền lương của chúng ta hiện nay dù đã cải cách thì vẫn trực thèm tham nhũng, anh nào cũng muốn tham nhũng, lương Bộ trưởng chưa đến 20 triệu đồng nhưng dăm bảy cái biệt thự thì tiền đâu ra? Gần đây chúng ta đã quyết liệt xử lý tham nhũng, nhưng vẫn cần tính nghiêm minh hơn, giám sát quyền lực chặt chẽ hơn để “không thể”, “không dám” tham nhũng. l Qua các đại án gần đây: Việt Á, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát... nhiều cán bộ cấp cao đều “dính chàm”. Tới lúc, những người quyền cao, chức trọng - giả thuyết chưa bị pháp luật gọi tên, nên tự soi và tự sửa? - Tự soi, tự sửa hiện chỉ dừng lại ở sự kêu gọi, chứ mấy ai tự soi, tự sửa đâu. Trên thế giới và cả ở Việt Nam, điều tiết hành vi con người ở luật pháp. Kêu gọi là cần thiết, nhưng không trông chờ quá nhiều vào tự soi, tự sửa, dù cũng cần thiết nhưng đừng hy vọng họ sẽ không tham nhũng. Kiên quyết, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ l Bộ Chính trị đã có thông báo kết luận về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật; khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Ông đánh giá sao về chủ trương này? Quyền lực, tha hóa... thamnhũng PGS.TS Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) đặt vấn đề trên khi trao đổi với PV Khoa học và Đời sống xung quanh vấn đề “người giàu tham nhũng lớn”. Quyền lực không được giám sát chặt chẽ… dẫn đến tha hóa l Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc mới đây cho biết “Những người tham nhũng vừa rồi đều là những người giàu”, ông có đồng tình với quan điểm này? - Đúng vậy, lòng tham là vô đáy nên cần phải có sự giám sát quyền lực một cách chặt chẽ! Chuyện cải cách tiền lương, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, cách đây 22 năm, vào năm 2000, Thường vụ Quốc hội mời tôi lên trình bày, tôi đã đề nghị phải thay đổi tiền lương. Khi đó, tôi đã đề nghị tăng lương cao từ cấp chuyên viên đến cấp bộ trưởng trở lên để họ đủ sống, bởi khi cán bộ, công chức, viên chức không đủ sống thì họ phải xoay sở. Trong hàng trăm cách xoay sở ấy, khó thể tránh được việc tham nhũng, nhận hối lộ. Do đó, việc tăng lương là cần thiết, là đúng, nhưng đừng nghĩ tăng lương xong là giải quyết được tham nhũng. Muốn giải quyết được tham nhũng, việc quan trọng và cần thiết là tổ chức giám sát, kiểm soát quyền lực. Khi quyền lực không được giám sát chặt chẽ sẽ dẫn đến tha hóa. Nhiều cán bộ cao cấp từ Trung ương đến địa phương được phát hiện vi phạm cho thấy họ lộng hành thế nào, đồng thời đặt câu hỏi: Giám sát quyền lực của ta ở đâu? l Nguyên tắc mọi quyền lực đều được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, phải được ràng buộc bằng trách nhiệm. Ông đánh giá thế nào về chế tài và pháp luật hiện nay trong việc kiểm soát quyền lực? - Như tôi đã nói ở trên, muốn phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, điều cần thiết là kiểm soát được quyền lực. Trước hết, phải siết chặt hệ thống giám sát quyền lực. Tiếp đến, làm rõ trách nhiệm của cơ quan công quyền, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị… Hệ thống Hiến pháp luật pháp của chúng ta hiện nay chưa quy định cụ thể, rõ ràng về quyền và trách nhiệm pháp lý đối với đội ngũ cán bộ. Phải có những quy định của Đảng cũng như quy phạm pháp luật đảm bảo cho mỗi người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyền hạn đi liền với trách nhiệm cụ thể. Một vấn đề khác cũng rất quan trọng mà trong các nghị quyết nêu ra và Điều lệ Đảng cũng quy định - đó là đảm bảo cho cơ quan nhà nước hoạt động công khai, minh bạch, để cho người dân giám sát được… Tôi cho rằng, nếu làm được tốt 4 vấn đề đó, chắc chắn sẽ khắc phục cơ bản tình trạng tham nhũng. Lương Bộ trưởng chưa đến 20 triệu thì dăm bảy cái biệt thự đâu ra? l Giải pháp 4 không trong phòng chống tham nhũng: không thể, không dám, không cần và không muốn. Liệu quan chức có thực hiện nổi? - Đó là một trong những giải pháp phòng, chống tham nhũng. Song, vẫn là giám sát quyền lực chặt chẽ. Thực tế, HẢI NINH (thực hiện) Hơn 73.000 tỷ đồng tham nhũng chưa thu hồi “Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 cho thấy, trong năm qua, tổng số vụ việc phải thi hành là 3.973 việc, tương ứng với gần 89.610 tỷ đồng. Theo đó, số có điều kiện thi hành là 2.739 việc, tương ứng hơn 43.593 tỷ đồng. Số đã thi hành xong là 1.895 việc, tương ứng với hơn 15.989 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho rằng, số có điều kiện thi hành về tiền còn tồn đọng lớn. Cụ thể, còn hơn 27.604 tỷ đồng có điều kiện thi hành, song vẫn chưa thu hồi được, chiếm hơn 63%. Nếu tính tổng số phải thi hành, tỷ lệ thi hành xong chỉ đạt 17.8%. Số tiền còn lại chưa thu hồi được trong các vụ án tham nhũng lên tới hơn 73.000 tỷ đồng. “Lòng tham con người là vô đáy, người giàu tham nhũng lớn; tăng lương, tăng thu nhập chỉ là giải pháp hạn chế, chứ không thể giải quyết được tham nhũng. Muốn phòng, chống tham nhũng hiệu quả, thì phải kiểm soát được quyền lực một cách chặt chẽ”. “Những người tham nhũng vừa rồi đều là những người giàu. Người giàu mà họ cũng tham nhũng lớn” - Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII sáng 5/12. Biệt phủ của cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành nhận hối lộ hơn 14 tỷ từ AIC. PGS.TS Lê Văn Cương

