Khoa học và Đời sống số 10-2024

Khám phá con đường đá chìm xuyên biển Vũng Tàu đến Hòn Bà NĂM THỨ 65 THỨ NĂM (7/3/2024), SỐ 10 (4324) QUÉT QRCODE ĐỌC KH&ĐS 23 15 13 Mua Laptop gaming Xiaomi Redmi G Pro 2024 hay Lenovo Legion Y9000P? 11 5 12 Căng thẳng, stress… nguy cơ hội chứng mồ hôi máu “Dở khóc dở cười” vì mua hải sản online 3 2 CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG: Các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú là "vốn quý của đất nước" Skoda Kodiag đắt… có xắt ra miếng TRÊN GỐM CỔ TRIỀU LÊ, NGUYỄN sức hút của Phụ nữ Việt Nam làm khoa học

CHUYỂN ĐỘNG 247 Số 10 (4324) Thứ Năm (7/3/2024) 2 Trao đổi bàn tròn cùng Khoa học và Đời sống là PGS.TS Bùi Thị An - Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam); PGS. TS Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm, ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP HCM); TS Ngô Thị Thúy Hường, giảng viên ĐH Phenikaa, Hà Nội. Khẳng định vị thế, vươn tầm thế giới lKỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024), PGS.TS Bùi Thị An có thể chia sẻ quan điểm về vai trò của nữ trí thức trong nghiên cứu khoa học hiện nay? - PGS.TS Bùi Thị An: Trong nghiên khoa học và công nghệ, vị thế, vai trò của nữ trí thức đã được khẳng định từ lâu. Hiện nay, điều này tiếp tục được khẳng định không chỉ qua số lượng tăng nhanh. Về chất lượng, thực tế minh chứng, tất cả lĩnh vực nghiên cứu khoa học đều có gương mặt của nữ trí thức, đặc biệt là giáo dục và y tế. Trong giai đoạn chuyển đổi số, cũng như cách mạng 4.0, vai trò của nữ nhà khoa học càng được thể hiện. Thời gian qua, nhiều nhà khoa học nữ Việt Nam được thế giới vinh danh với những giải thưởng lớn. Đây là tín hiệu đáng mừng, góp phần khuyến khích, thúc đẩy phụ nữ Việt tham gia nghiên cứu khoa học. lLà nhà khoa học nữ nổi bật của Việt Nam, TS Ngô Thị Thúy Hường có cảm xúc thế nào khi đại diện một thế hệ các nhà khoa học nữ Việt Nam vươn mình ra thế giới? - TS Ngô Thị Thúy Hường: Bên cạnh chút tự hào về những thành tựu đã đạt được, tôi cảm thấy vinh dự khi đại diện cho sự vươn lên mạnh mẽ của phụ nữ Việt Nam trong lĩnh vực khoa học, góp phần nhỏ bé khẳng định năng lực, trí tuệ của phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế. Tôi cũng cảm nhận rõ hơn trách nhiệm là một trong những đại diện cho thế hệ nhà khoa học nữ Việt Nam, là nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ nữ theo đuổi đam mê khoa học và cần có trách nhiệm tiếp tục cống hiến cho khoa học nhiều hơn nữa trong tương lai. lĐược vinh danh ở giải thưởng khoa học “L'Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học 2023”, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài có thể chia sẻ về sự thành công này? Trong thời đại hội nhập, việc hợp tác quốc tế có ý nghĩa như thế nào đối với nghiên cứu khoa học tại Việt Nam? - PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài: Tôi đã nghiên cứu về kháng thuốc và phát hiện gen kháng thuốc từ 2009 và bây giờ tiếp tục nghiên cứu. Đề xuất với L’Oreal-Unesco đang được tiến hành nhằm đưa việc phát hiện các gen kháng thuốc có đủ độ nhạy với mẫu lâm sàng trực tiếp từ bệnh nhân. Quá trình nghiên cứu cũng gặp nhiều khó khăn về bản chất đa nhân tố của kháng thuốc nên việc phát triển 1 kít cho kháng thuốc không đơn giản khi phải gắn với giá trị thực tiễn. Trong “Thế giới phẳng” ngày nay, hợp tác quốc tế là cần thiết, vì sự thực, về mặt khoa học kỹ thuật, nhiều nước tiên tiến có sự vượt trội so với Việt Nam. Học hỏi và cầu thị sẽ giúp chúng ta tiến nhanh hơn. Ở góc độ nhân lực, số lượng nhà khoa học tại Việt Nam được đào tạo từ các nước tiên tiến trở về không nhỏ, nhưng tiền và cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu của chúng ta còn hạn chế. Không nghiên cứu một thời gian, chúng ta sẽ thụt lùi nên hợp tác để khắc phục khó khăn và tiếp tục phát triển trong khoa học là cần thiết. Tạo động lực khuyến khích nữ giới nghiên cứu khoa học lNghiên cứu khoa học không dễ, phụ nữ khi tham gia công việc này có thuận lợi, khó khăn, thách thức nào? - PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài: Lợi thế là chúng tôi có sự sáng tạo, cần cù, bền bỉ. Đó là những yếu tố hết sức cần thiết trong nghiên cứu khoa học. Khó khăn thường ở mặt sắp xếp thời gian đầu tư cho nghiên cứu và cạnh tranh để có kinh phí nghiên cứu. Sắp xếp thời gian, rất cần sự ủng hộ, hỗ trợ từ gia đình. Cạnh tranh để có kinh phí nghiên cứu cần sự ủng hộ đặc biệt của các hội đồng xem xét cấp kinh phí cho các nhà khoa học nữ. Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư có nhiều thách thức, mang tính cạnh tranh và hội nhập cao. Nó đòi hỏi thời gian nghiên cứu tập trung nhanh, ngắn nhưng tạo ra sản phẩm mang tính cá biệt và có chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế... Chúng ta cần công trình nghiên cứu có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của đất nước một cách bền vững, có tính chất đột phá, nhưng hiện chưa nhiều. Cần tìm nguyên nhân và đề ra giải pháp để thúc đẩy nghiên cứu khoa học nói chung, khuyến khích phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học nói riêng. Trong đó, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của phụ nữ trong hoạt động nghiên cứu khoa học rất cần thiết. Có chính sách bồi dưỡng, đào tạo ưu tiên đối với nữ trí thức; quan tâm và ưu đãi cán bộ nữ làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; tăng cường đầu tư nguồn lực, kinh phí cho nghiên cứu, khuyến khích, thúc đẩy phụ nữ trong hoạt động nghiên cứu khoa học... lTrong cuộc chơi hội nhập thời công nghệ số với thế giới, một thế hệ nhà khoa học nữ Việt Nam vươn ra thế giới, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài có những kỳ vọng gì về các nhà khoa học nữ trong nghiên cứu khoa học? - PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài: Là phụ nữ nghiên cứu khoa học và cũng là nhà giáo, tôi kỳ vọng rất nhiều vào chị em trong công tác nghiên cứu. Tôi cho rằng, nam hay nữ đều có tài năng, ưu thế riêng. Thế giới phẳng mang lại nhiều cơ hội và cũng rất nhiều thách thức. Người Việt, đặc biệt phụ nữ Việt, rất dẻo dai, bền bỉ, nhanh trí, sáng tạo, không ngại khó. Đó là những nền tảng để đi trên con đường khoa học giàu cảm xúc, nơi có thể 1.000 nghiên cứu mới có một công trình đến được thực tiễn. TS Ngô Thị Thúy Hường: Tôi tin phụ nữ sẽ làm đa dạng hóa tư duy và phương pháp nghiên cứu khoa học. Họ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt đóng vai trò chủ đạo trong các dự án nghiên cứu khoa học quốc tế hoặc tham gia lĩnh vực khoa học, công nghệ mũi nhọn, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước và thế giới. Từ đó, chúng ta góp phần truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là nữ giới, theo đuổi đam mê khoa học, dần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Muốn vậy, cần được hỗ trợ về tài chính như như các nguồn học bổng, dự án, trang thiết bị, phòng thí nghiệm hiện đại để phục vụ nghiên cứu cùng sự hỗ trợ về chính sách. lXin cảm ơn các chuyên gia về cuộc trao đổi trên! HẢI NINH thực hiện - TS Ngô Thị Thúy Hường: Tôi lại nghĩ rằng, phụ nữ có khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, giúp họ có những ý tưởng sáng tạo và độc đáo trong nghiên cứu. Phụ nữ kiên nhẫn, tỉ mỉ, thực hiện các thí nghiệm, phân tích dữ liệu một cách cẩn thận, chính xác. Một số khó khăn có thể xuất phát từ tính cách của một số chị em thiếu tự tin hơn nam giới. Phụ nữ trong lĩnh vực khoa học cũng phải đối mặt sự phân biệt đối xử, mặc dù tình hình đang được cải thiện. - PGS.TS Bùi Thị An: Phải thẳng thắn nhìn nhận, nghiên cứu khoa học chưa xứng tầm với nữ trí thức Việt Nam. Tỷ lệ nữ tham gia lĩnh vực này vẫn thấp so với nữ trí thức Việt Nam được đào tạo. Hiện, đa số người có đóng góp lớn trong nghiên cứu khoa học lại làm việc ở những nơi có đầy đủ điều kiện trong trường đại học lớn của các nước phát triển. Đó cũng là vấn đề về đầu tư cho học tập và nghiên cứu. Ở Việt Nam, phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học gặp không ít khó khăn, thách thức. Họ phải gánh trách nhiệm “làm mẹ, làm vợ”. Cơ chế chính sách, quy định về độ tuổi, đào tạo, bồi dưỡng chưa tạo động lực thúc đẩy cho cán bộ khoa học nữ. CÁC NHÀ KHOA HỌC NỮ GỐC VIỆT ĐƯỢC THẾ GIỚI VINH DANH Thời gian qua, Việt Nam có nhiều nhà khoa học nữ nổi danh thế giới nhờ những công trình nghiên cứu khoa học có tầm ảnh hưởng. Trong đó, GS Nguyễn Thục Quyên (SN 1970) hiện làm việc tại Đại học California, Mỹ, nằm trong top 1% nhà nghiên cứu khoa học vật liệu được trích dẫn nhiều nhất thế giới. Bà Lưu Lệ Hằng, nhà khoa học gốc Việt, là phụ nữ đầu tiên trên thế giới được trao giải thưởng Kavli. Đây là giải thưởng quốc tế của Na Uy dành cho nhà khoa học có cống hiến xuất sắc trong ngành Vật lý thiên văn, Công nghệ nano và Khoa học thần kinh. Năm 2012, với đóng góp trong việc định danh "các vật thể ngoài Hải Vương tinh", bà được Quỹ Shaw xướng danh người đoạt giải Shaw Thiên văn học. Hiệp hội Thiên văn Mỹ đặt tên bà cho tiểu hành tinh 5430 Luu, ghi nhận công lao của bà trong việc khám phá hơn 30 tiểu hành tinh. Ngoài ra, phải kể đến các nhà khoa học nữ như Tiến sĩ Huỳnh Mỹ Hằng giành giải thưởng MacArthur Fellowship 500.000 USD cho phát minh "chất nổ cơ bản xanh"; Phó giáo sư Trần Thị Lý (SN 1975, Quảng Trị), nhà khoa học nữ Việt Nam đầu tiên được trao Giải thưởng Noam Chomsky 2020; TS Lê Thái Hà, Giám đốc điều hành của giải thưởng VinFuture, được vinh danh trở thành phụ nữ Việt duy nhất trong top 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới; GS Nguyễn Thị Kim Thanh, Đại học College London (UCL) là một trong ba nhà khoa học giành giải thưởng Interdisciplinary Prize 2022, ghi nhận đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo... Lời tòa soạn: Năng động, sáng tạo, giỏi ngoại ngữ, có sức hút lan tỏa… là đặc điểm chung của các nhà khoa học nữ Việt Nam. Kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024), 3 nhà khoa học nổi tiếng chia sẻ về khát khao làm khoa học, cống hiến, vươn mình ra thế giới. PGS.TS Bùi Thị An là nhà khoa học trong trong các lĩnh vực môi trường, phát triển cộng đồng. PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm, Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP HCM. TS Ngô Thị Thúy Hường trong phòng nghiên cứu cùng đồng nghiệp.

CHUYỂN ĐỘNG 247 Số 10 (4324) Thứ Năm (7/3/2024) 3 Theo TS Phạm Quang Long, việc xử phạt vi phạm nồng độ cồn chỉ là phần ngọn, vì khi đó hành vi diễn ra rồi. Quan trọng là phải làm thế nào để mọi người ý thức được sự nguy hiểm của việc uống rượu bia mà vẫn lái xe. Nhiều năm gần đây, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, cũng như các cơ quan chức năng đưa ra những văn bản kiên quyết xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn, tạo cho người dân thói quen “uống rượu bia thì không lái xe”. Mặc dù đạt hiệu quả trong công tác phòng, chống người có nồng độ cồn điều khiển phương tiện giao thông, vẫn còn những nỗi lo về ý thức không chấp hành của một số trường hợp cố tình vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí vì rượu bia mà phải dính vào vòng lao lý. Theo TS Phạm Quang Long, Phó chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam (Hội thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), việc xử phạt vi phạm nồng độ cồn chỉ là phần ngọn, vì khi đó hành vi diễn ra rồi. Quan trọng nhất là phải làm thế nào để mọi người ý thức được sự nguy hiểm của việc uống rượu bia mà vẫn lái xe. “Những năm qua, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tăng cường, triển khai mạnh mẽ, ý thức của nhiều người đã được nâng lên. Dù vậy, công việc này vẫn cần phải được tiếp tục triển khai sâu rộng hơn, để suy nghĩ “đã uống không lái” thực sự trở thành văn hóa, nếp suy nghĩ đối với mỗi công dân”, TS Phạm Quang Long nói. Ông Long nhấn mạnh, ngoài việc nghiên cứu bổ sung chế tài tăng nặng, cơ quan chức năng cũng cần nghiên cứu thêm việc đa dạng hóa hình thức xử phạt để tạo thêm sự răn đe. “Dù ngành công an xử lý rất quyết liệt, vi phạm nồng độ cồn vẫn phổ biến. Riêng năm 2023, CSGT toàn quốc xử lý hơn 770.000 trường hợp vi phạm, trung bình mỗi ngày xử lý khoảng 2.100 trường hợp”, TS Phạm Quang Long dẫn chứng. THIÊN TUẤN Tại buổi lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 diễn ra sáng 6/3 ở Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh và đánh giá cao tinh thần lao động sáng tạo của các thế hệ nghệ sĩ được vinh dự đón nhận danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú". Chủ tịch nước khẳng định, các NSND, NSƯT thực sự là "vốn quý của đất nước", dù ở lứa tuổi nào, thành phần dân tộc nào, cũng đều đóng góp quý báu cho nền văn hóa Việt Nam, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước. Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan, tổ chức, bộ, ngành, địa phương, tiếp tục nhận thức sâu sắc về vai trò của văn hóa nghệ thuật và các nghệ sĩ; tiếp tục quan tâm, động viên, khích lệ đội ngũ hoạt động văn hóa nghệ thuật nước nhà phát huy tài năng, sáng tạo nghệ thuật, say mê cống hiến với ý thức đầy đủ về khó khăn, thách thức và cơ hội trong phát triển, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, có chính sách phù hợp để chăm lo, đảm bảo để nghệ sĩ sống được bằng nghề. Coi trọng công tác bồi dưỡng tài năng trẻ, nhất là ở các lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, đang thiếu hụt lớp kế cận. Tôn trọng đặc trưng sáng tạo nghệ thuật, tự do sáng tạo của người nghệ sĩ, thúc đẩy đời sống dân chủ lành mạnh. Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi, khuyến khích nghệ sĩ thâm nhập thực tế, dấn thân vào thực tiễn rộng lớn, sinh động của đời sống xã hội, khám phá, khai thác các giá trị, vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam, đưa nghệ thuật truyền thống tiến cùng thời đại, lan tỏa tình yêu cuộc sống và những khát vọng đẹp đẽ, lớn lao của toàn dân tộc. Khuyến khích nghệ sĩ tham gia hoạt động văn hóa đối ngoại, đưa hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới, nâng cao sức hấp dẫn của văn hóa dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, bồi đắp thêm sự giàu có của nền văn hóa Việt Nam. Kịp thời tôn vinh, khen thưởng xứng đáng với cống hiến, lao động của người nghệ sĩ. Rà soát kỹ lưỡng để xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT đối với nghệ sĩ có tài năng nghệ thuật xuất sắc, xứng đáng nhưng chưa được vinh danh. Chủ tịch nước tin tưởng rằng, các thế hệ nghệ sĩ nối tiếp nhau vững chắc với năng lực sáng tạo phong phú, đa dạng và tình yêu Tổ quốc nồng nàn, gắn bó sâu sắc với nhân dân, với sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, đội ngũ nghệ sĩ nước nhà sẽ sáng tạo nên nhiều tác phẩm hay, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, mang tầm thời đại, xây đắp nền tảng tinh thần xã hội, đóng góp to lớn hơn nữa trên hành trình đi tới của dân tộc. Lễ trao danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 tôn vinh 389 nghệ sĩ có tài năng nghệ thuật xuất sắc, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa nghệ thuật của dân tộc. Trong đó, 125 nghệ sĩ được trao tặng, truy tặng NSND; 264 nghệ sĩ được tặng, truy tặng danh hiệu NSƯT. TIỂU PHƯƠNG Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho các nghệ sĩ. ẢNH: THỐNG NHẤT/TTXVN. CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG: Các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú là "vốn quý của đất nước" Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, các Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) thực sự là "vốn quý của đất nước", đóng góp cho nền văn hóa Việt Nam, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước. Đừng để xử lý nồng độ cồn là phần ngọn Ông Vũ Kiêm Văn - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam. Bí thư Thành ủy TP HCM nói về vụ Vạn Thịnh Phát “Tuấn Phò Mã” bị bắt Hoàng Đình Tuấn, thường được gọi là Tuấn "Phò mã", người khá nổi tiếng trên mạng xã hội, bị Công an Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, bắt giữ để điều tra về tội đánh bạc. Ngày 6/3, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ra quyết định bắt giam Hoàng Đình Tuấn (SN 1984, ở Thanh Hóa) để điều tra tội "Đánh bạc". Hoàng Đình Tuấn được biết đến với tên Tuấn "Phò mã" hay "Tuấn Phò mã 36". Tuấn là người khá nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều clip ghi lại hoạt động công vụ của lực lượng CSGT. Thậm chí, trong các clip, Tuấn còn trực tiếp can thiệp, xin bỏ qua lỗi vi phạm giao thông của cá nhân và nhiều người khác, gây bức xúc dư luận. Hiện, trên các nền tảng mạng xã hội, kênh Tuấn "Phò mã" hay "Tuấn Phò