Khoa học và Đời sống số 11-2024

Khám phá con đường hoa giấy xuyên rừng Mã Đà NĂM THỨ 65 THỨ NĂM (14/3/2024), SỐ 11 (4325) QUÉT QRCODE ĐỌC KH&ĐS 23 14 16 5 smartphone dưới 7 triệu cấu hình mạnh, chụp ảnh đẹp 11 5 4 Mắc thủy đậu… cẩn thận biến chứng nguy hại tính mạng Bất cập trên đường dành cho xe đạp ở Thủ đô 3 2 TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Không để lọt vào Trung ương người kê khai tài sản không trung thực GS Nguyễn Đình Đức cổ vũ các nhà khoa học trẻ dấn thân Trước tình trạng giá vàng tăng kỷ lục những ngày qua, trong khi đồng USD cũng đang tăng “nóng”, chuyên gia khuyến cáo các nhà đầu tư cẩn trọng.

CHUYỂN ĐỘNG 247 Số 11 (4325) Thứ Năm (14/3/2024) 2 Trao đổi với Khoa học & Đời sống, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, Vũ Vinh Phú đều cho rằng, đầu cơ vàng miếng hay vàng nhẫn thời điểm này đều có rủi ro. Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh bày tỏ lo ngại, khi giá USD, vàng tăng, chi phí đối với nền kinh tế sẽ cao hơn. Giá vàng, USD cùng tăng “nóng” lGiá vàng những ngày qua tăng mạnh, trong khi giá USD cũng biến động tăng, theo các chuyên gia, nguyên nhân là gì? - Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh: Trong những ngày qua, giá vàng, đặc biệt là vàng miếng SJC, tăng mạnh. Theo tôi, có nhiều nguyên nhân. Một trong số đó là giá vàng thế giới những ngày qua tăng khoảng 38 USD/ ounce, sau khi chỉ số sản xuất kinh doanh của Mỹ, chỉ số giảm lạm phát, cũng như các yếu tố liên quan nền kinh tế Mỹ, không như mong muốn. Thứ hai, cung cầu vàng SJC tương đối lệch nhau. Hiện nay, cầu nhiều, cung thấp. Các nhà kinh doanh mua đi, bán lại vàng SJC đang có trên thị trường, trong khi rất nhiều người mong muốn giữ vàng SJC trong tay. Lượng bán ít dẫn đến giá vàng SJC tăng đáng kể. Một số chuyên gia dự báo, giá vàng thế giới có thể lên mức 2.100 đến 2.400 USD/ounce thời gian tới. Thị trường vàng nhẫn cũng tăng giá đáng kể do nhu cầu mua vàng nhẫn để cầu may, làm quà cưới hay tích trữ tăng lên… Đặc biệt, trong điều kiện chúng ta đang hướng tới sửa Nghị định 24, việc kinh doanh vàng nhẫn trở thành là để đảm bảo an toàn khi người ta chưa biết Nghị định 24 sửa theo hướng nào. Bên cạnh đó, do giá vàng thế giới tăng, lượng vàng sản xuất vàng nhẫn tăng giá theo. - Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú: Giá vàng thế giới tăng mạnh trên 2.100 USD/ounce, kéo theo sự tăng giá chóng mặt của giá vàng trong nước, có lúc vượt mốc 82,5 triệu đồng/lượng. Bên cạnh đó, Trung Quốc hiện mua vào lượng lớn vàng. Một nguyên nhân khác, khi có những biến động về địa chính trị thế giới, vàng là tài sản an toàn. Ngoài ra, giá vàng còn chịu tác động khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong nước, vàng miếng SJC đang ở dạng độc quyền nên cung không đủ cầu... Nhìn chung, trong bối cảnh chính sách tiền tệ của Fed có tín hiệu đảo chiều, nhu cầu vàng của thế giới liên tục tăng kết hợp tình hình xung đột địa chính trị, biến động kinh tế thế giới tiếp tục xảy ra, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá vàng còn nhiều dư địa để gia tăng thời gian tới. - Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh: Kể từ đầu năm đến nay, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng tăng gần 2%, trong khi tỷ giá tại thị trường tự do ghi nhận mức tăng cao hơn (xấp xỉ 3%). Tỷ giá trung tâm ngày 13/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố 23.957 đồng/USD, tăng nhẹ 2 đồng so với hôm trước, biên độ dao động của tỷ giá USD tương ứng là 22.759 - 25.155 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết mức 23.400 đồng/USD ở chiều mua vào và 25.104 đồng/USD chiều bán ra. Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại lớn như VCB, BIDV, VietinBank, Techcombank, ACB… hiện giao dịch quanh mức 24.450 - 24.820 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD tự do tại thị - Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh: Vàng tăng giá là một trong những nhân tố trào lưu mà người quan tâm đến vàng tăng lên trong thời gian qua. Chúng ta cũng nhìn thấy một điều, lãi suất huy động thời gian qua xuống quá thấp, do đó các nhà đầu tư vẫn đổ tiền và đầu tư kinh doanh vàng. Trong khi ấy, điều kiện kinh doanh bất động sản hiện nay có nhiều khó khăn, rõ ràng kinh doanh vàng vẫn có lợi thế. Tuy nhiên, chính tâm lý đám đông, nhiều người tham gia, càng đẩy giá vàng, cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn, lên giá rất cao. Khi các nhà đầu tư cần bán để thu hồi vốn, khả năng rủi ro rất lớn. Giá vàng trong nước hiện nay cách khá xa giá vàng thế giới, đặc biệt là vàng SJC lên đến 20 triệu đồng/ lượng. Đây là rủi ro rất lớn. Chưa nói đến độ vênh giữa mua vào, bán ra rất lớn. Do đó, các nhà đầu tư cần thận trọng trong mua, bán vàng để tránh thiệt hại trong quá trình đầu tư kinh doanh. Với vàng nhẫn, thời gian qua, do hoạt động cung cầu, nguồn đầu tư khó khăn, lượng