CHUYỂN ĐỘNG 247 Số 49 (4259) Thứ Năm (8/12/2022) 3 Hơn 1 tháng nữa mới đến cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão, tuy nhiên, chặng bay từ TPHCM đi Hà Nội, Thanh Hóa, Vinh và một số tỉnh miền Trung rất khan hiếm vé. Khách muốn vé giá rẻ phải chấp nhận bay đêm. Khảo sát trên các trang mạng bán vé online chặng bay TPHCM đi Thanh Hoá ngày 20/1/2023 (tức 29 tháng Chạp), vào thời điểm cuối giờ chiều và tối, hãng hàng không VietJet có mức giá 2,7 triệu đồng/lượt. Bamboo Airways bay đêm có giá 2,8 triệu/lượt, bay ngày giá gần 5 triệu đồng/lượt. Riêng Vietnam Airlines đã hết hạng phổ thông, chỉ còn hạng thương gia giá gần 5 triệu đồng/lượt. Với chặng TPHCM - Vinh (Nghệ An) ngày 20/1/2023, khách đi VietJet các chuyến đêm có mức giá hơn 2,3 triệu/lượt, một số chuyến bay ban ngày giá 2,5 triệu/lượt. Vietnam Airlines còn vé hạng thương gia mức gần 5 triệu đồng/lượt. Bamboo Airways bay lúc 21h50 và 22h50 giá vé hạng phổ thông gần 2,7 triệu/lượt. NHẬT HẠ Sáng 7/12, Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 20212026 đã chính thức khai mạc. Kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét 44 nội dung gồm 22 báo cáo và 22 nghị quyết. Trong đó, có 4 báo cáo chuyên đề gồm: Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022, Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của TP Hà Nội; Kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 20232025 của TP Hà Nội. Tại Kỳ họp này, HĐND TP cũng xem xét, thảo luận nội dung của 22 nghị quyết, trong đó có 9 nghị quyết thường lệ và 15 nghị quyết chuyên đề. Các nghị quyết chuyên đề như: Nghị quyết về Chương trình phát triển thanh niên TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát của HĐND TP về việc thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số của TP Hà Nội. Cho ý kiến về Nghị quyết Quy định “chế độ đãi ngộ, hỗ trợ Nghệ nhân, Câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể TP Hà Nội” và “chế độ hỗ trợ đối với nghệ sỹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú”; tập thể, cá nhân đạt giải thưởng cao nhất tại các cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc, quốc tế”... Kỳ họp 10 HĐND TP Hà Nội dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 10/12/2022. T.TUẤN Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy TTHuế kỷ luật khiển trách Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020 - 2025, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để một số chi bộ, đảng bộ có vi phạm trong xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, để một số đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sai phạm trong mua sắm, đấu thầu trang thiết bị vật tư y tế, sử dụng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch, nhận tiền, hàng để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 không đúng quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc và ông Hà Thúc Nhật – kế toán trưởng (Phòng Kế hoạch - Tài chính) CDC TT-Huế, để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, theo điều 222, Bộ Luật Hình sự 2017. Hành vi vi phạm của ông Đức và ông Nhật liên quan trong vụ việc Công ty Việt Á, mua bán kit xét nghiệm Covid-19. TRỌNG KIÊN Liên quan thông tin 4 cô giáo thác loạn ở Định Hóa (Thái Nguyên) trên mạng xã hội, UBND huyện khẳng định đây là thông tin giả, không đúng sự thật và đang chỉ đạo Công an huyện xác minh làm rõ người tung tin, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trao đổi với Khoa học và Đời sống, GS.TS Nguyễn Ngọc Phú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam (thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho rằng: Cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc điều tra và làm rõ động cơ của đối tượng tung tin thất thiệt trên. Trường hợp xử phạt hành chính cần phạt nghiêm khắc để tạo tính răn đe. Còn xét thấy có yếu tố hình sự như vu khống, bôi nhọ danh dự của các cá nhân, tổ chức thì cũng phải khởi tố vụ án. “Người bị hại, bị vu khống và phía nhà trường cần lên tiếng, có đơn gửi cơ quan chức năng để làm rõ được đối tượng tung tin giả, tin xấu. Từ đó, có hình thức xử lý nghiêm khắc”, GS.TS Nguyễn Ngọc Phú nói. Sau khi nắm bắt sự việc, UBND huyện Định Hóa đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm việc với các nhà trường để xác minh những người trong clip. Qua xác minh ban đầu và làm việc với các trường học trên địa bàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Định Hóa khẳng định hình ảnh 4 cô gái được đăng trên mạng không phải là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, hợp đồng định mức khoán đang công tác tại các nhà trường thuộc phòng quản lý. Hiện, thông tin thất thiệt nêu trên đã gây hoang mang dư luận và phẫn nộ trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng lớn đến nền giáo dục của tỉnh Thái Nguyên nói chung và huyện Định Hóa nói riêng. THIÊN TUẤN CHUYẾN THĂM HÀN QUỐC CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC: “Điểm khởi hành mới” quan hệ hai nước Đêm 6, rạng sáng 7/12, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến Sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc thành công đặc biệt chuyến thăm cấp nhà nước Đại Hàn Dân Quốc theo lời mời của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Đúng như kỳ vọng của nhân dân hai nước, với sự hội tụ những điều kiện cần và đủ, niềm tin và quyết tâm chính trị rất cao của Lãnh đạo cấp cao hai nước, trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã cùng nhất trí ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc lên mức Đối tác chiến lược toàn diện, chính thức mở ra chương mới trong quan hệ Việt-Hàn với tương lai tươi sáng của hai đất nước, hai dân tộc. Đây là chuyến thămHàn Quốc đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới, là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước ta đến Hàn Quốc sau 11 năm và cũng là chuyến thăm cấp cao nhất của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Hàn Quốc kể từ khi nước này có tổng thống mới. Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh chuyến thăm sẽ là “điểm khởi hành mới” trong mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Q.VŨ GS.TS NGUYỄN NGỌC PHÚ: Tin “Fake” 4 cô giáo thác loạn ở Thái Nguyên: Bị hại cần lên tiếng! KỲ HỌP THỨ 10 HĐND TP HÀ NỘI: Xem xét 44 báo cáo, nghị quyết Khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội vừa bị “điểm tên” trong kết luận của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, Thanh tra Chính phủ xác định thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu, dự án chưa được HĐND TP Hà Nội thông qua. Cụ thể, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1640/2008 thu hồi đất cho Bitexco thuê để xây dựng khách sạn Marriott Hà Nội. Trong đó, diện tích khu khách sạn kết hợp sân vườn (giảm 5.497m2), diện tích mặt nước (tăng 5.224m2) chưa đúng diện tích theo Quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng Trung tâm Hội nghị quốc gia được phê duyệt tại Quyết định số 1227/2007, Văn bản số 501/2008 của Bộ Xây dựng. Việc xác định dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư theo danh mục kèm theo Nghị định 108/2006 giai đoạn trước năm 2014 là không đúng quy định. Vì vậy, Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco phải nộp bổ sung số tiền thuê đất là 26,2 tỷ đồng. Trước những sai phạm trên, cơ quan thanh tra kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Hà Nội báo cáo, đề nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng khách sạn JW Marriott Hà Nội để phù hợp với diện tích đất, diện tích mặt nước thực tế. Được biết, Khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội có chủ đầu tư là Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn là ông Vũ Quang Hội. THU HÀ Sai phạm tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội Vé máy bay Tết: Bay đêm mới có giá rẻ Kỷ luật khiển trách Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế

Số 49 (4259) Thứ Năm (8/12/2022) 4 NGHE & NHÌN Ghi nhận ngày 05/12/2022 của PV Khoa học và Đời sống, tại khu vực xung quanh bãi rác Nam Sơn, những núi rác chưa phân loại án ngữ ngồn ngộn bên cạnh các bãi chôn lấp, hay tại lò đốt của nhà máy điện rác Thiên Ý vừa mới được đưa vào vận hành tại Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn. Người dân nơi đây vẫn đau đáu chờ được đền bù thỏa đáng mới có thể di dời khỏi khu vực ô nhiễm nghiêm trọng - nơi mà họ đã gắn bó nhiều chục năm. Bà Nguyễn Thị Thảo (xóm Hòa Bình, thôn 2 xã Hồng Kỳ) ở đây từ năm 1986, sống cách bãi rác khoảng 100 mét cho biết, trừ hôm nào có gió Bắc thì đỡ, chứ cứ trời mưa, sương mù xuống, người dân bị bức tử bởi mùi hôi thối. Thậm chí, có lần đốt rác, máy chạy ù ù như máy bay cất cánh. Hôm thì khói bụi um tùm lên trắng trời. “Chúng tôi không biết kêu ai, ruồi muỗi đậu kín như đỗ đen, có khi phải ăn cơmở trong màn”, bà Thảo bức xúc. Cùng cảnh ngộ, ông Nguyễn Đức Thắng (Sơn Nội, Hồng Kỳ, Sóc Sơn) cũng chia sẻ, dù có cổng riêng, xe rác vẫn chạy qua nhà dân. Nước rác từ xe rỉ ra đường bốc mùi hôi thối kinh khủng. Bà Nguyễn Thị Loan, xóm Hòa Bình mong mỏi: “Tôi sống ở đây được hơn 40 năm, nhà tôi trong vùng ảnh hưởng bãi rác. Không biết 5-10 năm nữa chúng tôi có được di dời không”. Theo lãnh đạo Sở TN&MT, vùng ảnh hưởng 0 – 500 mét của bãi rác Nam Sơn đã có dự án di dân, đang triển khai thực hiện. Vùng 1.000 mét đã có chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế, nước sạch… Còn vùng ngoài 1.000 mét thành phố đã giao các sở ngành liên quan tiến hành giám sát, quan trắc, có một số chỉ tiêu bị ảnh hưởng nhưng chưa đủ cơ sở xác định do ảnh hưởng từ bãi rác nên chưa có cơ sở pháp lý để xây dựng chính sách hỗ trợ. Phóng viên Khoa học & Đời sống ghi lại một số hình ảnh cuộc sống của người dân sống cạnh rác tại Nam Sơn: Mùi hôi thối từ những núi rác cao hàng chục mét, nước nhuộm đen đường, rỉ ra từ xe rác… ngày ngày bức tử người dân sống tại khu vực gần bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội). TRẦN HẢI Bãi rác ven đường ở cổng Khu liên hiệp xử lý rác thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn). Bãi rác chưa phân loại cao ngồn ngộn bên trong Khu liên hiệp xử lý rác thải Sóc Sơn. Cuộc sống cạnh rác của người dân Nam Sơn. Bên trong khu xử lý chất thải Khu liên hiệp xử lý rác thải Sóc Sơn. Bà Nguyễn Thị Liên, 70 tuổi ở thôn 2, xóm Hòa Bình, Xã Hồng Kỳ nói rằng: “Mùi rác bốc lên như mùi phân lợn, còn mùa hè thì bạt ngàn ruồi”. Kể cả không có dịch bệnh thì người dân Nam Sơn vẫn phải đeo khẩu trang để giảm bớt mùi hôi thối từ bãi rác. Ông Chu Văn Ngát, 64 tuổi sinh sống ở đây từ những năm 1970. Nhìn dòng nước suối đen ngòm, ông Ngát nói: “Con đỉa, con cua, con ốc cũng không thể sống nổi”.

Số 49 (4259) Thứ Năm (8/12/2022) 5 SỨC KHỎE MỚI Lại “nóng” đồ chơi trẻ em dễ gây nhiễmđộc chì THÚY NGA 4.000 đồ chơi giáo dục, 10.500 bình sữa và cốc bị thu hồi mới đây do nhiễm chì quá quy định, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiểm họa trẻ nhiễm độc chì từ đồ chơi, đồ dùng học tập, thực phẩm và những thói quen sinh hoạt… Theo quy định, giới hạn hàm lượng chì cho phép có trong đồ chơi trẻ em là 90mg/kg và là sản phẩm bắt buộc kiểm tra chất lượng. Ở nhiều nước, việc kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em được thực hiện thường xuyên và thu hồi ngay đồ chơi vượt ngưỡng chì cho phép. Ở Việt Nam, quy định này có được kiểm soát chặt chẽ? Càng sặc sỡ càng độc 4.000 sản phẩm đồ chơi giáo dục dành cho trẻ em bị Bộ Y tế Canada thu hồi là bộ đồ chơi Placote My First Words của công ty Les Editons PasseTemps được bán từ tháng 3 - 9/2022. 