mã 36" do Hoàng Đình Tuấn làm chủ, có lượng theo dõi và tương tác khá lớn, gây ảnh hưởng tiêu cực người xem. Ngoài việc quay các clip về lực lượng CSGT, Hoàng Đình Tuấn còn đăng các clip bán máy cạo râu nhưng thường bị đặt nghi vấn về nguồn gốc và hóa đơn. THIÊN TUẤN Theo Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Văn Nên, vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan 30.000 người. Các cơ quan cần lên kế hoạch truyền thông để người dân theo dõi phiên xét xử. Ngày 6/3, tại phiên họp tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 2, hai tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3/2024 của UBND TP HCM, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP HCM, chia sẻ về vụ án Vạn Thịnh Phát đang được TAND TP HCM xét xử. “Đây là vụ án hình sự, kinh tế lớn, số lượng người có liên quan rất lớn và thời gian xét xử khoảng 60 ngày", ông Nên nói và cho biết, để chuẩn bị cho công tác xét xử, TP HCM đã lên kế hoạch, chương trình, nội dung chi tiết, kể cả bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Bí thư Thành ủy TP HCM cũng nhấn mạnh: “Cố gắng hạn chế, không để vụ việc này xảy ra mà ảnh hưởng những hoạt động khác của TP HCM”. Ông Nên chia sẻ thêm, phải có sự phối hợp từ truyền thông, đến công tác bảo vệ, xét xử để đảm bảo có phán xét cuối cùng đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đồng thời, đảm bảo được các yêu cầu về mặt cải cách tư pháp trong tình hình mới. “Đặc biệt là chuẩn bị kế hoạch thi hành án để tổ chức thi hành án ngay sau khi bản án có hiệu lực, không để tác động đến những việc khác”, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh. Cũng theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan 30.000 người. Các cơ quan cần lên kế hoạch truyền thông, để người dân theo dõi phiên xét xử trực tuyến, tránh tập trung dồn về một chỗ. Từng địa phương, từng ngày có liên quan phải tham gia trách nhiệm và kịp thời phát hiện, phòng ngừa âm mưu phá hoại, không để bất cứ tình huống nào xảy ra ảnh hưởng phiên xét xử. NGUYỄN ĐỨC Đối tượng Hoàng Đình Tuấn. Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Số 10 (4324) Thứ Năm (7/3/2024) 4 NGHE & NHÌN BÌNH MINH Quốc lộ 14D dài hơn 70 km, nối Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang (Quảng Nam) ở biên giới Việt - Lào với Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh. Sau thời gian dài đưa vào sử dụng, Quốc lộ 14D xuống cấp nghiêm trọng. Tuyến quốc lộ huyết mạch đóng vai trò quan trọng trong vận tải hàng hóa ở khu vực miền Trung có nhiều đoạn bị “băm nát” như đường làng. Nhiều chỗ trên tuyến Quốc lộ 14D xuống cấp, rải đá nham nhở. Mặt đường “nát bét”, bụi bay mù mịt mỗi khi các phương tiện đi qua. Quốc lộ 14D đi cửa khẩu quốc tế bị QUẢNG NAM: Điều đáng nói, lưu lượng xe chở hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang theo Quốc lộ 14D về cảng Đà Nẵng, cảng Chân Mây (Thừa Thiên Huế), tăng cao. Các gương cầu lồi “mất tác dụng” do bị bụi phủ kín, khiến người điều khiển phương tiện rất khó quan sát. Dưới mặt đường, “ổ voi”, “ổ trâu” chi chít, vô tình thành… “bẫy” rất nguy hiểm, nhất là với người đi xe máy. Mặt đường được vá nham nhở, tạm bợ kiểu “hư đâu vá đó”. Trên toàn tuyến quốc lộ này, nhiều điểm có đường cong, hẹp, khúc cua tay áo, vực sâu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đây được xem là “cung đường ám ảnh” của nhiều tài xế xe tải. Trong khi chờ phương án cải tạo, Quốc lộ 14D tiếp tục xuống cấp nghiêm trọng khiến các phương tiện lưu thông hàng ngày đối diện nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại Công văn số 9927/VPCP-CN ngày 20/12/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Giao thông vận tải có phương án nâng cấp, cải tại Quốc lộ 14D từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ cho Bộ Giao thông vận tải.

Số 10 (4324) Thứ Năm (7/3/2024) 5 iện tượng mồ hôi máu tưởng chỉ có trong những bộ phim viễn tưởng, nhưng ở Việt Nam cũng đã xuất hiện vài bệnh nhân. Căng thẳng, stress, lo âu, sợ hãi... được cho là những nguyên nhân chính của hội chứng này. H SỨC KHỎE MỚI Căng thẳng, stress… nguy cơ hội chứng mồ hôi máu QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT “Mồ hôi máu vẫn là căn bệnh kỳ bí đối với giới y khoa thế giới và Việt Nam, chưa có nhiều thông tin trong sách vở, y văn. Cho tới nay, trên thế giới có khoảng gần 200 người mắc hiện tượng này và chưa có một phương pháp đặc hiệu nào để điều trị khỏi. Điều quan trọng nhất là phát hiện và xử lý các bệnh kèm theo, đồng thời giảm stress, lo âu, căng thẳng bằng thuốc hoặc liệu pháp tâm lý...” GS.TS Trần Hậu Khang, nguyên Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam, nguyên Giám đốc bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết. Cú sốc khiến bé 7 tuổi mắc bệnh nặng Trong video buổi ra mắt “Bệnh da hiếm gặp” của GS.TS. Trần Hậu Khang do Viện Da liễu Trung ương tổ chức ngày 29/2 có giới thiệu, chàng trai bị mồ hôi máu đã được GS. Khang chữa khỏi, khiến nhiều người bất ngờ vì tưởng đó là căn bệnh chỉ có trên phim viễn tưởng. Theo GS.TS Khang, trong hơn 40 năm công tác và nghiên cứu bệnh hiếm gặp, các hiện tượng lạ về da liễu tại Việt Nam, ông đã trực tiếp phát hiện và điều trị khỏi cho 2 bệnh nhân và ghi nhận 1 bệnh nhân bị hiện tượng đặc biệt này tại Đắk Lắk. Trường hợp đầu tiên tại Việt Nam là nam thanh niên 24 tuổi (Hà Nội), vào tháng 5/2017, người này đến thăm khám với tấm khăn lau mặt, đôi dép nhuốm màu đỏ bất thường và phần cổ áo dính máu dù không có bất kỳ đau đớn hay vết thương nào trên cơ thể. Khai thác bệnh sử, được biết bệnh nhân mắc bệnh lạ sau khi gặp cú sốc rất về kinh tế khiến anh suy sụp tinh thần. Sau khi thăm khám và hỏi tiền sử bệnh, GS Khang nghĩ đến hiện tượng “mồ hôi máu”. Từ lâu, trong y văn và sử sách đã mô tả một số trường hợp bị mồ hôi máu rất đặc biệt. Đó là một số tử tù, thủy thủ gặp bão tố trên biển, sợ chết vì mắc trọng bệnh, căng thẳng trong gia đình.... Đa số các trường hợp này Còn trường hợp ở Đắk Lắk, bệnh nhân cũng có hiện tượng tương tự được các bác sĩ phát hiện nhưng chưa được làm xét nghiệm đặc hiệu. Bệnh da liễu nhưng chữa cả tâm/tinh thần Theo GS.TS. Trần Hậu Khang, mồ hôi máu là bệnh lý có nguyên nhân rất bí ẩn và phức tạp, đặc trưng bởi các đợt chảy máu tiết ra cùng mồ hôi trên bất cứ vùng da nào