Khoa học và Đời sống số 14-2023

NĂM THỨ 64 THỨ NĂM (6/4/2023), SỐ 14 (4276) QUÉT QRCODE ĐỌC KH&ĐS 21 20 2 14 17 6 Sữa hạt Nutrizabet cố tình quảng cáo sai về “điều trị” tiểu đường? 3 điều cần nhớ… đón Tết Thanh minh AMSER Đỗ Thuận An: “Ước mơ lớn nhất là… trở thành bác sĩ” Quan điểm của Đảng đối với Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam 3 Điểm tên doanh nghiệp góp mặt CỰU BÍ THƯ LÀO CAI NGUYỄN VĂN VỊNH ĐƯỢC TẶNG NHIỀU LÔ ĐẤT: “Giảm tỷ lệ kỹ sư, tăng nhân lực trình độ trung cấp, cao đẳng có chuyên môn kỹ thuật ô tô là chấp nhận được; song trong tổ đăng kiểm, phải có ít nhất một kỹ sư”, TS Nguyễn Xuân Thủy nêu ý kiến. 10 có tái diễn hệ lụy?! 70.000 TỶ TRÁI PHIẾU ĐÁO HẠN QUÝ 2: Tham nhũng biến tướng? Công ty DAP-Vinachem bị phạt 1,5 tỷ xả thải… “muỗi” vì lợi nhuận khủng

CHUYỂN ĐỘNG 247 Số 14 (4276) Thứ Năm (6/4/2023) 2 “Giảm tỷ lệ kỹ sư, tăng nhân lực trình độ trung cấp, cao đẳng có chuyên môn kỹ thuật ô tô là chấp nhận được; song trong tổ đăng kiểm, phải có ít nhất một kỹ sư”, TS Nguyễn Xuân Thủy nêu ý kiến. Sửa đổi Nghị định 139: Cần gì để thấy… đủ? l Điều kiện cần và đủ đối với việc sửa đổi Nghị định 139 là gì? - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy: Nghị định 139 chỉ là quy định trước đây. Bây giờ, tình hình đã thay đổi, việc sửa đổi một cách linh hoạt để phù hợp là cần thiết. Tuy nhiên, cần đảm bảo những điều kiện tối thiểu, những quy định chung về mặt nguyên tắc, trách nhiệm, đảm bảo kỹ thuật, an toàn cho các phương tiện sau kiểm định. Cũng phải quán triệt con người phải nghiêm túc tuân thủ và hơn nữa phải có cơ chế giám sát, kiểm tra chéo để đạt hiệu quả cao nhất. - Chuyên gia Bùi Danh Liên: Đây là việc của xã hội rất lớn liên quan đến hàng triệu phương tiện trong cả nước, phương tiện ngày càng phát triển và ngày càng phát sinh nhiều vấn đề; do vậy, cần tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, ý kiến của các doanh nghiệp để làm thế nào cho các quy định, các đề xuất phù hợp nhất. Cục Đăng kiểm Việt Nam cần lấy các ý kiến để xây dựng văn bản cho chuẩn hóa các quy định, sử dụng lâu dài trong điều kiện kinh tế phát triển, phương tiện vận tải đa loại hình, như việc ô tô chạy xăng chuyển dần sang chạy điện… l Xin cảm ơn các chuyên gia về cuộc trao đổi trên! HẢI NINH (thực hiện) Xung quanh việc Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất sửa đổi Nghị định 139/2018 cho phép người có trình độ trung cấp, cao đẳng kỹ thuật cơ khí, có kinh nghiệm làm việc trong các xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ôtô, được thi sát hạch, cấp chứng chỉ đăng kiểm viên và cho phép các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng chính hãng của nhà sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu được phép kiểm định ô tô…, PV Khoa học và Đời sống có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông và ông Bùi Danh Liên, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội. Hạ chuẩn… vẫn cần có kỹ sư trong tổ đăng kiểm l Việc sửa đổi Nghị định 139 sẽ góp phần xử lý triệt để các tồn tại của đăng kiểm, thưa Ông? - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy: Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất cho phép người có trình độ trung cấp, cao đẳng kỹ thuật cơ khí, có kinh nghiệm làm việc trong các xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ôtô, có thời gian thực tập nghiệp vụ được thi sát hạch và cấp chứng chỉ đăng kiểm viên là họ đã có tính toán cụ thể. Trong một trạm đăng kiểm phải có kỹ sư, cũng cần trung cấp, cao đẳng kỹ thuật cơ khí. Trước đây, tỷ lệ kỹ sư chiếm bao nhiêu % thì bây giờ có thể giảm đi do thiếu nhân lực, theo đó tăng tỷ lệ người có trình độ thấp hơn mà nắm bắt được kỹ thuật ô tô. Việc này chấp nhận được! l Hạ chuẩn đăng kiểm dễ kéo theo hàng loạt nguy cơ “diễn biến phức tạp” trong thời gian tới? - Tốt nhất trong đội ngũ đăng kiểm viên phải có nhiều kỹ sư - những người có nghiệp vụ tốt, hiểu được bản chất của kỹ thuật để kiểm tra, kiểm định phương tiện với kỹ thuật cao hơn, chính xác và hiệu quả hơn. Tôi vẫn nhắc lại, phải có kỹ sư trong tổ đăng kiểm, chứ không phải tất cả chỉ có trình độ trung cấp, cao đẳng. Việc giảm kỹ sư phải đảm bảo số lượng nhất định các kỹ sư; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh, không để xảy ra tình trạng lợi ích nhóm, tình trạng kiểm tra sơ sài rồi cấp giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện một cách lộn xộn. Nếu cơ chế giám sát không bảo đảm, hạ chuẩn đăng kiểm sẽ đối diện nguy cơ khủng hoảng không thua kém tình trạng hiện nay. Tiêu cực hay không là do con người! l Việc cho phép các cơ sở bảo dưỡng xe đáp ứng quy chuẩn, được phép kiểm định ô tô… có vô tình tạo cơ chế “vừa đá bóng, vừa thổi còi”? - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy: Việc này sẽ không dẫn đến các hệ lụy nếu chúng ta làm một cách bài bản, có kiểm tra, có thiết bị, có không gian riêng! Điều quan trọng là phải kiểm tra kỹ đội ngũ kỹ thuật, phương tiện, thiết bị đầy đủ. Con người ở các cơ sở này phải được đào tạo, chấn chỉnh. Họ phải nắm được nguyên tắc, trách nhiệm trong đăng kiểm. Không thể nhầm lẫn giữa đăng kiểm với sửa chữa ô