10.500 bình sữa và cốc dành cho trẻ mới biết đi được công ty Green Sprouts (Mỹ) thu hồi được bán từ tháng 1/2020 – 9/2022 tại các cửa hàng Buy Buy Baby và Whole Foods và bán trực tuyến tại Amazon. Các sản phẩm bị thu hồi có màu hồng, xanh lá cây, xanh tím than và xanh cô ban… Tại Việt Nam, đồ chơi trẻ em, dụng cụ học tập rất đa dạng về mẫu mã và màu sắc bắt mắt. Tuy nhiên, theo khảo sát của PV Khoa học và Đời sống, các cơ quan quản lý của Việt Nam chưa có nhiều cuộc kiểm tra, khảo sát, đưa ra cảnh báo về nhóm hàng này. Trong một khảo sát tiến hành từ năm 2019 của Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong deciliter (µg/dL), đây là mức độ cần phải có các hành động can thiệp. Gần một nửa số trẻ em này sống ở Nam Á. Biểu hiện ngộ độc chì ở mức độ kín đáo rất khó nhận biết. Với khả năng nhận biết của cộng đồng và ngay cả bác sĩ khám bệnh bằng phương pháp thông thường cũng khó phát hiện ra biểu hiện nhiễm độc chì, trừ khi dùng phương pháp xét nghiệm chì trong máu. Việc thải độc chì rất khó khăn, nhiều loại thuốc đắt tiền, hiếm Việt Nam chưa có, các loại thuốc hiện nay sử dụng thải độc chậm, gây nhiều tác dụng phụ: giảm bạch cầu, tiểu cầu… nên cần bác sĩ theo dõi chặt chẽ. Tránh để trẻ ngậm cắn đồ chơi TS.BS Phạm Duệ, Nguyên Giám đốc Trung tâm Chống độc BV Bạch Mai cho biết, chì là một chất cực độc đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em, nhất là trong trường hợp ngộ độc chì cấp tính. Chì khó thải loại, vào cơ thể chì theo máu đến các cơ quan: gan, thận, não, tủy xương, dây thần kinh, cơ… và gây tổn thương ở đó. Nếu không được điều trị, trẻ dễ hôn mê và tử vong. Theo cảnh báo của TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung Tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, mối nguy hiểm tới sức khỏe trẻ em do phơi nhiễm với chì từ đồ chơi đã được nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra. Chì có trong đồ chơi trẻ em sử dụng sơn màu hoặc có trong chất liệu nhựa làm đồ chơi. Nhựa càng có màu sắc sặc sỡ thì nguy cơ chứa chì càng cao. Chì trong nhựa và sơn không nhận biết được mắt thường vì không có mùi. Trẻ nhỏ, nhất là trẻ trong giai đoạn mầm non thường hiếu động, nhiều trẻ có thói quen ngậm, cắn đồ chơi, điều này làm gia tăng nguy cơ ngộ độc chì. Để chẩn đoán sớm ngộ độc chì, các bậc cha mẹ không nên đợi đến khi con có biểu hiện bệnh mà phải kiểm tra tất cả các sản phẩm có trong gia đình như: Thuốc cam, các đồ chơi được phủ sơn, tường bong tróc, ắc quy, quặng chì, thiếc…n Phát triển (CGFED) cho thấy, 40% (6/15) mẫu sơn lấy tại các trường mầm non và hộ gia đình chứa chì vượt tiêu chuẩn an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy hại. Nồng độ chì trung bình trong các mẫu này là 541.27mg/kg (thấp nhất là 390.19 và cao nhất là 852.05). Trong đó các mẫu sơn màu nóng như đỏ, vàng có hàm lượng chì vượt cao hơn các mẫu sơn màu xanh. 37.5% (6/16) mẫu đồ chơi tại các trường mầm non có chứa chì với hàm lượng trung bình là 2207,83 ppm (thấp Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại dịch vụ đồ chơi Đại Việt: Là đơn vị hàng đầu về sản xuất và cung cấp đồ chơi trẻ em, thiết bị trường học tại Việt Nam. Địa chỉ: Số 06, Ngách 1 Ngõ 108 Bùi Xương Trạch, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 0862 724 503. Công ty Đồ chơi an toàn Việt Nam Antona: Sản xuất các loại đồ chơi trẻ từ 0 đến 6 tuổi với hai dòng sản phẩm chính là Đồ chơi baby và đồ chơi giáo dục. Địa chỉ: Tổ dân phố Đống 3, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0936 639 189. Công ty TNHH MTV Đầu tư và dịch vụ thương mại Phú Thái: Cung cấp đồ chơi trẻ em như: Hồ bơi, bể bơi, phao bơi hình thù thú... Địa chỉ: Số 08 (Lô R1) thuộc Tòa Nhà Vạn Đạt tại Lô II, 1, Đường Số 8, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM. Điện thoại: 0973 864 683. Công ty TNHH MTV Đồ chơi gỗ Kidstoy: Sản xuất đồ chơi bằng gỗ cho bé vừa chơi vừa học, phát triển tư duy, sáng tạo. Địa chỉ: 207/4 Nam Cao, Tân Phú, Q.9, TPHCM. Điện thoại: 0902 508 563. Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Kids 9.9.9: Cung cấp đồ chơi trẻ em và dịch vụ thiết kế, thi công khu vui chơi trọn gói như: đồ chơi lego, bóng hơi, xe đẩy chân .... Địa chỉ: Số 31, Đường 267B Ba Tơ, P.7, Q.8, TPHCM. Công ty TNHH Sản xuất thương mại & dịch vụ Tia sáng: Sản xuất đồ chơi xếp hình với hàng trăm mảnh ghép. Địa chỉ: 113/30 An Dương Vương, KP4, P. An Lạc, Q. Bình Tân. Điện thoại: 08 62537875. Công ty TNHH Marubeni Lumber Việt Nam: Sản xuất các loại đồ chơi nguyên liệu gỗ Hinoki của Nhật Bản. Địa chỉ: Khu A, Khu Công Nghiệp Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, Bình Định. Điện thoại: 0256 3549988. Công ty My Kingdom: Chuyên cung cấp đồ chơi giáo dục của các hãng như: Lego, Schleich, Janod... Công ty Bibo Mart: Cung cấp các sản phẩm cho bé trong giai đoạn 0 đến 6 tuổi. Các sản phẩm thương hiệu uy tín trên thế giới như: Combi, Chicco, Fisherprice... Địa chỉ: 120 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.n Những nhà cung cấp đồ chơi giáo dục uy tín QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT Đồ chơi nhập lậu bị bắt giữ. Trẻ nhiễm độc chì sẽ có các dấu hiệu như hôn mê, co giật, có thể tăng kích thích, ngủ lịm từng lúc, bị liệt… Khi trẻ có biểu hiện nặng trên thần kinh trung ương (hôn mê, co giật), 25-30% số trẻ này có di chứng như chậm phát triển trí tuệ, co giật, mù và liệt vĩnh viễn. nhất là 193 ppm, cao nhất là 4895 ppm); trong số các mẫu có chứa chì, các mẫu đồ chơi bằng gỗ phủ sơn chiếm 4/6 mẫu, các mẫu đồ chơi nhựa 2/6 mẫu… Khó nhận biết trẻ nhiễm độc chì Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, việc tiếp xúc với chì gây ra 0,6% gánh nặng bệnh tật toàn cầu. Thống kê của UNICEF và Pure Earth cho thấy, gần 1/3 trẻ em, tức là khoảng 800 triệu trẻ em trên toàn thế giới có mức chì trong máu bằng hoặc trên 5 microgam/ Ðể phòng chống ngộ độc chì từ các món đồ chơi cho trẻ em, phụ huynh chỉ nên mua các món đồ chơi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tem kiểm định chất lượng. Tốt nhất, nên hạn chế các món đồ chơi sử dụng sơn hoặc các sản phẩm nhựa màu sắc sặc sỡ. Cần dạy trẻ không được cho đồ chơi vào miệng ngậm, cắn. Nhắc trẻ rửa tay sau khi chơi đồ chơi.