của cơ thể. Đây là tình trạng hiếm gặp, trong đó các mao mạch trên da do một lý do đặc biệt nào đó bị vỡ, hồng cầu chảy ra và đổ vào ống tuyến mồ hôi hoà lẫn với mồ hôi tiết ra da, khiến mồ hôi có màu đỏ hoặc màu hồng. Bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu, vị trí chảy máu phổ biến ở mắt, tai, trán; các vị trí khác bao gồm thân, tay, chân, và hiếm khi ở lòng bàn tay, lòng THÚY NGA Da được coi là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể. Nó không chỉ một vỏ bọc đơn thuần mà cũng là cơ quan có nhiều chức năng quan trọng bảo vệ cơ thể khỏi các chất gây hại về sinh học, lý học, hóa học. Ngoài nhiệm vụ che chở, bảo vệ, da cũng mang lại chức năng hấp thu, dự trữ và chuyển hóa các chất, bài tiết các chất bảo vệ da (chất bã), đào thải các chất độc, thu nhận cảm giác, điều hòa thân nhiệt, cân bằng nội môi. Da cũng có chức năng miễn dịch. Bệnh ở da ngoài các biểu hiện lâm sàng ở da, niêm mạc, các cơ quan khác cũng có thể bị tổn thương như: tim mạch, tiêu hóa, thần kinh, hô hấp, nội tiết.... Chính vì vậy, việc phát hiện chẩn đoán và điều trị vô cùng khó khăn, cần phải có sự hợp tác của nhiều lĩnh vực, chuyên ngành sâu. Bệnh viện da liễu Trung Ương: 15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Bệnh viện Da liễu Hà Nội: 79B Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội; 20 Bế Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội; Khoa Điều trị Nội trú Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội Khoa Da liễu, Bệnh viện Bạch Mai: 78 Đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Khoa Da liễu dị ứng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Số 1B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: Số 1, Đường Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội Khoa Da liễu, Bệnh viện Quốc tế Thu Cúc: 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. NHẬT HÀ đều liên quan đến rối loạn tinh thần tột độ như: Lo âu, sợ hãi, quá căng thẳng, sợ chết, bị stress triền miên... Sau một tuần, dựa vào kết quả 2 xét nghiệm đặc hiệu: Phát hiện hồng cầu trong tuyến mồ hôi và sinh thiết da để xác định sự lưu thông giữa tuyến mồ hôi và các mao mạch, GS Khang khẳng định chính xác bệnh nhân bị căn bệnh “mồ hôi máu”. Bệnh nhân sau đó đã được điều trị và khỏi hoàn toàn sau 2 năm theo dõi, đến nay đã 7 năm không tái phát, trở thành ca điển hình được ghi vào y văn thế giới. Sau khi GS Khang công bố ca bệnh này năm 2018, liên tiếp 2 năm sau đó, thêm 2 trường hợp mồ hôi máu được ghi nhận. Đó là bé gái 7 tuổi ở Hưng Yên và 1 trường hợp ở Đắk Lắk. Trong đó, trường hợp bé gái 7 tuổi phát bệnh sau khi bà nội mất đột ngột. Vì quá thương nhớ bà, bé gái lo lắng, buồn chán, bỏ ăn, mất ngủ, bỏ học và sau đó 3 ngày xuất hiện nhiều máu ở cả hai bàn tay. Người mẹ đã tìm đến GS. Khang và được ông khám, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh mồ hôi máu. bàn chân… Cho tới nay, căn sinh bệnh học còn nhiều tranh cãi. Nhưng từ nhiều trường hợp, dựa vào tiền sử bệnh tật, các yếu tố liên quan, hoàn cảnh xuất hiện, nguyên nhân chính của mồ hôi máu được cho là: Căng thẳng thần kinh tột độ, bị stress nặng, kéo dài, lo lắng quá mức, hoặc “sốc tinh thần đột ngột”... Một số yếu tố thuận lợi gây bệnh là: Mắc bệnh hệ thống mạn tính gắng sức lâu ngày rối loạn tâm, tinh thần, trên da có nhiều sẹo bất thường... Bệnh biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau, nếu thể nhẹ, mồ hôi có màu hồng nhạt, xuất hiện ở một số vị trí như trán, lưng, bụng, khi bệnh nhân dùng khăn hoặc mặc quần áo sáng màu, đặc biệt màu trắng sẽ xuất hiện vết màu hồng, đỏ. Trong khi đó, ở thể nặng, máu lẫn mồ hôi chảy ra từ một số vùng da, niêm mạc của cơ thể như: mặt, lỗ mũi, miệng… thậm chí nước mắt cũng có máu. Bệnh này lành tính không gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng lại có tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và trạng thái tâm lý của người bệnh. Những người mắc bệnh này gặp khó khăn khi tương tác với người khác vì cảm giác sợ chảy máu, đặc biệt là trong những tình huống căng thẳng. Bệnh nhân dễ rơi vào trạng thái tự ti hoặc bị người khác kì thị, xa lánh. “Một số bệnh nhân bị bệnh từng chia sẻ, họ không chỉ bị suy sụp tinh thần mà còn rơi vào trạng thái bị cô lập nên chọn cách sống khép kín vì xấu hổ với căn bệnh mình đang mắc phải. Những lời chê trách, phàn nàn từ những người xung quanh cũng khiến họ bị chứng trầm cảm và rối loạn lo âu, thậm chí muốn tử tự...” GS. Khang nói thêm. Cho tới nay, không có một phương pháp đặc hiệu nào để điều trị khỏi hiện tượng này. Điều quan trọng nhất là phát hiện và xử lý các bệnh kèm theo đồng thời giảm stress, lo âu, căng thẳng bằng thuốc hoặc liệu pháp tâm lý... Một số các phương pháp như thư giãn, nghe nhạc, thể dục trị liệu... cũng được áp dụng và cho kết quả khả quan. Hai bệnh nhân tại Việt Nam được GS. Khang điều trị là sự kết hợp chặt chẽ giữa bác sĩ da liễu (50%) và 50% bác sĩ tâm thần, tâm lý... nhờ đó bệnh mới được kiểm soát, không tái phát. Để tránh bị bệnh mồ hôi máu, chúng ta luôn luôn phải làm chủ mình, tránh tình trạng thất vọng, buồn phiền, lo lắng quá trước khó khăn hay bất hạnh trong cuộc sống công việc, gia đình, tình yêu... Hãy tập cho mình những thói quen kiểm soát tâm trạng tốt, rèn luyện nâng cao sức khỏe như: Nghe nhạc, xem phim, nói chuyện cùng bạn bè, tập thiền, yoga, các bài tập hít thở… Ngoài ra, ăn uống đầy đủ, cân bằng các nhóm chất từ thịt, cá, rau xanh, trái cây, rau củ, uống đủ nước, hạn chế sử dụng các chất kích thích như thuốc lá, rượu bia, cà phê… đồng thời ngủ đủ giấc, đúng giờ và khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát những yếu tố nguy cơ. Đôi dép nhuốm máu của bệnh nhân. Các bệnh viện da liễu uy tín tại Hà Nội CHĂM SÓC KHI BỊ BỆNH Khi căng thẳng, tình trạng đổ mồ hôi máu xảy ra với mức độ nghiêm trọng hơn. Vì vậy, cần giữ cho mình một tâm lý thoải mái, làm việc với cường độ vừa phải và có chế độ sinh hoạt, rèn luyện hợp lý giúp cải thiện và hạn chế tình trạng bùng phát các đợt tiết tiếp theo. Những người xung quanh nên có cái nhìn tích cực về căn bệnh này và khi người bệnh đang chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tâm lý, hãy trò chuyện thoải mái, cởi mở và động viên họ để họ theo đuổi liệu trình điều trị. Mồ hôi bệnh nhân có màu đỏ.