tô, tuyệt đối không được để xảy ra sai phạm giống trước đây như thay đổi phụ tùng xe, kiểm tra qua loa, làm việc thiếu trách nhiệm. Nếu có sự giám sát kỹ, với tinh thần trách nhiệm cao thì sẽ không xảy ra vấn đề tiêu cực như trước. Tiêu cực hay không là do con người hết chứ không phải trạm này, chuyển sang trạm kia là gây ra tiêu cực được. - Chuyên gia Bùi Danh Liên: Tôi không tán thành việc đưa các trung tâm bảo dưỡng xe thành nơi đăng kiểm. Vừa qua, các trung tâm đăng kiểm có tình trạng cấu kết với nhau để làm luật, gây ra mặt trái đáng xấu hổ. Bây giờ mà nới lỏng, thả ra cho tư nhân thì rất nguy hiểm. Cơ quan quản lý nhà nước phải quản lý chặt việc đăng kiểm phương tiện xe cơ giới. Có thể xã hội hóa nhưng phải quản lý, đào tạo từ con người đăng kiểm; phải có kế hoạch đào tạo dài hơi, cung cấp cho các trung tâm đăng kiểm. Bây giờ chưa thả ra mà đã có những hệ lụy như vậy, thì sau này khó có thể đảm bảo tiêu cực sẽ không xảy ra. Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam lý giải thế nào? Theo đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, bản chất nghề đăng kiểm là cung cấp dịch vụ kỹ thuật; nếu đăng kiểm viên tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng mà có chuyên môn tốt, kinh nghiệm, thì hoàn toàn có thể thực hiện được mà không nhất thiết phải là người tốt nghiệp đại học. Những kỹ sư có thâm niên, kinh nghiệm làm việc ở các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng sẽ được rút ngắn thời gian thực tập khi thi sát hạch đăng kiểm viên. Mỗi dây chuyền kiểm định chỉ cần tối thiểu một đăng kiểm viên bậc cao để đảm nhận tất cả các công đoạn trên một dây chuyền. Thay vì cần tối thiểu 3 đăng kiểm viên, trong đó có 1 đăng kiểm viên bậc cao như hiện nay. 48 trung tâm đăng kiểm vẫn bị đóng cửa Tính đến ngày 1/4, cả nước có 233/281 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, 48 trung tâm còn lại bị đóng cửa để phục vụ công tác điều tra, hoặc không đủ điều kiện kinh doanh. Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa tổ chức ba kỳ thi sát hạch đăng kiểm viên dành cho hơn 150 học viên tham dự; gấp rút tập huấn cho những đăng kiểm viên đạt, trước khi phân bổ về các trung tâm đăng kiểm để khôi phục hoạt động và tăng năng suất các dây chuyền kiểm định. Sửa Nghị định về đăng kiểm phải có siết và có mở “Nghị định 139 được sửa đổi sẽ góp phần xử lý triệt để các tồn tại của đăng kiểm. Việc nghiên cứu sửa đổi tập trung theo hướng mở rộng hoạt động đăng kiểm; cơ chế quản lý có cái siết để việc phát triển trung tâm đăng kiểm không rơi vào tình trạng “thả nổi” nhưng phải có cái “mở” phù hợp để đảm bảo sự cân bằng cung - cầu. Mạng lưới trung tâm đăng kiểm cũng cần tập trung vào các thành phố lớn, có nhu cầu cao như: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng. Quá trình thực hiện, trung tâm đăng kiểm nào vi phạm sẽ yêu cầu đóng cửa ngay”, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết. có tái diễn hệ lụy?!

CHUYỂN ĐỘNG 247 Số 14 (4276) Thứ Năm (6/4/2023) 3 Quá trình xác minh tài sản của một số cán bộ ở Lào Cai để phục vụ điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại UBND tỉnh Lào Cai; Sở TN&MT tỉnh Lào Cai và Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cho thấy, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh có liên quan 7 thửa đất. Ông Vịnh được cho tặng nhiều lô đất và vị cựu bí thư này cũng cho, tặng người khác nhiều lô đất. Dư luận đặt câu hỏi đây có phải là dấu hiệu của tham nhũng biến tướng? Theo TS.LS Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội, tặng, cho tài sản là quan hệ dân sự, đây là một trong những hình thức để chuyển quyền sở hữu tài sản. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào việc tặng cho cũng ngay tình và hợp pháp. Nếu tặng cho tài sản là hình thức che giấu giao dịch khác, mục đích và nội dung trái pháp luật, là những biến tướng của hành vi vi phạm pháp luật thì giao dịch tặng, cho đó có thể bị hủy bỏ... “Đây là vụ việc phức tạp liên quan đến lãnh đạo của địa phương, có thể gây ra những dư luận tiêu cực trong xã hội. Bởi vậy, cơ quan chức năng cần thận trọng trong việc điều tra, xem xét, đánh giá các tình tiết của vụ án. Hiện nay cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự để xử lý đối với sai phạm của nhiều tổ chức, cá nhân có liên quan, việc điều tra vụ án này cần phải được thực hiện một cách khách quan, công tâm, đúng pháp luật thì mới làm sáng tỏ bản chất để xử lý đối với người vi phạm cũng như để giải tỏa những nghi ngờ, đồn đoán trong dư luận về vụ việc này. Với hành vi vi phạm pháp luật (nếu có), phải xử lý nghiêm minh”, Luật sư Đặng Văn Cường cho hay. TÂM ĐỨC PGS.TS Bùi Tất Thắng, PCT Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho rằng, đề xuất đưa game online vào danh mục thu thuế tiêu thụ đặc biệt là chưa hợp lý, cần cân nhắc và nghiên cứu kỹ. Theo ông Thắng, Bộ Tài chính cần đưa ra các căn cứ, sở cứ để lý giải vì sao game online phải thu thuế tiêu thụ đặc biệt, chứ không nên đưa tư tưởng “không quản được thì cấm, ép”. Ngoài ra, cần phải đánh giá khách quan việc ảnh hưởng của hoạt động kinh tế game online đến các mặt xã hội, liệu đưa vào thuế