người mua nhiều, giá vàng tăng tương đối cao. Các nhà đầu tư nên lưu ý, mua vàng nhẫn cũng có rủi ro lớn khi khoảng cách mua vào - bán ra cũng tăng và giá vàng thời gian qua tăng tương đối cao. Thời gian tới, về nguyên tắc, giá vàng có chiều hướng tăng, nhưng không quá lớn. Tháng 3/2024, giá vàng thế giới có thể quay về mốc quanh ngưỡng hơn 2.000 USD/ounce. Nếu ở mốc này, tính ra giá vàng Việt Nam cũng tương đối rẻ chứ không đến mức quá cao. Nếu giá vàng tăng, có thể dịp cuối năm, tăng lại giảm, nhưng tăng không quá nhiều. Các nhà đầu tư cũng nên cẩn trọng trong quá trình kinh doanh, đầu tư vàng. - Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú: Trong lúc giá vàng, USD biến động khó lường, tôi khuyên các nhà đầu tư nên bình tĩnh để cân nhắc khi mua vào hoặc bán ra hay đầu tư loại kim quý này. Không nên chạy theo tâm lý đám đông mà theo dõi để tránh thiệt hại, tổn thương khi đầu tư vàng, USD. Bởi, khi sửa Nghị định 24, nguồn cung vàng sẽ tăng, đủ đáp ứng nhu cầu thị trường, có thể khiến giá vàng SJC giảm cả chục triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với ngoại tệ, so với đầu năm, tỷ giá USD/VND chỉ tăng 1,7%, là mức biến động rất nhỏ so với các kênh đầu tư khác, nên có đổ tiền vào USD cũng không hấp dẫn. lXin cảm ơn các chuyên gia. HẢI NINH thực hiện trường Hà Nội, mua vào khoảng 25.320 đồng/USD, bán ra 25.550 đồng/USD. Kinh tế Việt Nam là nền kinh tế mở, phụ thuộc rất nhiều xuất, nhập khẩu. Việt Nam xuất khẩu hơn 100% GDP, nhập khẩu cũng hơn 100% GDP, trong khi xuất siêu, nên việc giá USD tăng lên, nguyên liệu cho sản xuất đều nhập khẩu đắt hơn. Khi xuất khẩu, Việt Nam phải cố gắng giữ mặt hàng của mình để có sức cạnh tranh với các nước khác, khi họ không phải tăng chi phí. Bởi chi phí của Việt Nam là chi phí logistics, vận chuyển, giao hàng… đều cộng vào và được tính bằng USD. Đây là thách thức lớn đối với nền kinh tế, đòi hỏi doanh nghiệp và người dân phải tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh mới giữ được giá trị của đồng Việt Nam. Nếu không, giá USD và vàng tăng, chi phí với nền kinh tế sẽ cao hơn. Đầu cơ có rủi ro? lGiá vàng tăng kỷ lục như những ngày qua và giá USD biến động, đầu cơ thời điểm này có rủi ro? Những ngày gần đây, giá vàng tăng kỷ lục. Có thời điểm, giá vàng miếng SJC leo dốc, vượt 82 triệu đồng/ lượng, vàng nhẫn lên hơn 71 triệu đồng/lượng. Đến sáng 13/3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn quay đầu giảm nhưng vẫn ở mức cao khi vàng miếng SJC về 79,8 - 81,8 triệu đồng, vàng nhẫn trơn 24K 68 - 70 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đồng USD tăng “nóng”. Thị trường tự do ngày 12/3 ghi nhận USD được giao dịch ở mức 25.500 - 26.700 đồng. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 24.430 - 24.770 đồng/USD. KHI NÀO SỬA NGHỊ ĐỊNH 24? Ngày 15/2, tại Chỉ thị 06, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương tổng kết Nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng trong tình hình mới và phải hoàn thành trong quý I năm nay. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, quan điểm của Ngân hàng Nhà nước là không chấp nhận mức chênh lệch giá như hiện nay. Dù thương hiệu SJC độc quyền vàng miếng hay các thương hiệu khác vẫn phải đảm bảo mục tiêu cuối cùng là ổn định thị trường vàng miếng, không ảnh hưởng các yếu tố vĩ mô khác, đảm bảo quyền lợi của người dân. Nhà nước luôn tôn trọng quyền bảo quản, cất trữ vàng người dân. Ngân hàng Nhà nước không bảo hộ giá cả vàng miếng SJC, cũng không chấp nhận chênh lệch vàng SJC và thế giới hơn 20 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay, còn hơn 10 ngày nữa là hết quý I/2024, chưa thấy Ngân hàng Nhà nước có động thái mới. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh. Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh. rước tình trạng giá vàng tăng kỷ lục những ngày qua, trong khi đồng USD cũng đang tăng “nóng”, chuyên gia khuyến cáo các nhà đầu tư cẩn trọng. USD biến động, vàng tăng kỷ lục... đầu cơ có rủi ro? T

CHUYỂN ĐỘNG 247 Số 11 (4325) Thứ Năm (14/3/2024) 3 PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, việc tăng giá vé tham quan cần phải nghiên cứu kỹ và có lộ trình thích hợp, bởi thời điểm này Thủ đô Hà Nội đang xây dựng là điểm đến hấp dẫn. Sau hai tháng áp dụng mức điều chỉnh quy định về phí tham quan tại các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố, nhiều khách tham quan và học sinh, sinh viên trở nên e ngại hơn khi đến với các di tích, các công ty du lịch cũng đã phải cân đối, tính toán lại chi phí tour. Theo PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng (thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), việc tăng giá vé tham quan di tích, thắng cảnh để tăng chất lượng dịch vụ cho du khách là cần thiết. Nhưng thời điểm tăng giá vé cũng cần được bảo đảm hài hòa cùng lợi ích của người dân. Cần nghiên cứu kỹ và có lộ trình thích hợp, bởi thời điểm này Hà Nội đang xây dựng là điểm đến hấp dẫn, cần làm cho người dân hiểu thêm về truyền thống, lịch sử Thủ đô. Cũng theo PGS Bùi Thị An, hiện nay, các điểm di tích danh thắng Hà Nội đều tăng giá vé vào tham quan nhằm tránh quá tải du khách, ảnh hưởng tiêu cực đến sức sống của di sản cũng như có thêm nguồn lực bảo vệ, phát huy giá trị di tích. Đây cũng là xu thế chung của thế giới và Việt Nam, để mong muốn du khách thể hiện trách nhiệm của mình đối với di tích. “Tuy nhiên, cần phải giải trình minh bạch, công khai các khoản thu, chi tại di tích và tính toán lợi ích hài hòa giữa các bên liên quan, nhất là học sinh, sinh viên và các nhóm yếu thế khác trong xã hội để bảo đảm khả năng tiếp cận của họ đến di tích.Cần có những chính sách giá đặc thù như miễn, giảm giá vé cho những nhóm đặc biệt”, PGS Bùi Thị An chia sẻ. THIÊN TUẤN Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Theo Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV phải là tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tầm nhìn chiến lược; trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí thư yêu cầu, kiên quyết không bỏ sót người thật sự có đức, tài, đủ tiêu chuẩn; đồng thời không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV những người có một trong những khuyết điểm sau: Bản lĩnh chính trị không vững vàng; không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cho cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm… Để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương, cơ quan, đơn vị; không chịu nghiên cứu học hỏi; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm; ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, uy tín giảm sút. Kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, đất, tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính; vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay. Tổng Bí thư lưu ý, công tác cán bộ nói chung và nhân sự Đại hội nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhưng cũng rất phức tạp, khó khăn, vì liên quan con người, là "công tác con người". Vì vậy, công tác nhân sự Đại hội phải được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự công tâm, trong sáng, khách quan, đặc biệt phải "có con mắt tinh đời" trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn; lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và hiệu quả công tác, uy tín của bản thân và gia đình làm thước đo chủ yếu. Phải trên cơ sở xác định rõ tiêu chuẩn, tiêu chí để đánh giá đúng cán bộ, lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng chỗ, tạo ra ê-kíp, một tập thể thật sự "ăn ý", đoàn kết, thống nhất, có sức mạnh. Phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc sa sút về phẩm chất, đạo đức, vướng vào tham nhũng, chạy chức, quyền, hống hách, gia trưởng, nịnh trên, nạt dưới, bao che cho tội phạm, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu uy tín của Đảng. Tổng Bí thư lưu ý trong quá trình lựa chọn, bố trí, sắp xếp nhân sự cụ thể, cần thống nhất quan điểm là không quá cầu toàn, không quá tuyệt đối hóa. Điều quan trọng là phải biết phân biệt, đánh giá chính xác bản chất, mức độ các điểm mạnh, yếu để không chọn nhầm người. TIỂU PHƯƠNG Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp. ẢNH: TRÍ DŨNG/TTXVN TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Không để lọt vào Trung ương người kê khai tài sản không trung thực Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV những người kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, đất, tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc. Tính toán lợi ích hài hòa khi tăng giá vé tham quan ở Hà Nội Bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị xem xét loạt tài sản chưa được định giá Chiều 13/3, TAND TP HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức liên quan. Trả lời câu hỏi của luật sư Lê Hồng Nguyên về tiến cử Bùi Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT SCB khi Đinh Văn Thành (Chủ tịch HĐQT SCB) đi nước ngoài, Trương Mỹ Lan cho rằng, mình không biết và không tiến cử Dũng. Khi Thành đưa vợ đi Mỹ chữa bệnh đã gặp Lan, Thành tiến cử Dũng làm tạm chức Chủ tịch HĐQT SCB. "Thành có nói chị yên tâm, anh này hiền lành, không quậy phá", bị cáo Lan nói. Theo bị cáo Lan, Chủ tịch HĐQT không cần làm tín dụng và bị cáo Lan không chỉ đạo bị cáo Dũng. Đối với Võ Tấn Hoàng Văn - cựu Tổng Giám đốc SCB - do cựu Chủ tịch HĐQT SCB Nguyễn Thị Thu Sương (đã bỏ trốn, xét xử vắng mặt) tiến cử. Về câu hỏi của luật sư liên quan việc bị cáo Lan chỉ đạo phê duyệt các khoản vay, công tác tín dụng, bị cáo Lan trả lời: “Tôi không có nghiệp vụ ngân hàng để chỉ đạo. Tôi biết SCB rất khổ, phải ngày đêm suy nghĩ việc cơ cấu”. Luật sư tiếp tục hỏi bị cáo Lan: “Hậu quả vụ án đặc biệt lớn, trong vụ án có 728 tài sản thì được Công ty Hoàng Quân định giá hơn 253 ngàn tỷ đồng”. Bị cáo