Số 10 (4324) Thứ Năm (7/3/2024) 6 ông ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Gold My bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM phạt 160.750.000 đồng vì sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, sản xuất mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện. SỨC KHỎE MỚI lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật) và sản xuất mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện. Ngoài phạt tiền, Công ty Gold My còn bị đình chỉ hoạt động sản xuất mỹ phẩm cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; buộc nộp lại 1,2 triệu đồng bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ. Công ty Gold My phải thu hồi hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông; buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm Aloe Essence Sheet Mask – 50g; NSX: 1/6/2023; HSD 1/6/2026. Công ty Gold My được thành lập ngày 6/10/2015, do ông Trần Hữu Hậu làm đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính: Buôn bán đồ dùng khác cho gia đình (bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh). Thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm Liên quan sản phẩm Aloe Essence Sheet Mask - 50g, ngày 29/1/2024, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có thông báo số 288/QLD-MP, về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm có thông tin ghi trên nhãn: Aloe Essence Sheet Mask - 50g; SCB: 001326/21/CBMP-HCM. Đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm này là Công ty Gold My, trong khi chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và nhà sản xuất là Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Mai Vàng (số 60/41/31 Nguyễn Văn Cự, Khu phố 5, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM). Lý do thu hồi là sản phẩm không đáp ứng quy định về ghi nhãn của Thông tư 06/2011/TT-BYT: Không đáp ứng nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn, tên sản phẩm trên nhãn khác tên sản phẩm trên phiếu công bố (mặt nạ dưỡng trắng da, nhãn hàng Nual HỮU THÔNG Sản phẩm kém chất lượng Trong danh sách cơ sở vi phạm lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm - Trang thiết bị y tế tháng 2/2024 do Thanh tra Sở Y tế TP HCM công bố mới đây, đơn vị bị xử phạt nặng nhất là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Gold My (Công ty Gold My, địa chỉ 931/49A Hương lộ 2, khu phố 8, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM), số tiền 160.750.000 đồng. Theo quyết định xử phạt, Công ty Gold My sản xuất, buôn bán hàng hóa có nhãn không ghi đủ hoặc ghi không đúng nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa; sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (mặt nạ Aloe Essence Sheet Mask - 50g; NSX: 1/6/2023; HSD 1/6/2026 không đáp ứng yêu cầu chất C THẬN TRỌNG VỚI MẶT NẠ DƯỠNG DA GIÁ RẺ Bác sĩ Như Lan - Khoa Thẩm mỹ, Viện Da liễu Trung ương - cho biết, mặt nạ không an toàn được bày bán tràn lan trên thị trường. Vì thế, nguy cơ ảnh hưởng da sẽ rất nhiều nếu người dùng ham rẻ và không có sự tư vấn của bác sĩ. Cụ thể, mặt nạ chỉ có tác dụng nông trên bề mặt da mà không thể thẩm thấu sâu vào lớp đáy (lớp có tác dụng quyết định da khỏe hay không). Nó có tác dụng nhưng ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu sử dụng các chất có tác dụng phụ như corticoid, tác hại rất lớn. Chuyên gia khuyên không nên ham rẻ, mua sản phẩm có tác dụng nhanh chóng như liền khỏi mụn, trắng da, chống lão hóa, se lỗ chân lông trong vài ngày. Người dùng cần có sự chọn lọc và tư vấn của bác sĩ da liễu. bị đình chỉ hoạt động Buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm Aloe Essence Sheet Mask – 50g; NSX: 1/6/2023; HSD 1/6/2026 - Ảnh minh hoạ/ Nguồn: Internet

Số 10 (4324) Thứ Năm (7/3/2024) 7 SỨC KHỎE MỚI Anong) và mẫu thử không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thông báo các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm Aloe Essence Sheet Mask - 50g nêu trên, trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; thu hồi và tiêu hủy sản phẩm vi phạm; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. Ngoài ra, Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Mai Vàng phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm Aloe Essence Sheet Mask -50g; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ cơ sở kinh doanh, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định. Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Mai Vàng được thành lập ngày 27/7/2016, do ông Trần Tuấn Duy làm đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. Ông Trần Tuấn Duy còn đại diện các doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản Xuất Thương mại Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hoa Mai Vàng Sai lầm khi dùng mỹ phẩm 6 mặt nạ tự chế không lo da tróc vảy (96 Lê Lâm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM), Công ty này hiện đã ngừng hoạt động. Kinh doanh mỹ phẩm thu hồi bị phạt thế nào? Theo luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Trà Vinh), khoản 3, Điều 71, Nghị định 117/2020/NĐCP quy định về mức phạt vi phạm trong mua, bán mỹ phẩm, hoạt động kinh doanh mỹ phẩm. Trường hợp Công ty Gold My phân phối ra thị trường mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng, không an toàn cho người sử dụng, kinh doanh mỹ phẩm đã bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo thu hồi, có thể bị phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Trường hợp kinh doanh mỹ phẩm có thành phần chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm hoặc vượt quá giới hạn cho phép đối với chất có quy định giới hạn nồng độ, hàm lượng sử dụng theo quy định của pháp luật, sẽ bị phạt 30 đến 40 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, đơn vị bị xác định vi phạm