tiêu thụ đặc biệt có giúp giao dịch tăng lên hay giảm đi khi hiện nay Nhà nước đang khuyến khích phát triển kinh tế số. “Cần phải lưu ý đến việc “siết thuế” có thể dẫn đến tình trạng đối phó ngầm như kinh doanh game lậu, game giả, gây rối loạn trong kinh tế số”, PGS. TS Bùi Tất Thắng nói và cho rằng Bộ Tài chính và các cơ quan nghiên cứu luật cần trả lời được 3 câu hỏi: Thứ nhất, làm rõ được căn cứ để đưa game online có khác gì so với các ngành nghề khác ở mục thuế tiêu thụ đặc biệt? Thứ hai, có kết quả đánh giá tác động của xã hội, dự tính thu được bao nhiêu tiền thuế của ngành nghề này, tác động thế nào đến quá trình phát triển kinh tế số? Thứ ba, kinh nghiệm vận hành, quản lý game online của các nước như thế nào, có cạnh tranh được không? Ngoài ra, cần phải quan tâm đến hệ quả khi đối tượng sử dụng dịch vụ này chủ yếu vẫn là thanh thiếu niên. Làm sao để được sử dụng game online tích cực chứ không phải là game lậu, có nội dung tiêu cực. THIÊN TUẤN Các khoản trợ cấp được điều chỉnh khi tăng lương cơ sở THU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VỚI GAME ONLINE: Cần cân nhắc và học hỏi kinh nghiệm quốc tế Tham nhũng biến tướng? Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vừa ra Quyết định số 169/QĐ-LHHVN ngày 31/3/2023 về việc giải thể Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam. Quyết định do ông Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ký, ban hành. Viện Nghiên cứu công nghệ và Phát triển SENA có trụ sở tại số 35 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Quyết định nêu rõ, Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA có trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề tồn đọng liên quan đến việc giải thể theo yêu cầu của các cấp quản lý. Các ông Chánh văn phòng, Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Liên hiệp Hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam,Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA (Viện nghiên cứu SENA) được thành lập theo Quyết định số 604/LHH ngày 10/4/1992 của Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội. PV Giải thể Viện nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA Từ ngày 1/7 tới, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động sẽ được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể: Tăng mức hưởng trợ cấp thai sản: Tăng từ 447.000 đồng/ngày thành 540.000 đồng/ngày; Mức trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ được tăng từ 2.980.000 lên 3.600.000 đồng. Tăng trợ cấp 1 lần, trợ cấp hàng tháng: Suy giảm 5% khả năng lao động, người lao động được hưởng 5 lần mức lương cơ sở bằng 9.000.000 đồng (hiện hành 7.450.000 đồng); sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở (tăng thêm 900.000 đồng). Trợ cấp 1 lần chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Điều 51 Luật BHXH 2014 quy định, người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở, tức tăng từ 53.640.000 lên 64.800.000 đồng (tăng 11.160.000 đồng). Tăng mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật: Theo khoản 2 Điều 52 Luật BHXH 2014, mức hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật một ngày: Bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình. Như vậy, mức hưởng bằng 450.000 đồng (hiện hành 372.500 đồng); Bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung; mức hưởng bằng 720.000 đồng (hiện hành 596.000 đồng). Tăng tiền trợ cấp mai táng, tử tuất: Trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp mai táng chết, người lo mai táng sẽ được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở. Theo đó, mức trợ cấp mai táng sẽ tăng từ 14.900.000 lên 18.000.000 đồng... LÊ VĂN Cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh được tặng nhiều lô đất: Trước thông tin, Hội An sẽ thu phí tất cả du khách đi vào khu phố cổ, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, việc này là để đảm bảo công bằng đối với địa phương và tất cả du khách... Ngày 3/4, ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, UBND thành phố vừa ban hành phương án về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động Hướng dẫn tham quan Khu phố cổ Hội An. Theo đó, từ ngày 15/5, Hội An sẽ áp dụng yêu cầu bắt buộc mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào phố cổ Hội An đối với tất cả du khách trong và ngoài nước. Giá vé áp dụng 80 nghìn đồng/vé đối với khách trong nước và 120 nghìn đồng/vé đối với khách quốc tế. Thời gian hoạt động bán vé tham quan Khu phố cổ là từ 7h30 đến 21h30 hàng ngày vào mùa hè, và đến 21h vào mùa đông. Lý giải về sự thay đổi này, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, việc áp dụng bắt buộc mua vé đối với tất cả du khách khi đến tham quan phố cổ Hội An là để đảm bảo công bằng đối với địa phương và tất cả du khách. “Nguồn thu từ việc bán vé tham quan sẽ phục vụ cho việc trùng tu di sản, cải tạo hạ tầng trong khu phố cổ, phục vụ tổ chức các sự kiện du lịch. Tất cả kinh phí triển khai đó đều lấy từ nguồn từ thu vé tham quan”, ông Sơn chia sẻ. TUẤN HUY Khu biệt thự ven bờ kè sông Hồng, tại phường Kim Tân, Lào Cai “Vào phố cổ phải mua vé từ 15/5”: Lãnh đạo TP Hội An nói gì?