Lan kính đề nghị HĐXX cho xem xét định giá toàn bộ tài sản vì bất động sản giá thị trường lúc cao lúc thấp và kết quả định giá của Công ty Hoàng Quân là không hợp lý. Về căn cứ đề nghị xem xét lại định giá của Công ty Hoàng Quân, bị cáo Lan cho rằng, riêng dự án Mũi Đèn Đỏ chỉ định giá 17.000 tỷ đồng là chưa phù hợp. Đối với các tài sản không được định giá trong vụ án mà hiện nay SCB đang giữ, bị cáo Lan cho biết, có nhiều ý kiến gửi nhờ HĐXX xem xét định giá. Một số tài sản do hợp nhất nên thiếu giấy tờ và các tài sản này có thật, đều là mồ hôi nước mắt. “Hiện nay, các tài sản này đang ở SCB, nếu giao cho SCB sử dụng thu hồi nợ khắc phục hậu quả, có đảm bảo khả năng khắc phục hay có cơ chế nào?”, luật sư hỏi. “Nếu như cho bị cáo kết hợp với anh, em tại SCB để cùng xử lý tài sản trên, thì thu hồi được các tài sản trên”, bị cáo Lan trả lời. BẢO CHÂU (T/h) Bị cáo Trương Mỹ Lan (áo trắng). ẢNH: DUY ANH/ TIỀN PHONG PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, việc tăng giá vé tham quan cần nghiên cứu kỹ và có lộ trình thích hợp. Chứng chỉ nào được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT năm 2024? So với năm 2023, Danh mục chứng chỉ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Tiếng Anh đã bổ sung nhiều chứng chỉ. Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành. Trong đó, Thông tư này quy định miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT như sau: Có một trong các chứng chỉ được quy định tại phụ lục của Quy chế này hoặc các Chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (đạt từ bậc 3 trở lên). Chứng chỉ ngoại ngữ phải có giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục thi. Như vậy, so với năm 2023, Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024, Tiếng Anh đã bổ sung nhiều chứng chỉ như sau: - TOEIC (4 kỹ năng) Nghe: 275; Đọc: 275; Nói: 120; Viết: 120; - B1 Preliminary; - B1 Business Preliminary; - B1 Linguaskill; - Aptis ESOL B1; - Pearson English International Certificate (PEIC) Level 2; - Chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: Bậc 3. Để bảo đảm quyền lợi, học sinh căn cứ danh mục này, đối chiếu với những chứng chỉ mình có để bổ sung, hoàn thiện. Thí sinh cũng cần nhớ, những chứng chỉ trên chỉ được dùng để xét miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT (được tính điểm 10). Nếu đăng ký xét tuyển đại học bằng tổ hợp có bài thi ngoại ngữ, thí sinh phải dự thi môn ngoại ngữ để lấy điểm. PHƯƠNG LIÊN

Số 11 (4325) Thứ Năm (14/3/2024) 4 NGHE & NHÌN THU HƯƠNG Sau hơn một tháng thí điểm, làn đường dành cho xe đạp chạy dọc sông Tô Lịch (Hà Nội) bị chắn lối ra vào, người dân phải bê xe luồn lách qua rào chắn, rác thải xuất hiện ở nhiều nơi. Tuyến đường đầu tiên dành cho xe đạp ở Hà Nội chạy dọc sông Tô Lịch và đường Láng nối từ Ngã Tư Sở tới Cầu Giấy với tổng chiều dài là 2,3 km, đi qua các nút giao cầu Cống Mọc, Láng - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng; nút giao đường Láng - Lê Văn Lương; cầu 361 tới cầu Cót. Làn đường dành cho xe đạp hai chiều, rộng 3 m, kết hợp làn đi bộ rộng 1m, thí điểm hoạt động từ ngày 1/2/2024. Dù mới đưa vào sử dụng thí điểm, đường này đã xuất hiện rác thải vứt bừa bãi. Lá cây, cỏ dại, thậm chí chất thải của động vật… ở khắp làn đường dành cho xe đạp. Thực trạng đó không chỉ làm mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, mà còn gây ra vấn đề về sức khỏe cộng đồng. Những loại rác thải từ túi nilon, chai nhựa, đến các vật dụng gia đình, cũng như vỏ hộp đựng thức ăn nhanh, nằm trên đường, gây khó chịu cho người dân. Ngay cả khi có biển cấm đổ rác kèm thông báo mức phạt, rác vẫn chất thành đống. Bất cập trên đường dành cho xe đạp ở Thủ đô Tình trạng ô nhiễm nguồn nước, môi trường quanh sông Tô Lịch ngày càng nghiêm trọng, bởi nước thải và rác của các hộ dân xung quanh. Theo người dân gần khu vực này, rác thải được dọn dẹp khoảng 22h - 23h trong ngày. Tuy nhiên, ghi nhận lúc 6h sáng 12/2, khi chưa có người dân qua lại, rác thải vẫn chất đống, có dấu hiệu để lâu ngày. Ông Ngô Đình Ba (74 tuổi, ở Láng Hạ) chia sẻ, từ khi có đường này, ông đạp xe tập thể dục mỗi ngày. Người dân chỉ đi lại trong một quãng đường vì từ cầu nọ sang cầu kia phải qua một nút giao. Họ vừa phải bê xe qua vách ngăn, vừa phải qua đường. “Ngày nắng nóng, rác bốc mùi kinh lắm, không chịu được”, ông Ba nói. Sự xuất hiện của các vách ngăn nhằm không cho phương tiện khác như xe máy, ô tô… vào làn đường này. Tuy nhiên, đa số người dân đi xe đạp qua đây là người cao tuổi, gặp khó khăn vì phải bê xe. “Thanh niên bê xe qua dễ, chứ chúng tôi đi một lúc lại phải xách xe rất mệt”, bà Hoàng Thanh Mai (Cầu Giấy) cho hay. Theo ghi nhận từ nút giao cầu 361 tới cầu Cót, không có nhiều người đi xe đạp. Đường bị các phương tiện khác ngang nhiên lấn chiếm. Phổ biến nhất là tình trạng xe ba gác hoặc xe máy chặn ngang trước đầu làn đường, cản trở lưu thông.