Số 49 (4259) Thứ Năm (8/12/2022) 6 SỨC KHỎE MỚI ị tước quyền sử dụng giấy xác nhận nội dung quảng cáo, tước quyền công bố sản phẩm, Cục ATTP (Bộ Y tế) yêu cầu xóa thông tin quảng cáo sai phạm, nhưng TPBVSK Hạ Khiết Vương vẫn ngang nhiên vi phạm. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (TPBVSK) Hạ Khiết Vương là sản phẩm do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ RBG Việt Nam (số 33, ngõ 199, Hồ Tùng Mậu, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối ra thị trường; được quảng cáo công dụng hỗ trợ giảm đường huyết, giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường gây ra, như mắt mờ, hoại tử ngón chân, tay... TPBVSK Hạ Khiết Vương có “nhờn” luật? Theo tìm hiểu của PV Khoa học và Đời sống, TPBVSK Hạ Khiết Vương đang trong thời gian chấp hành xử phạt do sai phạm về quảng cáo công dụng sản phẩm như thuốc. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng kiểm tra trên môi trường mạng, vẫn tồn tại 3 đường link đang quảng cáo TPBVSK Hạ Khiết Vương. Cục An toàn thực phẩm tiếp tục cảnh báo Công ty TNHH thương mại và dịch vụ RBGViệt Nam (Công ty RBG Việt Nam), đồng thời công khai lên cổng thông tin điện tử của Cục về vi phạm quy định pháp luật quảng cáo và chuyển các đường link vi phạm trên đến Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công Thương) để yêu cầu tháo gỡ quảng cáo. Qua khảo sát của PV cho thấy, hiện trang https://duocphamotc.com/hakhiet-vuong đang quảng cáo chào bán Hạ Khiết Vương ưu đãi giảm 3% giá khi khách mua hàng nhập mã OTC235 https://nhathuocthanthien.com.vn/sanpham/ha-khiet vuong; ht tps : / /alobacsi . com/ha-khiet - vuong-giai -phap-on-dinh-duonghuyet-an-toan-va-hieu-qua-n420230. trên. Bà Quỳnh Hương cho rằng: Khi Cục ATTP mời doanh nghiệp lên làm việc và xử phạt, Công ty RBG Việt Nam đã dừng sản xuất và kinh doanh TPBVSK Hạ Khiết Vương, do đó QUỲNH HƯƠNG Liên tục sai phạm, TPBVSK Hạ Khiết Vương “nhờn” luật? Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 32/QĐ-XPVPHC ngày 28/7/2022, đối với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ RBG Việt Nam vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo TPBVSK Hạ Khiết Vương trên trang https://www. hakhietvuong.net và nền tảng youtube.com, với số tiền phạt: 95.000.000 đồng. Ngoài hình thức xử phạt chính, Công ty RBG Việt Nam bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 9662/2021/ĐKSP ngày 20/10/2021 đối với sản phẩm thực phẩmbảo vệ sức khỏe Hạ Khiết Vương (từ 28/7/2022 đến ngày 28/11/2024); tước quyền sử dụng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3062/2021/XNQC-ATTP ngày 04/11/2021 đối với sản phẩm TPBVSK Hạ Khiết Vương 22 tháng (từ 28/7/2022 đến ngày 28/4/2024). B Người bệnh tiểu đường cần biết mình nên bổ sung thực phẩm vào chế độ dinh dưỡng cho phù hợp, nên ăn gì và không nên ăn gì. Khoa học và Đời sống xin giới thiệu tới quy bạn đọc những thực phẩm người bệnh tiểu đường nên bổ sung trong chế độ ăn hàng ngày. Nhóm đường bột Ngũ cốc nguyên hạt, đậu đỗ, gạo còn vỏ cám, rau củ… Chế biến bằng cách hấp, luộc, nướng, hạn chế tối đa rán, xào… Các loại củ như khoai sắn cũng cung cấp khá nhiều tinh bột. Nếu người bệnh tiểu đường ăn các loại này thì cần phải giảm hoặc cắt cơm. Nhóm thịt cá Nên ăn cá, thịt nạc, thịt gia cầm bỏ da, thịt lọc bỏ mỡ, các loại đậu đỗ…Chế biến đơn giản như hấp, luộc, áp chảo nhằm loại bớt mỡ. Nhóm chất béo, đường Các thực phẩm có chất béo không bão hòa như dầu đậu nành, vừng, dầu cá, mỡ cá, olive… Nhóm rau Chế biến đơn giản như ăn sống, hấp, luộc, rau trộn nhưng không nên sử dụng nhiều loại sốt có chất béo. Hoa quả Tăng cường ăn trái cây tươi. Không nên chế biến thêm bằng cách cho thêm kem, sữa. Hạn chế ăn các loại quả chín ngọt như: sầu riêng, hồng chín, xoài chín… Một số thực phẩm cần hạn chế: Gạo trắng, bánh mì, miến, bột sắn dây, các loại củ nướng; các thực phẩm chứa chất béo bão hòa, nhiều cholesterol gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, không tốt cho sức khỏe nói chung và người bệnh tiểu đường nói riêng; thịt lợn mỡ, phủ tạng động vật, da của gia cầm, kem tươi, dầu dừa, các loại bánh kẹo ngọt, mứt, sirô, các loại nước có ga… THU HIỀN Chế độ ăn, luyện tập thể dục, thuốc được gọi là kiềng 3 chân kiểm soát đường huyết của bệnh nhân đái tháo đường. Chế độ tập luyện tốt và đúng sẽ rất hữu ích giúp kiểm soát tốt lượng đường trong máu và giảm các biến chứng đặc biệt, giúp cải thiện sức khỏe nâng cao chất lượng cuộc sống. Cơ chế của tập thể dục có thể làm giảm lượng đường trong máu diễn ra theo hai cách như sau: Tập thể dục làm tăng độ nhạy của tế bào đối với insulin. Đây là một loại hormone giúp vận chuyển đường vào trong tế bào và giúp làm giảm đường trong máu. Điều này có nghĩa là giúp các tế bào có khả năng sử dụng insulin tốt hơn và hiệu quả hơn để hấp thụ đường từ máu để sử dụng làm năng lượng cho cơ thể; Tập thể dục kích thích cơ bắp. Tập thể dục không chỉ làm giảm lượng đường trong máu trong thời gian ngắn mà nếu tuân thủ thói quen tập luyện lâu dài cũng góp phần làm giảm mức A1C. Các bác sĩ chuyên khoa Nội tiết cũng như hội nội tiết đái tháo đường đều đưa ra khuyến nghị các hoạt động thể chất mang lại hiệu quả khi đạt được tối thiểu các tiêu chuẩn sau đây: Ít nhất hai tiếng rưỡi hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trong mỗi tuần như là đi bộ nhanh, thể dục nhịp điệu, bơi lội hoặc chạy bộ; Tập thể dục từ hai đến ba buổi đối kháng mỗi tuần giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp như các động tác nâng tạ tay hoặc tập chống đẩy; Không để nên quá hai ngày liên tiếp mà không có bất kỳ hoạt động thể chất nào; Không nên ngồi lâu liên tục quá 30 phút trong ngày; Kết hợp các bài tập linh hoạt với nhau như những thói quen hay sở thích của riêng mình. M. HÀ Bệnh nhânđái tháođường cónên tập thể thao? Người bệnh tiểu đường nên ăn gì? html và YouTube vẫn quảng cáo về TPBVSK Hạ Khiết Vương. Chiều 5/12, PV đã liên lạc với bà Phạm Ánh Quỳnh Hương - quản lý Công ty RBG Việt Nam về thực trạng TS.BS CKII Nguyễn Hồng Siêm, Phó chủ tịch TW Hội Y học cổ truyền Việt Nam quảng cáo TPBVSK Hạ Khiết Vương trên YouTube TPBVSK Hạ Khiết Vương vẫn quảng cáo trên websie của nhà thuốc Cố tình quảng cáo sản phẩm đã bị tước giấy phép quảng cáo, đơn vị bán lẻ cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Một quảng cáo sai công dụng TPBVSK Hạ Khiết Vương như thuốc chữa bệnh đã bị xoá bỏ.