Số 14 (4276) Thứ Năm (6/4/2023) 4 NGHE & NHÌN TRẦN HẢI Vạn Phúc là một trong những làng nghề dệt tơ tằm đẹp, nổi tiếng nhất Việt Nam, với sản phẩm đa dạng mẫu mã, được đánh giá có đường thêu chỉ và mẫu hoa văn tinh tế. Làng lụa Vạn Phúc (hay còn gọi là làng lụa Hà Đông) ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, cách trung tâm Hà Nội hơn 10 km. Tơ lụa Vạn Phúc có nhiều loại mẫu mã đa dạng. Hoa văn có bốn loại: Động vật, thực vật, đồ vật, hình họa. Trong các loại lụa cổ truyền, nổi tiếng nhất là lụa Vân. Chị Nguyễn Thị Thu và chị Nguyễn Thị Loan - chủ cửa hàng Cocon Silk cho biết: “Trong các loại lụa cổ truyền, nổi tiếng nhất là lụa Vân, loại lụa này có hoa nổi thì bóng mịn trên mặt lụa, hoa chìm chỉ thấy khi ra ngoài ánh sáng. Lụa Vân là lụa ngày xưa người dân làng dệt ra để tiến vua, 100% làm từ tơ tằm”. Là khách hàng lâu năm tại làng lụa Vạn Phúc, chị Lan Anh chia sẻ: “Dù đi nhiều nơi trên thế giới, tôi thấy lụa Việt Nam vẫn rất tuyệt vời. Năm nào tôi cũng đến đây mua vải lụa. Lần này, tôi chọn mua một chiếc áo dài vì sắp đến hè, mặc lụa Vạn Phúc sẽ nhẹ và mát hơn”. Hai khách nước ngoài đến từ Vương quốc Anh, ông Graham Moss cùng bà Emily Moss vui vẻ nói: “Chúng tôi được biết làng lụa Vạn Phúc rất nổi tiếng. Hôm nay, chúng tôi đến đây tham quan và sẽ mua một số sản phẩm làm lưu niệm”. “Nguyên liệu làm lụa Vạn Phúc chủ yếu là từ tơ tằm vì độ mềm mại, dẻo dai. Để tạo ra những sản phẩm tơ lụa hoàn hảo phải trải qua rất nhiều công đoạn kì công như tơ, hồ sợi, dệt, nhuộm, phơi căng... Nét đặc biệt của lụa Vạn Phúc là người mặc sẽ cảm thấy ấm áp hơn vào mùa đông và thoáng mát hơn vào mùa hè”, chị Bích Nguyệt - chủ cửa hàng Bích Nguyệt Silk chia sẻ. Làng lụa Vạn Phúc Hà Đông được công nhận là kỷ lục “Làng nghề dệt lụa tơ tằm lâu đời nhất vẫn còn duy trì hoạt động đến ngày nay” do Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam trao tặng. Ngày 06/3/2023, nghề dệt lụa Vạn Phúc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Hiện nay, lụa Vạn Phúc Hà Đông có gần 800 hộ gia đình làm nghề dệt lụa, chiếm gần 60% trên tổng số hộ sinh sống tại nơi đây. Mỗi năm, làng tơ lụa Vạn Phúc Hà Đông đã sản xuất khoảng 2,5 đến 3 triệu mét vuông vải, tương đương với 63% doanh thu của toàn bộ làng nghề. Cùng với việc lưu giữ và phát triển làng nghề dệt lụa truyền thống, làng lụa Vạn Phúc đang dần đổi mới, trở thành điểm du lịch, vui chơi, tìm hiểu về làng nghề dành cho du khách. Khoa học & Đời sống xin giới thiệu chùm ảnh về làng lụa Vạn Phúc: Chị Lan Anh (bên trái) cho biết, gia đình chị dùng lụa Vạn Phúc gần 20 năm nay. Gian hàng của chị Bích Nguyệt với nhiều mẫu mã từ lụa. Bà Emily Moss thích thú khi chọn chiếc áo bằng lụa 100% từ sợi tơ tằm. Chị Thu giới thiệu lụa Vân, sản phẩm nổi tiếng của làng lụa Vạn Phúc. Ngày nay, tại làng lụa Vạn Phúc vẫn còn rất nhiều gia đình dệt lụa. Đặc biệt, với những miếng vải vụn từ lụa Vạn Phúc, tại Hợp tác xã VỤN Art – ngôi nhà chung của những người khuyết tật đang miệt mài làm việc để có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Làng lụa Vạn Phúc trở thành điểm du lịch hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Số 14 (4276) Thứ Năm (6/4/2023) 5 rẻ vị thành niên (VTN) sinh con là nguyên nhân dễ gây tử vong hàng đầu và khiến các bạn trẻ có thể rơi vào “hố sâu” trầm cảm, phát sinh hành vi tiêu cực đối với bản thân. Biến chứng nguy hiểm sinh con ở tuổi vị thành niên SỨC KHỎE MỚI Mới đây nhất, ngày 30/3, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, sản phụ 13 tuổi đã sinh hạ bé gái nặng 2,7kg. Theo GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, khi thai phụ vừa sinh xong, gia đình có ý định bỏ lại hoặc giao em bé cho người khác nuôi. Tuy nhiên, nhờ sự động viên từ các bác sĩ, gia đình đồng ý đưa hai mẹ con về. Thông tin trên khiến dư luận dậy sóng, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng sinh con ở tuổi VTN. Nhiều tai biến sản khoa Theo khảo sát của PV Khoa học và Đời sống, tình trạng sinh con, nạo, phá thai ở trẻ VTN thực sự đáng báo động. Trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện thông tin các cô bé VTN đẻ con trong nhà vệ sinh, bỏ con trong toilet, thùng rác... Chẳng hạn, như học sinh lớp 7 (sinh năm 2010) ở Bắc Giang, tự sinh con trong nhà tắm của gia đình; Hay trường hợp bé H.T (SN 2011, tại Phú Thọ) đang học lớp 5 đã sinh con... Một bác sĩ sản khoa chia sẻ, các trường hợp này không phải là hy hữu. Trước đây, vị này từng đỡ đẻ cho cô bé 12 tuổi, đang học lớp 7 ở một huyện ngoại thành Hà Nội; gần đây khám cho hai trường hợp mẹ bầu 15, 16 tuổi đi khám khi thai đã lớn. Theo số liệu báo cáo từ Bệnh viện Sản - Nhi cà Mau, trong năm 2020 bệnh viện tiếp nhận số sản phụ sinh con ở tuổi VTN là 775, bỏ thai là 23 ca. BS Đào Văn Thụ, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn sức khỏe sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng cho biết, mỗi năm trung tâm này tiếp nhận 30 - 35 trẻ dưới tuổi 16 đến để xin bỏ thai... Báo cáo của Quỹ Dân số Liên hợp quốc năm 2022, Việt Nam thuộc nhóm 20 nước có tỷ lệ phá thai VTN cao nhất thế giới với khoảng 300.000 ca/năm. Trong số này 30% là phụ nữ từ 15 - 19 tuổi, với 70% là học sinh, sinh viên. Thống kê của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, mỗi năm cả nước có 1,2 - 1,6 triệu ca nạo, phá thai, trong đó 20% ở lứa tuổi VTN. Mang thai khi quá trẻ dễ ảnh hưởng tính mạng GS.TS Nguyễn Duy Ánh nhận định, vấn đề lớn nhất khi mang thai ở độ tuổi còn quá trẻ sẽ đối diện với nhiều nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Trẻ sinh ra rất dễ bị dị tật. Cùng quan điểm trên, TS.BS Đỗ Minh Loan, Trưởng khoa Sức khỏe VTN, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng cho rằng các biến đến vô sinh. Cụ thể, về sức khỏe thì rối loạn kinh nguyệt là tương đối thường gặp, sót rau, sang chấn tử cung như thủng, rách cổ tử cung, nhiễm trùng... “Do tổn thương buồng tử cung dẫn đến dính buồng tử cung, tắc vòi trứng, ứ dịch vòi trứng. Việc này có thể dẫn tới khi kết hôn không có khả năng mang thai tự nhiên, tỷ lệ vô sinh thường cao gấp 3 - 4 lần đối với những người không có tiền sử nạo, phá thai. Tỷ lệ sẩy thai khi mong muốn có con cũng cao hơn nhóm không có tiền sử nạo hút. Theo một nghiên cứu khoa học, tỷ lệ vô sinh thứ phát do nạo phá thai chiếm đến 20% trường hợp vô sinh, trong đấy chiếm 70% là phá thai ở tuổi VTN”, BS Thụ nhấn mạnh. chứng trong quá trình mang thai và sinh đẻ là nguyên nhân tử vong hàng đầu đối với các sản phụ 15-19 tuổi. Theo đó, trẻ mang thai trong khi cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, xương chậu, âm hộ và âm đạo rất yếu… nên con của các bà mẹ VTN thường có tỉ lệ nhẹ cân, bệnh tật và tử vong cao gấp nhiều lần so với con của các bà mẹ tuổi trưởng thành. Đặc biệt, mẹ dễ bị thiếu máu, tiền sản giật, đẻ non, sẩy thai, chuyển dạ đình trệ, bất tương xứng thai khung chậu. Trong lúc sinh thường đẻ khó, dễ phải can thiệp bằng các thủ thuật và phẫu thuật... BS Đào Văn Thụ nhấn mạnh, trẻ VTN mang thai, sinh đẻ hoặc nạo, phá thai sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe, tâm lý, đặc biệt có thể dẫn Cũng theo BS Thụ, trẻ có thể bị suy nhược, thậm chí trầm cảm và tự tử nếu không có sự quan tâm, hỗ trợ từ gia đình, người thân. Đừng chỉ đổ lỗi cho trẻ, mà hỏi trách nhiệm cha mẹ, thầy cô Theo TS.BS Đỗ Minh Loan, khi trẻ VTN mang thai chúng ta không nên chỉ đổ lỗi cho trẻ. Bởi vào thời điểm này (10-19 tuổi), trẻ phát triển các chức năng sinh dục, sinh sản, nhu cầu tình dục xuất hiện và chưa đủ kỹ năng để kiểm soát ham muốn tình dục. Cùng với sự thiếu hiểu biết về chu kỳ kinh nguyệt, cơ chế thụ thai, các biện pháp tránh thai; Quan hệ tình dục không chuẩn bị, không mong muốn; Quan hệ tình dục trước hôn nhân, sống thử trước hôn nhân. Đồng thời, trẻ thiếu tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản (SKSS), chưa được giáo dục đầy đủ về sức khỏe giới tính, cha mẹ còn hời hợt về việc giáo dục cho con em… dẫn đến nguy cơ mang thai ngoài ý muốn. VTN là giai đoạn thay đổi về thể chất và tâm sinh lý. Vì thế, khi có con trong độ tuổi VTN, cha mẹ nên quan tâm đến con cái nhiều hơn. Các bậc cha mẹ nên dành nhiều thời gian trò chuyện tâm sự với con những định hướng đúng đắn về tình cảm. Ngoài ra, cha mẹ và nhà trường nên phối hợp để trang bị cho trẻ những kiến thức về sức khoẻ sinh sản, giáo dục giới tính cho các em, giúp các em có kiến thức và nhận thức đúng đắn tránh những sai lầm không đáng có.n THUÝ NGA Khoa học và Đời sống xin giới thiệu một số bệnh viện sản khoa hoặc có khoa Sản tốt nhất trên cả nước. Tại Hà Nội Bệnh viện Phụ sản TƯ: 43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Số 929 Đường La thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội; 38 Cảm Hội, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Số 10, Đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai (Khoa Phụ sản): Số 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (Khoa Sản Phụ khoa): Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh viện E TƯ (khoa sản phụ): 89 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội Tại TP HCM Bệnh viện Từ Dũ: Bệnh viện Từ Dũ: 284 Cống Quỳnh, Quận 1, TP HCM Bệnh viện Đa khoa FV: 6 Nguyễn Lương Bằng, Nam Sài Gòn (Phú Mỹ Hưng), quận 7, TP HCM Bệnh viện Hùng Vương: 128 Hồng Bàng, phường 12, quận 5, TP HCM Các Trung tâm sản nhi và khoa sản tại các bệnh viện tỉnh, thành phố... NHẬT HÀ QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT Dấu hiệu phát hiện sớm trẻ VTN mang thai Cơ thể của trẻ VTN mang thai chưa có sự phát triển hoàn chỉnh vì thế khá khó để nhận biết chính xác việc mang thai trong những tuần đầu. • Trẻ chậm kinh hoặc mất kinh. • Buồn