Số 11 (4325) Thứ Năm (14/3/2024) 5 Mắc thuỷ đậu… cẩn thận biến chứng nguy hại tính mạng ác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan nghĩ rằng, chỉ trẻ em mới mắc thủy đậu. Người lớn mắc bệnh này có thể bị biến chứng nặng, dễ tử vong. B SỨC KHỎE MỚI QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT “Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm dễ lây lan, đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh lý nền dễ biến chứng nhiễm trùng da, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, tổn thương thần kinh, viêm gan, viêm cơ tim, viêm mạch máu, viêm khớp, viêm tinh hoàn… và tử vong. Thực tế, nhiều ca bệnh thủy đậu kèm bệnh nền đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thượng thận... biến chứng nặng”, ThS.BS Phạm Hồng Quảng, phụ trách khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, nói. Dễ suy đa tạng và tử vong Tuần qua, trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận 27 ca thủy đậu, trong đó có chùm 10 ca tại Trường Tiểu học Phúc Tân, Hoàn Kiếm. Chùm ca này đưa Hoàn Kiếm là địa phương có nhiều bệnh nhân thủy đậu nhất tại Hà Nội, tiếp theo là Mê Linh với 5 ca. Từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 147 trường hợp mắc thủy đậu, giảm hơn 50% so cùng kỳ năm ngoái. CDC Hà Nội cảnh báo, thời tiết giao mùa thường xảy ra nhiều bệnh truyền nhiễm như sởi, tay chân miệng, ho gà, thủy đậu... bùng phát. Dự báo thời gian tới ghi nhận thêm ca bệnh, ổ dịch. Khảo sát của phóng viên Khoa học & Đời sống cho thấy, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bạch Mai, Bệnh viện E, Nhi Trung ương... có người đến khám thủy đậu. Đặc biệt, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nhiều ca bệnh thủy đậu kèm bệnh nền đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thượng thận... biến chứng nặng. Điển hình là bệnh nhân nữ (64 tuổi, Nam Định) bị thủy đậu bội nhiễm viêm phổi với bệnh nền đái tháo đường type 2, tăng huyết áp và rối loạn lipid máu. Một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân tiếp xúc hai học sinh mắc thủy đậu, sau đó sốt cao 3839 độ C, các nốt phỏng nước xuất hiện ở miệng họng, rải rác toàn thân. Bà tự mua thuốc uống hạ sốt nhưng không đỡ, ho nhiều, nốt phỏng trên da vỡ viêm tấy đỏ và có mủ, tiểu tiện khó, buốt rắt... Sau 4 ngày điều trị tích cực, bệnh mới thuyên giảm. ThS.BS Phạm Hồng Quảng thông tin, gần đây, viện tiếp nhận rải rác ca bệnh mắc thủy đậu kèm bệnh lý nền đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thượng thận… Bệnh nhân vào viện trong tình trạng đường máu rất cao, Corticoid, ức chế miễn dịch để chữa bệnh gút, phổi, thận... Một số bệnh nhân nhập viện với THÚY NGA Người mắc thủy đậu có thể tự chữa trị tại nhà. Tuy nhiên, vì diễn biến bệnh khó lường, nếu để chạy vào trong cơ quan nội tạng, sẽ để lại hệ lụy đáng tiếc. Vì thế, khi bị bệnh, bạn nên đi khám và điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương: 15A Phương Mai, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh Viện Da Liễu Hà Nội: 79B Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương: Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh hoặc 76 đường Giải phóng, Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai: 78 Đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Số 1B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Bệnh viện Nội tiết Trung ương: Số 80 Ngách 26 Thái Thịnh 2, hoặc ngõ 215, Đường Ngọc Hồi, Hà Nội. Bệnh viện E: 87 - 89, phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. NHẬT HÀ rối loạn điện giải cần bù nước, kiểm soát đường máu bằng thuốc tiêm, mặc dù trước đó người bệnh chỉ cần uống thuốc viên đường máu là đã có thể kiểm soát tốt. “Thủy đậu lây qua đường hô hấp, thường gây các chùm ca bệnh, ổ dịch nhỏ rải rác và đa phần lành tính. Tuy nhiên, người bệnh mạn tính, sức đề kháng kém như đái tháo đường, suy thận, suy thượng thận... mắc thủy đậu dễ gặp biến chứng như bội nhiễm da, mô mềm, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi làm bệnh tiến triển nặng, điều trị gặp không ít khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải điều trị tích cực, toàn diện mới giúp người bệnh phục hồi”, bác sĩ Quảng nói. PGS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cảnh báo, nhiều người nghĩ chỉ trẻ em mới mắc thủy đậu nên rất chủ quan, dẫn đến những biến chứng khó kiểm