Số 49 (4259) Thứ Năm (8/12/2022) 7 SỨC KHỎE MỚI QUẢNG CÁO SAI CÔNG DỤNG TPBVSK LÀ “TỘI ÁC”! Sau khi Khoa học và Đời sống đăng tải bài viết: “Trị vẩy nến bằng Đông y: Loạn sản phẩm, công dụng” trên số 48, ra ngày 1/12/2022, nhiều bạn đọc đã phản hồi, chia sẻ về thực trạng TPBVSK quảng cáo tràn lan trên MXH, với nhiều công dụng “khó tin”, gây hoang mang cho người bệnh. Chị Trần Thu Hương (ngụ Đồng Nai) chia sẻ, truy cập facebook, zalo, google... hay gặp những quảng cáo TPBVSK hỗ trợ trị bệnh về da như “thuốc thần”. Bà con không may đang bị bệnh da liễu đừng cả tin vào quảng cáo “bịa” công dụng sản phẩm trên các trang MXH. Khi bị bệnh đều có quá trình triệu chứng khởi phát, thì lúc chữa cũng cần quá trình điều trị bớt dần bệnh. Ông Nguyễn Đức Công (ngụ Bình Dương) cho rằng: “Vì lợi nhuận, những cơ sở bán TPBVSK đã bất chấp lương tâm, đạo đức, kinh doanh trên sức khoẻ, tính mạng của người bệnh. Quảng cáo khống công dụng TPBVSK, tạo lòng tin của người bệnh là hành vi “lừa đảo”, là tội ác, xã hội cần lên án, pháp luật cần có chế tài mạnh xử phạt nghiêm minh”. Việc TPBVSK quảng cáo Đông y gia truyền, hỗ trợ điều trị các bệnh về da trong đó có bệnh vẩy nến, được thổi phồng công dụng khiến nhiều người bệnh lầm tưởng như thuốc. Dù nhiều sản phẩm bị cơ quan chức năng xử phạt, nhưng chỉ như “muối bỏ biển”. Đơn cử, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành quyết định xử phạt hành chính số 07/QĐXPVPHC đối với Công ty TNHH kinh doanh dược phẩm Bảo An (P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về các hành vi: Quảng cáo các sản phẩm TPCN/ TPBVSK Vương Liễu Số 1, Vương Liễu Số 2 không phù hợp với nội dung quảng cáo đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận, gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh… tổng số tiền phạt là 75.000.000 đồng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay TPBVSK Liễu Vương 2 vẫn đang được quảng cáo “giúp đặc trị vẩy nến, á sừng, eczema, viêm da cơ địa,..; giúp cho vùng da bị bệnh nhanh chóng được trở lại mềm mại như ban đầu”. BS CK2 Nguyễn Vũ Hoàng - Trưởng Khoa Lâm sàng 2, Bệnh viện Da liễu TPHCM cho biết, thời gian gần đây, khoa tiếp nhận nhiều trường hợp bị vẩy nến nặng. Nguyên nhân do người bệnh tự ý sử dụng các loại thuốc được quảng cáo “trị dứt điểm vẩy nến” ở trên mạng không rõ nguồn gốc. Theo thống kê, mỗi năm Bệnh viện Da liễu khám và điều trị cho hơn 52.000 lượt bệnh nhân vẩy nến, nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu, điều trị vì ngộ độc, tổn thương da toàn thân, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận... HƯƠNG NGUYÊN Chuyên gia Yoga Cao Thị Chín (Câu lạc bộ vui khoẻ 27, Cầu giấy, Hà Nội) giới thiệu và hướng dẫn một số động tác yoga giúp đẩy thông tình trạng ứ đọng máu trong lòng tĩnh mạch, làm giảm triệu chứng bệnh và phòng ngừa tái phát. Tư thế rắn hổ mang: Nằm sấp trên thảm với 2 tay co, lòng bàn tay úp xuống thảm. Hít sâu, thở ra và đẩy người về phía sau, giữ tư thế thở tự do. Tư thế đứng trên vai: Nằm ngửa, bằng một cử động nâng chân, mông và lưng lên, trụ bằng vai. Chống tay sau lưng. Khép hai khuỷu tay lại, chống tay gần bả vai. Ép khuỷu tay xuống sàn và ép mạnh tay vào lưng để giữ cho thân và chân thẳng. Trọng lượng cơ thể dồn vào vai và cánh tay trên, không phải đầu và cổ. Giữ chặt chân. Giơ hai chân lên, duỗi thẳng, mũi bàn chân hướng thẳng lên trời. Chú ý đến cổ. Không ép cổ xuống sàn, giữ chặt cổ và cảm nhận sự căng cơ cổ nhẹ. Ép cằm vào xương ức. Nếu thấy đau hay căng cổ thì không thực hiện tư thế nữa. Hít thở sâu và giữ tư thế trong từ 30 – 60 giây. Để trở ra, gập chân, hạ tay xuống sàn, lòng bàn tay úp xuống. Từ từ hạ lưng xuống, đầu không nhúc nhích, hạ chân xuống. Tư thế cái cây: Nằm ngửa ra thảm, hít sâu hoặc thở ra. Tỳ hai tay xuống thảm dùng lực ở eo bụng đưa hai chân lên qua đầu, đến khi các ngón chân chạm vào thảm (giữ tư thế thở tự do). Tư thế cái kẹp – cúi gập mình: Ngồi trên thảm, lưng thẳng, 2 chân áp sát vào nhau và duỗi thẳng. Hít một hơi sâu, thẳng lưng, thở ra đồng thời duỗi dài toàn thân về phía trước, tiếp tục thở ra và duỗi cho tới mức thấp nhất có thể, giữ tư thế thở tự do. Tư thế con cào cào: Nằm sấp trên sàn, hai bàn tay nắm lại và đặt bên dưới đùi, sao cho mặt trong hai cổ tay hướng vào nhau và ngón tay cái áp lên sàn. Bạn có thể luân phiên nắm tay lại với nhau, đặt bên dưới thân người. Đưa hai khuỷu tay lại gần đến mức có thể. Kéo cằm ra phía trước càng xa càng tốt và đặt lên sàn. Hít vào, đầu tiên, nhấc chân phải lên khỏi mặt đất, càng cao càng tốt mà không xoay hông hay cong đầu gối. Hít thở trong khi ở trong tư thế khoảng 5 giây, dần dần tăng lên 15 giây. Hít thở sâu và thở ra khi bạn hạ chân xuống sàn. Lặp lại thao tác 2 – 3 lần. Chuyên gia tập và hướng dẫn Yoga CAO THỊ CHÍN Yoga trị suygiãn tĩnhmạch không biết có phải hàng giả hay không (TPBVSK Hạ Khiết Vương đang bán trên thị trường – PV). “Trên Google nhà thuốc đăng quảng cáo bên em không quản lý được, yêu cầu xoá mà người ta không xoá thì cũng không biết làm thế nào (!?). Bên em sẽ kiểm tra lại và trả lời Báo sau”, đại diện Công ty RBG Việt Nam cho hay. Nhà sản xuất, phân phối và đơn vị bán lẻ phải cùng chịu trách nhiệm Tại hội nghị “Phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe năm 2022”, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nêu