nôn và nôn. • Thay đổi ở ngực: vú căng và nổi tĩnh mạch quanh quầng vú. • Tiết sữa non từ tuần thứ 16 của thai kì. • Nhiệt độ cơ thể tăng cao. • Thay đổi về da: Nám da, sẫm màu ở núm vú. • Chảy máu âm đạo trong 3 tháng đầu của thai kì có thể nhầm lẫn với ra máu kinh nguyệt bình thường. Bệnh viện sản khoa tốt nhất Việt Nam Lựa chọn làm mẹ hay phá thai ở trẻ VTN đều gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý lâu dài của trẻ. Thậm chí, ở độ tuổi lớn hơn, nhưng sau sinh con ngoài ý muốn bạn trẻ cũng dễ rơi vào “hố sâu” trầm cảm, tìm đến con đường tự tử để giải thoát. Vì vậy, nếu chẳng may rơi vào tình huống này, trẻ cần thông báo ngay với cha mẹ, bạn trai để có hướng giải quyết. Trường hợp không thể duy trì, việc phá thai càng sớm càng tốt, qua tuần thứ 12 thì không thể chấm dứt được thai kỳ. Phụ huynh cũng chuẩn bị tinh thần này, ở bên cạnh trẻ, gánh vác thay trẻ, hỗ trợ con chứ không la mắng con vì chuyện đã xảy ra rồi. T

Số 14 (4276) Thứ Năm (6/4/2023) 6 SỨC KHỎE MỚI khi đó, Nghệ sĩ Chí Trung xuất hiện trong video quảng cáo của TPBVSK sữa hạt Nutrizabet và khẳng định: “Tôi tiểu đường tuýp 2 đã 8 năm nay mà giờ đường huyết chỉ còn 6-7 chấm là cùng”... Việc tiếp tục giới thiệu, quảng cáo sản phẩm TPBVSK sữa hạt Nutrizabet của CEO Nguyên Tâm và đơn vị tổ chức kinh doanh này trước cảnh báo của cơ quan chức năng khiến dư luận cho rằng cá nhân CEO Nguyên Tâm và đơn vị tổ chức kinh doanh sản phẩm này đang coi thường pháp luật, lừa dối người tiêu dùng? CEO Nguyễn Văn Tâm: “Đang đi công tác, không thể chia sẻ thông tin…” Thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi pham quy đinh có thể bị xử lý ra sao? CEO Nguyễn Văn Tâm co phai chiu liên đơi khi la ngươi giơi thiêu không đung công dung cua san phâm Nutrizabet? Luật sư nói gì về sai phạm của nhãn hàng sữa hạt Nutrizabet? Noi vê vân đê trên, LS Hoang Tung - Trương Văn phong luât sư Trung Hoa (Đoan luât sư TP Ha Nôi) cho răng, một trong những nguyên tắc mà pháp luật quy định đó là quảng cáo phải đúng sự thật mặt hàng, công dung sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Tai khoản 15, Điều 6 Luật Dược 2016, quy định những hành vi bị nghiêm cấm, cu thê: “Cấm thông tin, quảng cáo, tiếp thị, kê đơn, tư vấn, ghi Nutrizabet tiếp diễn sai phạm quảng cáo “nổ” công dụng như thuốc điều trị tiểu đường trên mạng xã hội, bất chấp cảnh báo của cơ quan chức năng. Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế đã cảnh báo việc phát hiện thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrizabet quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo. Nutrizabet quảng cáo không đúng công dụng của sản phẩm, không đúng nội dung cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh là sữa hạt tiểu đường, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do đái tháo đường, trong khi thực tế đây chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK). Nutrizabet cố tình sai phạm? Khoa học và Đời sống liên tiếp nhận được phản ảnh từ bạn đọc về việc TPBVSK Nutrizabet vẫn quảng cáo khống trên nhiều trang mạng, phớt lờ cảnh báo của cơ quan chức năng. Ghi nhận của phóng viên vào ngày 2/4 cho thấy, trên fanpage facebook “CEO Nguyễn Tâm - Sữa hạt tiểu đường NutriZabet 247”, TPBVSK sữa hạt Nutrizabet vẫn được ông Nguyễn Tâm giới thiệu là Tổng giám đốc Công ty dược phẩm quốc tế TAPHACO quảng cáo “nổ” công dụng như “thuốc điều trị tiểu đường”. Ông Tâm quảng cáo: “NutriZabet là sản phẩm thần thánh siêu tái tạo tế bào beta ở tuỵ, sản sinh insulin nội sinh chuyển hoá đường huyết về mức an toàn”; “mỗi ngày 2 ly đánh bay biến chứng tiểu đường, ổn định đường huyết về 5-6 chấm, giảm thiểu các chứng tê bì chân tay, tiểu đêm, mất ngủ…”. Đồng thời, fanpage facebook này cũng đăng tải thêm một số video ý kiến người bệnh, khách hàng ca ngợi sản phẩm đã giúp “giảm đường huyết về ngưỡng an toàn tuyệt đối” sau khi sử dụng TPBVSK sữa hạt. Bên cạnh đó, tại nhiều địa chỉ website như: https://www.nutrizabetauthentic.store/ https://nutrizabet.vn,... vẫn quảng cáo sản phẩm sữa hạt Nutrizabet hạ và ổn định đường huyết, bổ sung dinh dưỡng thiếu hụt, ngăn ngừa biến chứng. Đơn vị kinh doanh còn sử dụng hình ảnh các bác sĩ, nghệ sĩ để quảng cáo sản phẩm, như BS Nguyễn Chí Bình, Nguyên trưởng khoa nghiên cứu thuốc bệnh viện Trung ương Việt Nam; PGS.TS Trần Đình Toán, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Lâm sàng… Trong ĐOÀN KHANG Nutrizabet do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TCG Việt Nam (tầng 1, số 44 Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) công bố, đăng ký nội dung quảng cáo và chịu trách nhiệm sản phẩm. Tra cứu trên Cổng thông tin đăng ký quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty có mã số thuế 0108843527 và trùng mã số thuế với Công ty dược phẩm quốc tế TAPHACO, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Tâm. Để