buộc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm quy định tại khoản 1, khoản 2 và các điểm a, b, c khoản 3, Điều 71; buộc nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này. Nếu không chú ý, dùng mỹ phẩm sai cách khiến bạn ngày càng xuống sắc, thậm chí ảnh hưởng sức khỏe của làn da. Mặt nạ tự chế từ khoai tây, chuối, bơ hay dâu tây... có tác dụng cung cấp độ ẩm, giúp da mịn màng, đàn hồi tốt trong những ngày hanh khô. Sử dụng khăn ướt để tẩy trang hàng ngày: Khăn ướt rất tiện dụng song không thân thiện để tẩy trang hàng ngày. Chất liệu thô ráp của chúng dễ khiến da bị kích ứng, khô và tấy đỏ. Chỉ sử dụng serum: Serum có tác dụng tuyệt vời với da. Tuy nhiên, nên kết hợp với kem dưỡng ẩm để da được cung cấp những dưỡng chất cần thiết. Thời điểm tốt nhất để dùng serum là buổi tối. Sử dụng bọt biển khô để tán phấn: Không khuyến khích dùng những miếng bọt biển khô tán phấn. Nguyên nhân là chúng sẽ khiến phấn bám dày, không trải đều trên da mặt so với việc thêm chút ẩm. Dùng sai kem lót và kem che khuyết điểm: Theo chuyên gia trang điểm, kem che khuyết điểm chỉ nên sử dụng cho vùng da gần mắt. Trong khi đó, kem lót dùng để che khuyết điểm của hầu hết các vùng da trên khuôn mặt. Nên dưỡng ẩm cho da trước khi dùng kem che khuyết điểm. Kem lót cần thoa đều khắp da mặt, sau đó dùng tay massage đều, gương mặt sẽ tự nhiên hơn. Chỉ rửa mặt buổi tối: Sữa rửa mặt nên dùng cả buổi sáng khi vừa thức dậy. Các thành phần sẽ loại bỏ bã nhờn, tế bào da chết, bụi bẩn và mồ hôi trên da vào ban đêm. Đắp mặt nạ qua đêm hoặc để quá khô: Trừ mặt nạ ngủ, bạn không nên để mặt nạ trên da qua đêm. Đắp các mặt nạ bùn hoặc mặt nạ giấy quá lâu sẽ gây ra các vấn đề da nghiêm trọng như bít lỗ chân lông, mọc mụn. Mặt nạ quá khô hút ẩm từ da, khiến da bị khô. Với mặt nạ đất sét, bạn nên thoa một lớp dày để độ ẩm bay hơi chậm và loại bỏ chúng khi vẫn còn dính. Thoa kem dưỡng chứa cồn: Mỗi loại kem dưỡng da đều có tác dụng khác nhau tùy vào thành phần. Nhìn chung, hầu hết loại kem dưỡng đều chứa cồn. Nếu sử dụng chúng thường xuyên, da sẽ tiết nhiều bã nhờn do phản ứng với các hóa chất mạnh. Ngoài ra, bạn nên thoa kem dưỡng trên từng vùng cụ thể thay vì thoa toàn bộ khuôn mặt. Không làm sạch với nước tẩy trang: Nước tẩy trang thường không chứa cồn. Thay vào đó, nó chứa các thành phần hoạt tính giúp làm sạch sâu trên da. Những chất bẩn này đôi khi không thể loại bỏ bằng cách rửa bằng nước hay sữa rửa mặt thông thường. ĐỊNH TÂM (Theo BS) Mặt nạ tự chế từ khoai tây: Thời tiết hanh khô, việc quan trọng nhất là giữ độ ẩm để da không bị khô và luôn mịn màng. Bạn chỉ cần lấy một củ khoai tây tươi, thái lát mỏng rồi đắp lên mặt trong 20 phút là đã có thể giúp da tránh bị khô, nẻ. Hãy thực hiện 2 lần mỗi tuần để giữ độ ẩm cần thiết cho da suốt mùa đông. Mặt nạ bưởi: Có đặc tính sát trùng cao, bưởi giúp loại bỏ hiệu quả bã dầu trên bề mặt da. Hãy trộn 2 thìa cà phê nước ép bưởi cùng 1/2 hộp sữa chua không đường và 1 thìa cà phê bột mỳ để có loại mặt nạ dưỡng ẩm. Chỉ cần đắp mặt nạ này trong 20 phút mỗi tuần là bạn không phải lo ngại những vấn đề về da mùa đông. Mặt nạ dâu và sữa chua: Sự kết hợp của dâu và sữa chua làm cân bằng độ pH, khiến da bạn ẩm và đàn hồi tốt hơn. Bạn trộn 1/2 hộp sữa chua không đường với 6 quả dâu tây rồi xay nát và đắp lên mặt 20 phút để có kết quả tốt nhất. Mặt nạ cà rốt và mật ong: Không chỉ cung cấp độ ẩm, mặt nạ cà rốt, mật ong còn làm mờ các vết nhăn. Xay nhuyễn nửa củ cà rốt với một thìa mật ong rồi đắp 20 phút là cách tốt để chăm sóc da mùa đông. Mặt nạ chanh và mật ong: Trong khi mật ong thẩm thấu sâu vào da, nước chanh giúp thu nhỏ các lỗ chân và làm sáng da. Đây là sự kết hợp tuyệt vời để tránh tình trạng khô, mất nước và giúp da mềm mại, đàn hồi tốt hơn. Mặt nạ chuối và bơ: Nếu như chuối giúp da sáng mịn và giảm các nốt mẩn đỏ, vết thơm thì bơ có tác dụng cung cấp độ ẩm cho da. Hãy nghiền nát nửa quả chuối với một miếng bơ nhỏ và đắp lên mặt từ 15-20 phút để có làn da mịn màng. CHI ANH (TH) Trong đợt tháng 2/2024, Thanh tra Sở Y tế TP HCM ra quyết định xử phạt Công ty TNHH La Beauté (23A Ký Hòa, phường 11, quận 5) 50 triệu đồng, buộc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm. Nguyên nhân là doanh nghiệp này kinh doanh mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng, không an toàn cho người sử dụng. Cụ thể, sản phẩm Curcumin Wash nhãn hàng Natural Feminine chai 100ml, số lô 01010623, ngày sản xuất 1/6/2023, hạn sử dụng 1/6/2026, không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Thông tin xử phạt liên quan đến Công ty Gold My - Ảnh chụp màn hình

Số 10 (4324) Thứ Năm (7/3/2024) 8 Cụ thể, Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm bột khử mùi Trapha - Hộp 1 chai 30g (Số lô: 2823; NSX: 18/9/23; HSD: 18/9/26; Số công bố: 01/19/CBMP-TNg). Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần Traphaco (Số 75 Yên Ninh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội). Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Thái Nguyên (Số 477 Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên) sản xuất. Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn kim loại nặng. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm bột khử mùi Trapha - Hộp 1 chai 30g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi lô và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty cổ phần Traphaco, Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Thái Nguyên phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm bột khử mùi Trapha - Hộp 1 chai 30g nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm bột khử mùi Trapha - Hộp 1 chai 30g nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 05/4. Sở Y tế TP. Hà Nội, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên kiểm tra Công ty cổ phần Traphaco, Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Thái Nguyên trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Giám sát các công ty thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm bột khử mùi Trapha - Hộp 1 chai 30g không đáp ứng quy định; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/4. GIANG THU Viện Tata ở Mumbai, cơ sở nghiên cứu và điều trị ung thư hàng đầu ở Ấn Độ, tuyên bố họ đã phát hiện ra loại thuốc có thể ngăn chặn ung thư tái phát. Các nhà nghiên cứu và bác sĩ tại viện nghiên cứu trên cho biết với công trình nghiên cứu kéo dài 10 năm, cuối cùng họ đã phát minh ra loại thuốc có khả năng ngăn chặn ung thư tái phát và cũng giúp giảm 50% tác dụng phụ của xạ trị, hóa trị, theo đài NDTV. Tờ Economic Times đưa tin, loại thuốc mới R+Cu chứa các chất chống oxy hóa như resveratrol và đồng có thể tạo ra gốc oxy chống ung thư. Chúng ngăn chặn các tế bào chết biến các tế bào khỏe mạnh thành ung thư, đồng thời hạn chế sự di chuyển của các tế bào ung thư từ bộ phận này sang bộ phận khác của cơ thể, được gọi là di căn. Loại thuốc này dự kiến có giá chỉ 100 Rupee (tương đương 1,2 USD). R+Cu đang chờ Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm Ấn Độ (FSSAI) phê duyệt và có thể sẽ được tung ra thị trường vào tháng 6 đến tháng 7 năm nay. Chia sẻ với NDTV, tiến sĩ Rajendra Badve, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho hay, trong quá trình phát triển thuốc, các nhà nghiên cứu đã đưa tế bào ung thư ở người vào chuột. Những con chuột sau đó được được điều trị bằng xạ trị, hóa trị và phẫu thuật. Người ta phát hiện ra kể cả khi những tế bào ung thư này chết đi, chúng sẽ vỡ thành những mảnh nhỏ gọi là hạt Chromatin. Những hạt này có thể di chuyển đến các bộ phận khác của cơ thể, khiến con chuột tái mắc ung thư. Giờ đây, viên thuốc có thể tạo ra hạt oxy trong dạ dày và hấp thụ vào máu, từ đó phá hủy các tế bào ung thư. Những con chuột được cho uống loại thuốc này có thể làm giảm tác dụng phụ của liệu pháp điều trị ung thư khoảng 50%. Nó cũng giúp giảm 30% khả năng tái mắc ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tụy, phổi và miệng. Tuy nhiên, tác dụng ngừa tái mắc ung thư mới chỉ được thử nghiệm trên chuột. Đơn vị điều chế cần mất thêm 5 năm nữa để hoàn thành thử nghiệm trên người. Tata Memorial là một trong những cơ sở nghiên cứu ung thư lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới, được Bộ Năng lượng Nguyên tử Ấn Độ tài trợ và quản lý. Chính phủ Ấn Độ coi ung thư là vấn đề gây lo ngại, với tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất châu Á. Theo Hội đồng Nghiên cứu y khoa Ấn Độ (ICMR), số ca mắc ung thư ở nước này có thể tăng từ 1,46 triệu ca vào năm 2022 lên 1,57 triệu ca vào năm 2025. BẢO CHÂU (T/h) Đường bay kết nối Thủ đô Hà Nội của Việt Nam với Melbourne, thủ phủ của bang Victoria, thành phố lớn nhất của Australia sẽ khai trương từ ngày 3/6/2024 với hai chuyến khứ hồi mỗi tuần, thời gian bay khoảng 10 tiếng. Các chuyến bay từ Hà Nội đi Melbourne sẽ khởi hành vào các ngày thứ 2, thứ 6 hàng tuần lúc 17h10 (giờ địa phương). Các chuyến bay từ Melbourne đi Hà Nội sẽ khởi hành các ngày thứ 3 và thứ 7 lúc 7h30 (giờ địa phương). Đường bay mới sẽ mang tới cho người dân và du khách cơ hội di chuyển thuận tiện, dễ dàng giữa hai thành phố, hai quốc gia, hai châu lục. Melbourne được mệnh danh là thủ đô văn hoá của “Xứ sở Chuột túi” với hơn 5 triệu dân, nhiều năm liền được bình chọn trong top đầu những thành phố đáng sống nhất thế giới. Trong khi đó, Hà Nội là “thành phố vì hoà bình” nổi tiếng không chỉ bởi những nét văn hoá đô thị đặc trưng, ẩm thực phong phú, đa dạng với bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến, là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị của Việt Nam. Vietjet hiện là hãng hàng không khai thác nhiều đường bay giữa hai quốc gia Việt Nam – Australia với 58 chuyến bay mỗi tuần giữa TP. Hồ Chí Minh với 5 thành phố lớn nhất của “Xứ sở Chuột túi” là Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth và Adelaide bằng các tàu bay hiện đại hàng đầu thế giới A330 và A321. Khách hàng bay cùng Vietjet được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, thân thiện, trải nghiệm sản phẩm dịch vụ chất lượng, thưởng thức ẩm thực đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam như bánh mì, phở Thìn và ẩm thực thế giới với các món ăn nóng, thực dưỡng, tươi ngon… Đường bay mới Hà Nội - Melbourne tiếp nối kế hoạch không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng của Vietjet, góp phần mở ra thêm nhiều cơ hội giao lưu văn hoá, giáo dục, phát triển kinh tế, du lịch giữa Việt Nam và các nước, đặc biệt là Australia. Về Vietjet: Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính trong hai năm 2018, 2019 của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings... PV THÔNG TIN DOANH NGHIỆP SỨC KHỎE MỚI Thuốc điều trị ung thư giá 1 USD của Ấn Độ có gì đặc biệt? Thu hồi lô bột khử mùi Trapha kém chất lượng Sản phẩm bột khử mùi Trapha. ẢNH: TRAPHACO.COM.VN Ấn Độ sắp ra mắt thuốc điều trị ung thư giá hơn 1 USD - Ảnh minh hoạ/ Nguồn: iStock Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn số 657/QLD-MP ngày 4/3 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Thuốc có thể giảm một nửa tác dụng phụ trong điều trị ung thư và giảm nguy cơ ung thư tái phát khoảng 30%. VIETJET CÔNG BỐ ĐƯỜNG BAY MELBOURNE – HÀ NỘI TẠI DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM – AUSTRALIA 2024 Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Australia 2024, Vietjet tưng bừng công bố đường bay mới kết nối Melbourne, Australia với Thủ đô Hà Nội, Việt Nam, đáp ứng nhu cầu di chuyển giữa hai thành phố trung tâm hàng đầu của hai nước.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==