rõ, tình trạng vi phạm chủ yếu là doanh nghiệp quảng cáo TPBVSK như thuốc chữa bệnh, gây hiểu lầm cho người dân. Các quảng cáo không đúng thường xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Đáng chú ý, có nhiều doanh nghiệp là chủ sở hữu bản công bố sản phẩm nhưng không thừa nhận và không đứng tên thực hiện các quảng cáo vi phạm, do vậy cơ quan chức năng không xác định được đối tượng vi phạm, nên gần như không thể xử lý. Bà PhạmKhánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý ATTP (TPHCM) từng cho rằng: “Chúng ta có cả một rừng văn bản”, nhưng xử phạt đối với hình thức kinh doanh mới trên mạng điện tử còn khó khăn, nhiều lỗ hổng. “Cần khắc phục triệt để tình trạng khi cơ quan quản lý phát hiện về quảng cáo của một sản phẩm TPBVSK nào đó vi phạm, nhưng liên hệ đến đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thì lại bảo “không phải doanh nghiệp của tôi”, “không phải chúng tôi làm”...Cần có những quy định rõ ràng trách nhiệm của đơn vị sản xuất, kinh doanh, nếu quảng cáo đó không phải do đơn vị làm thì khi phát hiện cần báo ngay cho cơ quan quản lý, tránh trường hợp khi kiểm tra thì lại báo là “do ai đó quảng cáo chứ không phải mình”, trong khi sản phẩm bán đi vẫn nhận lợi nhuận”, bà Phong Lan nhận định. Không có chuyện dùng vài hộp TPBVSK… dứt bệnh tiểu đường Cùng trăn trở về thực trạng trên, Luật sư Đỗ Ngọc Oánh, đoàn Luật sư TPHCM bày tỏ quan điểm: không có chuyện sau một liệu trình dùng vài hộp TPBVSK sẽ trị dứt bệnh tiểu đường, là hoang đường. Luật vẫn cứ ra, cơ quan chức năng vẫn hô hào xiết chặt, nghiêm minh, mạnh tay trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý... nhưng thực trạng vẫn “giậm chân tại chỗ”... chẳng lẽ “bó tay”? Việc doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm ra thị trường phủ nhận trách nhiệm để quảng cáo sai phạm tiếp diễn trên môi trường internet, vô can đứng ngoài là hành vi cố ý; các nhà thuốc tiếp tay quảng cáo sản phẩm sai phạm liên quan trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng con người nên xử phạt chính đáng. Trường hợp TPBVSK là hàng giả, hàng nhái thì vai trò Quản lý thị trường ở đâu? Doanh nghiệp cố tình tiếp diễn sai chồng sai, phớt lờ các quyết định xử phạt của cơ quan chứ năng, ngang nhiên tái phạm trong thời gian thi hành hình phạt đó là thách thức cơ quan chức năng, thách thức pháp luật. Cơ quan chức năng cần tiến hành rà soát lại quy trình cấp phép quảng cáo sản phẩm TPBVSK. Đồng thời, phạt nặng hơn, giám sát chặt chẽ hơn đối với những trường hợp “nhờn” luật... mới đủ sức răn đe.n QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT Với bệnh suy giãn tĩnh mạch, không phải động tác Yoga nào cũng có thể sử dụng được, vì có những động tác sẽ làm tăng áp lực máu, cản trở đường lưu thông máu về tim từ chân, gây hại tim mạch, làm bệnh trở lên nghiêm trọng hơn. Một quảng cáo sai phạm về TPBVSK Vương Liễu số 1, Vương Liễu số 2 Quảng cáo Vương Liễu số 2 đặc trị bệnh vảy nến... QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT

Số 49 (4259) Thứ Năm (8/12/2022) 8 SỨC KHỎE MỚI Người bệnh đột quỵ (tai biến) luôn cần một chế độ chăm sóc đặc biệt. Việc chăm sóc này cần sự kiên trì và tuân thủ nhiều nguyên tắc cụ thể. Vậy cách chăm sóc người bệnh đột quỵ để nhanh hồi phục là gì? Suy nhược thần kinh gây rất nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập cho người bệnh. Sinh hoạt lành mạnh và ăn uống khoa học là yêu cầu đầu tiên bác sĩ đề nghị bệnh nhân thực hiện. Một chế độ sinh hoạt lành mạnh dành cho người đang mắc chứng suy nhược thần kinh gồm những lưu ý sau: lKhông dùng chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, cà phê. Sử dụng chất kích thích làm người bệnh khó đi vào giấc ngủ, trong khi một giấc ngủ ngon là điều cần thiết cho bệnh nhân. lĂn uống đầy đủ và cân bằng dinh dưỡng. lHạn chế sử dụng các thiết bị điện tử, tăng cường đọc sách. lThực hiện một số bài tập thiết kế sẵn để hỗ trợ suy nhược thần kinh như tập yoga, châm cứu, một số bài tập thở,… Bên cạnh chế độ sinh hoạt phù hợp, người bệnh có thể kết hợp sử dụng sản phẩm từ thiên nhiên, tiêu biểu như hợp hoan bì giúp kích thích não bộ sản sinh chất dẫn truyền thần kinh serotonin từ đó hỗ trợ giảm lo âu, hồi hộp, mất ngủ, cải thiện suy nhược thần kinh hiệu quả. Theo Khảo sát của VnEconomy năm 2021, 95% người dùng Kim Thần Khang hài lòng và rất hài lòng về hiệu quả của sản phẩm. THÙY CHI trị tây y như dùng thuốc chống đông máu, vật lý trị liệu, hay biện pháp châm cứu, bấm huyệt, thì việc sử dụng sản phẩm thảo dược cũng được nhiều chuyên gia đánh giá cao và khuyên dùng. Điển hình là sản phẩm có thành phần chính nattokinase ra đời năm 2006, đã được nghiên cứu lâm sàng tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108, BV Quân y 103, BV Bạch Mai. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sản phẩm giúp: Hỗ trợ làm tan cục máu đông, tránh tắc nghẽn mạch máu não từ đó phòng ngừa đột quỵ não. Giúp giảm nguy cơ tái phát đột quỵ. Chăm sóc người bệnh sau đột quỵ không phải là điều dễ dàng. Người chăm sóc cần kiên trì nhẫn nại, áp dụng đúng phương pháp để người bệnh phục hồi tốt nhất.n lHỏi: Chào chuyên gia, tôi năm nay 45 tuổi, công việc của tôi lúc trước thường phải ngồi nhiều nên hay bị đau vai gáy, tê xuống cánh tay, các ngón tay. Xin hỏi tại sao lại như vậy? Tôi có thể sử dụng sản phẩm thảo dược Cốt Thoái Vương để cải thiện được không? (Nguyễn Trọng Dũng - Nam Định) - GS.TS Nguyễn Văn Thông - Phó chủ tịch Hội thần kinh Việt Nam trả lời: Bạn mới 45 tuổi, đang trong độ tuổi lao động. Nhưng đặc thù công việc phải ngồi nhiều, trong thời gian dài, chính điều này tạo áp lực lên cột sống cổ lâu ngày dẫn đến thoái hóa cột sống, gai đốt sống, thoát vị đĩa đệm cổ chèn ép lên dây rễ thần kinh hoặc tủy sống gây đau vai gáy lan xuống cánh tay, ngón tay. Tùy thuộc vào mức độ chèn ép mà cơn đau nhức có thể âm ỉ hoặc dữ dội, hạn chế vận động nghiêm trọng. Để cải thiện và phòng ngừa tình trạng đau vai gáy, tê tay, bạn hoàn toàn có thể sử dụng Cốt Thoái Vương. Với thành phần chính là dầu vẹm xanh kết hợp cùng thiên niên kiện, nhũ hương... Cốt Thoái Vương giúp hỗ trợ làm giảm các triệu chứng do viêm thoái hóa khớp, đau nhức do khô khớp, tăng cường sự chắc khỏe xương khớp. Dùng cho người bị thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm. Sản phẩm chứa dầu vẹm xanh đã được nghiên cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho kết quả 94,1% người bệnh giảm đau lưng do thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm và không có tác dụng phụ. Bạn nên sử dụng sản phẩm sớm giúp cải thiện tình trạng đau vai gáy, ngăn ngừa thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm hiệu quả. Chúc bạn sức khỏe! NGỌC ÁNH dinh dưỡng. Trong trường hợp người bệnh đột quỵ không thể tự ăn bằng đường miệng, cần sử dụng ống thông giúp hỗ trợ dinh dưỡng. Thức ăn được chế biến để nuôi qua ống thông cần phải lỏng, không gây tắc ống nhưng vẫn đảm bảo đủ các chất đạm, chất béo, đủ vitamin, chất khoáng… Chăm sóc vệ sinh Các hoạt động vệ sinh cá nhân của người bệnh đột quỵ bị liệt nửa người hoàn toàn phụ thuộc vào người chăm sóc. Do đó người chăm sóc cần chú ý đánh răng, lau mặt, tắm rửa, gội đầu cho người bệnh. Người bệnh đột quỵ còn bị rối loạn đại tiểu tiện, nếu không vệ sinh sạch sẽ họ sẽ thường xuyên bị viêm đường tiết niệu. Cách xử lý tốt nhất đối với người bệnh nữ là đóng bỉm, lót giấy thấm, người bệnh nam nên dùng ống tiểu. Cần chú ý vệ sinh cẩn thận và lau khô sau khi đại tiểu tiện để người bệnh cảm thấy dễ chịu, tránh viêm nhiễm đường tiết niệu. Thường xuyên xoa bóp cho người bệnh Để phòng ngừa lở loét cho người bệnh đột quỵ cần cho họ nằm trên đệm nước hoặc đệm hơi; lăn trở thay đổi điểm tỳ cho bệnh nhân (2 giờ/ lần). Hàng ngày nên xoa bóp nhẹ nhàng những vùng bị tỳ đè nhiều, tuy nhiên không nên xoa bóp quá mạnh vì có thể gây trợt da. Vận động thụ động bên liệt để tránh co cứng cơ, đồng thời giúp lưu thông tuần hoàn. Sử dụng sản phẩm thảo dược hỗ trợ phục hồi sau đột quỵ Bên cạnh các phương pháp điều CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO NHƯ THẾ NÀO ĐỂ NHANH HỒI PHỤC? LAN KHUÊ CHẾ ĐỘ SINH HOẠT KHOA HỌC CHO NGƯỜI MẮC SUY NHƯỢC THẦN KINH VÌ SAO THƯỜNG XUYÊN NGỒI NHIỀU LẠI DỄ BỊ ĐAU VAI GÁY, TÊ XUỐNG CÁNH TAY, CÁC NGÓN TAY SẢN PHẨM ĐƯỢC TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI BỞI: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Á ÂU l ĐỊA CHỈ: SỐ 171 PHỐ CHÙA LÁNG, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI. LIÊN HỆ: 024. 38461530 - 028. 62647169 l SẢN PHẨM CÓ BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TRÊN TOÀN QUỐC Người bệnh đột quỵ cầm chăm sóc đầy đủ dinh dưỡng Kiểm soát dùng thuốc và tái khám Cần theo dõi quá trình dùng thuốc của người bệnh đột quỵ, đảm bảo dùng đúng và đủ liều. Không được tự ý dừng thuốc hay đổi thuốc mà không có chỉ định của thầy thuốc. Hầu hết người bệnh đột quỵ đều mắc kèm thêm một số bệnh nền như cao huyết áp, tim mạch, mỡ máu tiểu đường. Do đó các thuốc điều trị các bệnh lý này cũng cần được sử dụng thường xuyên, giúp kiểm soát các chỉ số luôn ổn định, giảm nguy cơ tái phát đột quỵ não. Chăm sóc dinh dưỡng cho người đột quỵ Đối với người bệnh đột quỵ có thể tự ăn, nhưng có rối loạn về nuốt, thì thức ăn cần ấm và dễ nuốt hơn. Người bệnh nên ăn và nuốt thật chậm, từng ít một. Nếu ăn thịt thì nên hầm nhừ hay các loại thức ăn có nước sốt sẽ dễ ăn hơn. Thay vì ăn thành 3 bữa chính như người khỏe mạnh, người đột quỵ có thể ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày và cần đầy đủ Nhiều người gặp phải tình trạng đau vai gáy, tê tay do công việc phải ngồi nhiều * Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh! THỰCPHẨMBẢOVỆ SỨCKHỎE KIMTHẦNKHANG - DÙNGCHO NGƯỜI SUY NHƯỢC THẦNKINH, RỐI LOẠN LOÂU, TRẦMCẢM Thành phần: Cao hợp hoan bì, cao táo nhân, cao hồng táo, soy lecithin, cao viễn chí, cao ngũ vị tử, cao uất kim, nicotinamid (vitamin PP). Đối tượng sử dụng: - Người bị đau đầu, mất ngủ, hồi hộp, rối loạn lo âu do suy nhược thần kinh. - Người làm việc, học tập, lao động trí óc căng thẳng thần kinh, có biểu hiện tâm trạng trầm uất. Kim Thần Khang giúp giảm đau đầu, mất ngủ, lo âu, trầm cảm do suy nhược thần kinh. *Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh TPBVSK NATTOSPES - HỖ TRỢ TAN CỤC MÁU ĐÔNG, PHỤC HỒI TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO Hướng dẫn sử dụng - Ngày uống 4 - 6 viên, chia làm 2 lần; 30 phút trước khi ăn hoặc sau ăn 1 giờ. - Mỗi đợt sử dụng nên kéo dài từ 3-6 tháng.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==