thông tin được khách quan, đa chiều, sáng ngày 3/4, PV đã liên hệ làm việc với Công ty sở hữu sản phẩm sưa hat Nutrizabet. Ông Nguyễn Văn Tâm đại diện công ty cho biết, bản thân ông Tâm đang đi công tác, chưa thể chia sẻ thông tin với báo chí. Như vậy, san phâm thưc phâm bao vê sưc khoe Nutrizabet quang cao “Cao huyết áp thuộc dạng bệnh cấp cứu phải dùng thuốc tây, hoàn toàn không thể dùng TPCN. Viên sủi Tensicare không thể có công dụng điều trị bệnh cao huyết áp, không ai kiểm chứng, không thể tin tưởng”, Bác sĩ Nguyễn Duy Huệ khuyến cáo. Khoa học và Đời sống số ra ngày 13, ngày 30/3/2023 có bài “Hô biến viên sủi Tensicare thành thuốc điều trị cao huyết áp” đã nhận được nhiều quan tâm của độc giả. Liên quan đến các quảng cáo TPBVSK Tensicare như thuốc điều trị, gây hiểu lầm cho người bệnh, nguy hiểm đến sức khoẻ và tính mạng của người bệnh cao huyết áp, bác sĩ Nguyễn Duy Huệ, Phòng khám nội tổng hợp BS Huệ (TP HCM) khẳng định: “Cao huyết áp thuộc dạng bệnh cấp cứu phải dùng thuốc tây, hoàn toàn không thể dùng TPCN. Do đó, viên sủi TPCN Ténicare không thể có công dụng điều trị bệnh cao huyết áp, không ai kiểm chứng, không thể tin tưởng”. BS Huệ cho biết, đối với bệnh cao huyết áp, hầu hết các toa thuốc các bác sĩ đều ghi “cao huyết áp vô căn” nghĩa là không tìm được căn nguyên. Duy nhất nếu phát hiện cố tình quảng cáo sai về “điều trị” QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT Sữa hạt Nutrizabet TPBVSK sữa hạt Nutrizabet vẫn quảng cáo “nổ” công dụng như thuốc điều trị tiểu đường, phớt lờ cảnh báo của cơ quan chức năng CEO Nguyễn Tâm trong video quảng cáo sữa hạt Nutrizabet TPBVSK Tensicare quảng cáo không đúng công dụng sản phẩm

Số 14 (4276) Thứ Năm (6/4/2023) 7 Bệnh nhân tiểu đường ngày càng có sự trẻ hóa, già trẻ, nam nữ đều có thể mắc. Để ngăn ngừa biến chứng, nâng cao hiệu quả điều trị, nên chú ý một số dấu hiệu liên quan bệnh tiểu đường dưới đây để có biện pháp can thiệp kịp thời. Ngứa da: Mắc tiểu đường, người bệnh cũng có dấu hiệu ngứa da. Nghiên cứu chỉ ra, hiện tượng ngứa này thường thấy ở giai đoạn đầu khởi phát, hơn 30% người bị ngứa da. Nguyên nhân tình trạng bắt nguồn từ việc lượng đường trong máu tăng cao, lượng đường trong dịch mồ hôi tiết ra cũng tăng theo. Điều này tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm phát triển. Sức đề kháng của da lúc này cũng suy yếu, người bệnh dễ có cảm giác khó chịu, ngứa ngáy. Ngoài ra, lượng đường trong máu tăng cao còn làm tổn thương dây thần kinh, rối loạn chức năng thần kinh. Suy giảm thị lực: Mắc chứng tiểu đường, người bệnh có hiện tượng suy giảm thị lực. Tình trạng này bắt nguồn từ việc lượng đường trong máu tăng cao liên tục làm tăng nguy cơ mắc bệnh võng mạc, suy giảm thị lực. Ngoài suy giảm thị lực, bệnh nhân tiểu đường còn có thể có hiện tượng khô mắt, mỏi mắt, khó chịu... do sự gia tăng mạch máu mắt, các vấn đề thần kinh do lượng đường trong máu tăng cao liên tục. Giảm ham muốn tình dục: Mắc chứng tiểu đường, nhiều bệnh nhân còn có hiện tượng giảm ham muốn tình dục. Được biết, lượng đường trong máu tăng cao thời gian dài dễ gây tổn thương hệ thần kinh và mạch máu ở nhiều nơi trong cơ thể. Hệ thần kinh hoạt động không tốt dễ dẫn đến rối loạn cương dương, giảm ham muốn, dần dần mất hứng thú với sinh hoạt chăn gối. Tay chân tê bì: Tay chân tê bì có thể bắt nguồn từ các vấn đề như huyết áp cao, mỡ máu cao hay tiểu đường... Để xác định chính xác nguyên nhân tê bì chân tay, bạn nên kiểm tra lượng đường trong máu và lượng đường trong nước tiểu kịp thời. ĐỊNH TÂM SỨC KHỎE MỚI nhãn, hướng dẫn sử dụng có nội dung dùng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người đối với sản phẩm không phải là thuốc, trừ trang thiết bị y tế”. Đăc biêt từ ngày 01/6/2021, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP có hiệu lực pháp luật thay thế Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định rất rõ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Theo Điều 52 Nghị định 38/2021/ NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 15 Điều 4 Nghị định 129/2021/ NĐ-CP, thì Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TCG Việt Nam (Cùng mang mã số thuế 0108843527, 8 thực phẩm tốt cho bệnh nhân tiểu đường Dấu hiệu mắc bệnh tiểu đường “Kiên nghi cac cơ quan chưc năng cân xư ly nghiêm viêc quang cao san phâm TPBVSK Nutrizabet sai công dung, co dâu hiêu lưa dôi ngươi tiêu dung. Để mua được các sản phẩm thưc phâm bao vê sưc khoe đảm bảo an toàn, ngươi tiêu dung nên lựa chọn và mua sản phẩm đã được cơ quan chức năng xác nhận cho phép lưu hanh, rõ rang vê nguôn gôc, xuât xư, mua tại các cửa hàng có uy tín, kiểm tra nhãn mác, hạn sử dụng của sản phẩm, không tin theo các quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội” - Luât sư Hoang Tung nay là Công ty dược phẩm