soát. Hiện nay, ca bệnh thủy đậu diễn biến khá phức tạp. Những người có biểu hiện nặng thường mắc bệnh nền như ung thư, viêm phổi, viêm não, suy gan, nằm trong bệnh cảnh suy đa phủ tạng, hay đang phải sử dụng các loại thuốc như cơ địa đặc biệt hay phụ nữ có thai. Đây là những đối tượng đặc biệt, khi mắc bệnh, virus sẽ bùng lên gây tổn thương nặng. Bệnh nhân có thể tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Một số trường hợp có biến chứng như viêm phổi, viêm não, hoặc suy gan, thậm chí suy đa phủ tạng, cần lọc máu... Nguy cơ tái phát bệnh Theo ThS.BS Nguyễn Hồng Hà, Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, bệnh thủy đậu chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi trong mùa đông xuân, đa phần lành tính, trẻ sẽ khỏi sau 5 - 10 ngày. Đối với người lớn, nguy cơ gặp các biến chứng nhiều hơn. Biến chứng hay gặp nhất là thủy đậu bị nhiễm trùng, lâu khỏi, dễ để lại sẹo sâu. Thủy đậu mọc nhiều trên da và niêm mạc có thể gây viêm niêm mạc miệng, âm hộ, viêm tai giữa, tai ngoài, viêm thận, gây tiểu. Đặc biệt, người lớn hay gặp biến chứng nguy hiểm như viêm màng não, viêm thanh quản, viêm phổi. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ mắc các di chứng nặng nề như chậm phát triển trí tuệ, động kinh, điếc…, thậm chí tử vong. Bác sĩ Hà cho biết thêm, hiện chưa có điều kiện thống kê và nghiên cứu rõ cơ chế tại sao người lớn bị biến chứng nặng hơn trẻ em. Đây là bệnh dễ lây qua không khí, nhiều người lớn mắc cũng không quá bất thường. Họ có thể chưa từng được tiêm vắc xin phòng thủy đậu, hoặc chưa mắc thủy đậu lúc nhỏ. Thậm chí, người mắc rồi, nếu miễn dịch kém, vẫn có thể mắc lại. Theo lý thuyết, tổn thương ở cơ quan, bộ phận nào đó phụ thuộc phản ứng của cơ thể với tác nhân gây bệnh. Nếu phản ứng mãnh liệt, tổn thương nặng hơn. Thủy đậu ở người lớn, do có một ít miễn dịch, khi gặp các tác nhân, bệnh sẽ chiến đấu mạnh mẽ với virus, gây tổn thương nặng nề. Trong khi đó, ở trẻ em, miễn dịch với các tác nhân này chưa có, sự phản ứng nhẹ nhàng nên gây thương tổn nhẹ hơn. Có thể đó là lý do khiến các ca biến chứng thường chủ yếu gặp ở trẻ lớn và người lớn. BS Hà khuyên, thủy đậu dễ lây lan, trong khi thời gian bảo vệ của vắc xin không phải suốt đời nên người lớn chủ động tiêm ngừa lại để phòng bệnh, tránh nguy cơ biến chứng. Đặc biệt, phụ nữ mang thai không nên tiếp xúc người bị thủy đậu. Nếu dự định mang thai, các bà mẹ nên đi chích ngừa trước (tối thiểu trước khi có thai 1 tháng), để phòng ngừa lây truyền bệnh cho con trong thời gian mang thai và sau sinh. Phụ nữ mang thai mắc bệnh thủy đậu sẽ rất nguy hiểm. Thời gian 3-4 tháng đầu của thai kỳ, nhiều khả năng gây dị dạng cho thai nhi: Biến dạng tay chân, sẹo ở da, mù do đục thủy tinh thể bẩm sinh, bại não, chậm phát triển tâm thần hoặc có thể dẫn đến thai chết lưu, sảy thai, sinh non, sinh nhẹ cân… Gia đình có người mắc bệnh thủy đậu, cần cách ly để tránh lây nhiễm, nhất là trẻ nhỏ. Quá trình tiếp xúc cần đeo khẩu trang. Không dùng chung quần áo, khăn mặt của người bị bệnh. Không nên kiêng tắm mà vệ sinh sạch sẽ để tránh nhiễm trùng. Không đến chỗ đông người, tránh trường hợp lây nhiễm chéo. Bệnh nhân thuỷ đậu điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương Các bệnh viện điều trị thủy đậu tại Hà Nội CÁCH GIÚP NHANH KHỎI BỆNH - Người mắc bệnh thuỷ đậu cần ăn uống đủ chất để tạo điều kiện tốt cho cơ thể sinh kháng thể chống lại tác nhân gây bệnh. -Bổ sung thực phẩm lành tính, ít chất đạm, dễ tiêu hóa. -Tránh ăn thực phẩm tăng kích ứng trên cơ thể, ngăn cản quá trình hồi phục da, khiến bệnh lâu khỏi và khó làm lạnh sẹo như: Các loại gia vị cay nóng như tỏi, ớt, gừng, hạt tiêu, mù tạt... - Thực phẩm khó tiêu, chiên, xào, rán, thịt chó, thịt dê... Các loại quả ngọt (vải, xoài, mít...). Đồ ăn mặn, nhiều muối. - Các thuốc Castellani (màu đỏ) hoặc xanh Methylene (màu xanh) thường được người dân mua về bôi lên các nốt thủy đậu, chưa có bằng chứng có tác dụng diệt khuẩn trên da, lại gây bẩn người và quần áo. Đặc biệt, việc sử dụng castellani trên diện rộng có thể hấp thụ toàn thân, gây độc, nhất là đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Khi bị bệnh, người dân cần đi khám để được chỉ định điều trị phù hợp. Thường dùng các thuốc bôi mỡ hoặc cream kháng sinh tại chỗ nếu có bội nhiễm. Khi bội nhiễm toàn thân, bạn cần dùng kháng sinh đường uống.

Số 11 (4325) Thứ Năm (14/3/2024) 6 ông ty TNHH La Beauté (địa chỉ 23A Ký Hòa, phường 11, quận 5, TP HCM) vừa bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM phạt 50 triệu đồng do kinh doanh mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng, không an toàn cho người sử dụng. SỨC KHỎE MỚI lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh Natural Feminine-chai 100 ml; số lô 01010623; ngày sản xuất 1/6/2023; HSD 1/6/2026; SCB 2247/22/CBMP-LA (tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố: Natural Feminine, nhãn hàng Curcumin Wash). Công ty La Beauté, Công ty Lavita phải gửi thông báo thu hồi tới nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn dừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh Natural Feminine trên, trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm. Sở Y tế TP HCM, Sở Y tế tỉnh Long An kiểm tra Công ty La Beauté và Công ty Lavita trong việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; giám sát công ty thực hiện thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành. Hoang mang vì không biết có dùng sản phẩm bị thu hồi Khảo sát ngày 12/3, trên các trang thương mại điện tử, sản phẩm HỮU THÔNG Trong danh sách cơ sở vi phạm lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm - Trang thiết bị y tế tháng 2/2024 vừa được Thanh tra Sở Y tế TP HCM công bố, Công ty TNHH La Beauté (Công ty La Beauté) bị phạt vì sản phẩm Curcumin Wash, nhãn hàng Natural Feminine chai 100 ml; số lô 01010623; sản xuất ngày 1/6/2023, không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng còn yêu cầu Công ty La Beauté phải thu hồi, tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm kém chất lượng. Công ty La Beauté được thành lập ngày 26/10/2016, do ông Lê Minh Quang làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này có mã ngành đăng ký kinh doanh chính là buôn bán đồ dùng khác cho gia đình (bán buôn mỹ phẩm, trừ dược phẩm). Từng bị đình chỉ lưu hành Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp lấy mẫu lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh Natural Feminine tại Nhà thuốc Long Châu 178 (28 Nguyễn Minh Trí, phường 2, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để kiểm tra chất lượng. Đây là mẫu do Công ty TNHH sản xuất Dược mỹ phẩm Lavita (Công ty Lavita, Lô C2, khu H, khu công nghiệp Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) sản xuất. Công ty Lavita thành lập ngày 7/3/2018, do ông Nguyễn Hải Phương làm đại diện pháp luật. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm trên ra thị trường là Công ty La Beauté. Kết quả kiểm tra xác định mẫu thử không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định. Liên quan vụ việc này, ngày 25/1, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có thông báo số 273/QLD-MP, về việc đình chỉ C bán mỹ phẩm kém Website của Công ty La Beauté. Ảnh chụp màn hình. Sản phẩm Curcumin Wash, nhãn hàng Natural Feminine còn được “bình chọn” “Top 11 dung dịch vệ sinh phụ nữ sau sinh cho mẹ bỉm an toàn và chất lượng” trên trang web https://www.avakids.com. Dung dịch vệ sinh Natural Feminine Curcumin Wash được chào bán trên trang www.pharmart.vn với giá 59 nghìn đồng/hộp. Ảnh chụp màn hình. Curcumin Wash, nhãn hàng Natural Feminine - chai 100ml được Lazada chào bán với giá 75 nghìn đồng/hộp; ở Shopee giá 68 nghìn đồng/hộp; trang www.pharmart.vn giá 59 nghìn đồng/hộp… Trên trang www.avakids.com, sản phẩm Curcumin Wash, nhãn hàng Natural Feminine còn được “bình chọn”: “Top 11 dung dịch vệ sinh phụ nữ sau sinh cho mẹ bỉm an toàn và chất lượng”.

Số 11 (4325) Thứ Năm (14/3/2024) 7 SỨC KHỎE MỚI Một số người đặt câu hỏi, liệu sản phẩm trên có thực sự chất lượng như quảng cáo? Không biết sản phẩm được rao bán công khai có nằm trong diện bị cơ quan chức năng yêu cầu thu hồi, tiêu huỷ? Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (ngụ quận Tân Phú, TP HCM) cho hay, chị có “bệnh kinh niên” khó nói là viêm đường tiết niệu, nấm. Mỗi lần bệnh tái phát, chị khó chịu, ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. “Cách đây vài tháng, tôi được người quen giới thiệu sản phẩm Dung dịch vệ sinh Natural Feminine Curcumin Wash - chai 100ml, quảng cáo đảm bảo khử mùi, loại bỏ ngứa ngáy… Tôi lên mạng đặt mua Dung dịch vệ sinh Natural Feminine-chai 100 ml, giá 75 nghìn đồng, dùng không thấy hiệu quả. Biết tin có sản phẩm bị thu hồi, tiêu hủy, tôi lo lắng, không rõ có dùng sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng sức khỏe không?”, chị Lan nói. Nhìn nhận vấn đề dưới góc độ pháp lý, từ quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở Y tế TP HCM, luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) dẫn khoản 1, khoản 2, Điều 50, Nghị định 176/2013/ NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo đó, phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng với hành vi sản xuất mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng, không an toàn cho người sử dụng; buộc tiêu hủy mỹ phẩm đối với hành vi quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 50; kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Sai lầm khi dùng dung dịch vệ sinh vùng kín Thói quen vệ sinh dễ gây bệnh phụ khoa các hành vi quy định tại điểm b, điểm c Khoản 1 điều này. Trường hợp cố tình kinh doanh mỹ phẩm đã bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo thu hồi do vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị phạt từ 15 triệu đến 30 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ mỹ phẩm đối với tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (khoản 2, Điều 51, Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế). Dùng dung dịch vệ sinh vùng kín sai cách có thể dẫn đến hậu quả khôn lường như viêm nhiễm, ngứa vùng kín. Những nguyên nhân gây bệnh phụ khoa có liên quan chế độ ăn, rối loạn nội tiết, di truyền, song phần lớn do thói quen sinh hoạt không tốt. Dùng dung dịch vệ sinh như dùng thuốc. Một điều bạn cần phải phân biệt là dung dịch vệ sinh là một nước rửa chuyên dùng chứ không phải loại thuốc điều trị bệnh vùng kín. Vì thế, nếu vùng kín có biểu hiện bệnh tật, phải nhanh chóng tới bác sĩ phụ khoa. Rửa bằng sữa tắm, xà phòng hay chất tẩy rửa mạnh: Đây là sai lầm thường gặp, nhất là trong mùa hè. Nhiều phụ nữ tranh thủ khi tắm liền vệ sinh ngay vùng kín bằng chính sữa tắm, xà phòng đang dùng. Những sản phẩm này có tính sát khuẩn cao, có chất kiếm, sẽ làm thay đổi pH âm đạo, gây mất cân bằng sinh lý âm đạo, vừa dễ bị viêm nhiễm, vừa ảnh hưởng trực tiếp tới quan hệ tình dục. Dùng quá nhiều lần: Dùng nước rửa phụ khoa nhiều quá không tốt. Việc thường xuyên sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ có thể làm xáo trộn môi trường tự nhiên của âm đạo. Bởi, nước rửa phụ khoa đều chứa chất sát trùng, giết chết luôn cả vi khuẩn có lợi, khiến không tổng hợp được axit lactic, do đó vùng kín dễ viêm nhiễm hơn. Tự ý dùng nước rửa phụ khoa khi bị viêm nhiễm: Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại dung dịch vệ sinh phụ nữ. Có loại được điều chế độ pH tương tự trong môi trường âm đạo, có loại lại chứa axit lactic. Chưa nói đến chuyện bị viêm nhiễm, khi mua để sử dụng bình thường, chị em cần cẩn thận, phải đọc thật kỹ trên nhãn mác sản phẩm để xem chúng có phù hợp mục đích sử dụng của mình không. Tốt nhất, ngay cả khi không viêm nhiễm, muốn dùng nước rửa phụ khoa, chị em cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên sản phụ khoa để được cho lời khuyên đúng đắn. LINH CHI (TH) Dùng giấy vệ sinh không đúng cách: Cách sử dụng giấy vệ sinh ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Cụ thể, nhiều người có thói quen lau từ sau ra trước. Hậu môn là cơ quan bài tiết, nhiều vi khuẩn trú ngụ. Đưa giấy từ sau ra trước khiến vi khuẩn lan sang âm đạo. Để an toàn, bạn gái nên lau từ trước ra sau. Bảo quản giấy vệ sinh không đúng cách: Giấy vệ sinh thường được đặt sẵn trong toilet. Tuy nhiên, vị trí này không thích hợp để bảo quản giấy. Thông thường, nhà tắm, nhà vệ sinh rất ẩm ướt, là môi trường nấm mốc, vi khuẩn phát triển. Mặc dù cơ thể có chức năng tự làm sạch, việc sử dụng giấy nhiễm bẩn thường xuyên sẽ khiến hệ vi khuẩn ở vùng âm đạo bị phá vỡ, tăng nguy cơ viêm nhiễm. Để tốt cho sức khỏe, bạn nên bảo quản giấy ở nơi sạch sẽ, khô ráo, còn nguyên bao bì. Giấy vệ sinh dùng đến đâu thì bóc túi ra đến đó, tránh để bên ngoài quá lâu. Dùng giấy vệ sinh kém chất lượng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, rất nhiều loại giấy vệ sinh được sản xuất bằng cách tận dụng lại giấy cũ để tiết kiệm và hạ giá thành sản phẩm. Điều bất lợi là những sản phẩm này chứa lượng lớn policlobiphenyl không có lợi. Không chỉ vậy, giấy vệ sinh tái chế còn có khả năng chứa vi khuẩn. Dùng chúng sẽ khiến vi khuẩn có cơ hội thâm nhập vào âm đạo, gây bệnh phụ khoa. Dùng điện thoại khi đi vệ sinh. Nhiều người có thói quen vừa dùng điện thoại vừa đi vệ sinh. Hành động này có thể làm tăng nguy cơ mắc viêm phụ khoa. Mặc quần lót bẩn: Quần lót là đồ tiếp xúc vùng kín thường xuyên. Nếu quần không sạch, vi khuẩn sẽ nhanh chóng thâm nhập âm đạo, gây nên các bệnh phụ khoa. Nhiều người có thói quen thay quần áo song không giặt ngay, để một vài hôm mới làm sạch. Đáng lưu ý, quần lót sau khi mặc chứa nhiều chất bẩn và hơi ẩm, để lâu sẽ khiến vi khuẩn phát triển mạnh, khó có thể làm sạch hoàn toàn. Do vậy, bạn nên thay quần lót thường xuyên. Sau khi thay, quần lót cần giặt càng sớm càng tốt. Phơi nắng để tiêu diệt vi khuẩn còn sót lại, loại bỏ những mầm bệnh. ĐỊNH TÂM (Theo SH) CẨN TRỌNG KHI LỰA CHỌN SẢN PHẨM Theo BS sản phụ khoa Nguyễn Thị Hồng Minh, nguyên Giám đốc Trung tâm Tư vấn Sức khỏe sinh sản (Bệnh viện phụ sản Trung ương), bản thân tên gọi dung dịch vệ sinh phụ nữ đã nói lên chức năng và hiệu quả của nó. Đây là dung dịch có tác dụng tẩy rửa được bào chế dành riêng cho việc vệ sinh “vùng kín”, nhằm phòng ngừa và giảm thiểu bệnh phụ khoa ở phụ nữ. BS Minh cho biết, chị em phụ nữ có thể sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ hàng ngày, không có chống chỉ định khi mình mang thai hay sau sinh. Nhiều chuyên gia y tế cho biết, dung dịch vệ sinh phụ nữ là thuốc rửa phụ khoa chứ không phải thuốc điều trị bệnh. Vì vậy, người dùng không nên lạm dụng. Theo BS Minh, thị trường hiện có rất nhiều loại dung dịch vệ sinh phụ nữ. Khi lựa chọn sản phẩm, chị em nên lưu ý một số vấn đề. Quan trọng nhất, phải tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm, kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ. Tránh dùng sản phẩm có chứa các kim loại nặng như: Bạc, đồng, kẽm có tác dụng diệt khuẩn mạnh, gây mất cân bằng sinh lý vùng kín. Tiêu chuẩn của dung dịch vệ sinh phụ nữ được bào chế phải phù hợp độ pH có trong môi trường âm đạo. Các dung dịch này phải không gây khô, rát, không thay đổi độ pH, không làm chết vi khuẩn thường trú có lợi. “Chị em nên lựa chọn sản phẩm có thành phần từ tự nhiên, dịu nhẹ và độ dưỡng ẩm vừa phải, đã được nghiên cứu về độ an toàn tại cơ sở y tế đầu ngành phụ sản. Ngoài ra, sản phẩm cũng phải khẳng định được uy tín, chất lượng thể hiện qua việc đông đảo người tiêu dùng tin tưởng”, BS Minh cho biết. chất lượng

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==