quốc tế TAPHACO?) co thê sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả la buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật và buộc xóa quảng cáo. Bên canh đo, hành vi quảng cáo gian dối còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 197 Bộ luật hình sự 2015. Luật sư Hoàng Tùng nhấn mạnh, trương hơp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo đối với thực phẩm bao vê sưc khoe đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. Ngoai ra, ngươi phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.n u tủy thượng thận (là một khối u nằm ở thượng thận) nó gây tăng huyết áp dai dẳng hoặc tăng huyết áp kịch phát thì được bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt u này là hết cao huyết áp. Có 5 nhóm thuốc cho cao huyết áp: thuốc ức chế men chuyển, ức chế beta, ức chế thần kinh trung ương, thuốc lợi tiểu... Cao huyết áp được phân loại, do đó khi dùng thuốc phải có cơ chế của bệnh, theo giờ, theo tình trạng tuổi, thực trạng bệnh. Điều trị cao huyết áp buộc phải uống liên tục và phải dùng thuốc cả đời. Các triệu chứng cao huyết áp nhận biết thông thường nhất là nhịp tim đập nhanh, đo huyết áp thấy trên 140 là cao huyết áp, kèm theo chóng mặt, nhức đầu. Cách phòng chống cao huyết áp đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm được đó là có lối sống lành mạnh, luyện tập thể dục thể thao đều đặn, định kỳ xét nghiệm phát hiện mỡ máu để điều chỉnh thói quen ăn uống... Đặc biệt là giảm ăn mặn. Khẩu phần ăn nhạt đúng quy định, nghĩa là dùng đúng số lượng muối quy định trong khẩu phần ăn. Theo BS Nguyễn Duy Huệ, riêng về bệnh cao huyết áp không nên tin vào quảng cáo thuốc điều trị cũng như TPBVSK... phải có chỉ định của bác sĩ. Cao huyết áp không được điều trị và kiểm soát tốt sẽ dẫn đến tổn Quế: Quế được chứng minh là làm giảm cholesterol và giữ cho lượng đường trong máu ổn định hơn, là thực phẩm tốt cho người tiểu đường. Trong nghiên cứu vào năm 2019 trên Tạp chí Khoa học Thực phẩm Quốc tế, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia sử dụng 3-6 gram quế mỗi ngày trong chế độ ăn của họ có lượng đường trong máu thấp hơn. Các loại hạt: Đặc biệt, quả óc chó đã được chứng minh là giúp chống lại bệnh tim và có thể cải thiện lượng đường trong máu, tất cả là nhờ vào hàm lượng chất béo không bão hòa đa cao. Hạnh nhân, quả hồ trăn và quả hồ đào,... cũng chứa những chất béo có lợi này. Bột yến mạch: Ngũ cốc nguyên hạt, chẳng hạn như yến mạch, tốt hơn cho lượng đường trong máu (chất xơ giúp giảm thiểu việc tăng đột biến) và thực sự có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin. Sữa: Ngoài việc cung cấp canxi và vitamin D cho xương chắc khỏe, các thực phẩm từ sữa là nguồn cung cấp protein tuyệt vời giúp cơ thể không bị đói. Bổ sung vừa phải, sữa, phô mai và sữa chua đều được chứng minh giúp ổn định lượng đường trong máu, có thể giảm nguy cơ phát triển tiểu đường. Đậu: Đậu nhiều chất xơ và protein giúp cơ thể có cảm giác no. Đậu cũng là nguồn cung cấp carbohydrate. Một đánh giá trên Nutrients năm 2020 cho biết, đậu giúp hạ lượng đường trong máu và mức A1C ở những người mắc chứng tiểu đường. Bông cải xanh: Bông cải xanh và các loại thực phẩm họ cải khác, chẳng hạn như cải xoăn và cải Brussels, đều chứa một hợp chất gọi là sulforaphane. Theo một nghiên cứu năm 2017 trên Science Translational Medicine, hợp chất chống viêm này giúp kiểm soát lượng đường trong máu và bảo vệ các mạch máu khỏi bị hư hại do bệnh tiểu đường. Rau bina: Rau bina là một trong những nguồn cung cấp magie tốt nhất, giúp cơ thể sử dụng insulin để hấp thụ đường trong máu và quản lý lượng đường trong máu hiệu quả hơn. Cá hồi: Cá hồi không chỉ giàu protein mà còn giàu axit béo omega-3, có thể giúp giữ cho trái tim khỏe mạnh bằng cách giảm huyết áp và cải thiện mức cholesterol. Các loại cá béo khác có chứa axit béo omega-3 cũng có thể mang lại những tác dụng bảo vệ này, đặc biệt quan trọng đối với những người mắc bệnh tiểu đường. AN AN tiểu đường? thương nặng các cơ quan đích, gây các biến chứng nguy hiểm như tai biến mạch não, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, phình tách thành động mạch chủ, suy tim, suy thận... thậm chí dẫn đến tử vong. “Hiện nay, theo quy định của Bộ Y tế tất cả các cơ sở y tế, phòng mạch đều phải có thiết bị, phác đồ xử trí ban đầu đối với người bệnh bị cao huyết áp, do đó người bệnh không nên tự ý mua thuốc điều trị bệnh cho mình. Quan trọng trong phòng tránh cao huyết áp vẫn là ăn nhạt, tĩnh tâm, không thức khuya, giảm bớt uống rượu, bia...”, BS Nguyễn Duy Huệ khuyến cáo. QUỲNH HƯƠNG Bác sĩ nói gì? Khoa học và Đời sống giới thiệu một số loại thực phẩm giàu dinh dưỡng tốt cho người bệnh tiểu đường, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và nâng cao sức khỏe.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==