Khô da vì rửa tay bằng nước giặt quần áo

(khoahocdoisong.vn) -Nếu nhỡ nhàng, bạn có thể sử dụng nước giặt quần áo để rửa tay, tuy nhiên thường xuyên rửa tay bằng nước giặt quần áo thì không nên, bởi nó có thể gây hại cho da tay.

Hỏi: Nhà tôi không mua nước rửa tay nên tôi thường dùng nước hoặc bột giặt quần áo để rửa. Tôi thấy rất tiện. Tôi có nên duy trì lâu dài không?

Nguyễn Hương Anh (Hà Nội)

Ông Nguyễn Thành Vinh, Công ty Vệ sinh Nhà sạch: Mỗi loại đều có chức năng riêng của nó. Nước giặt quần áo với mục đích là tẩy rửa các vết bẩn bám trên quần áo nên hàm lượng chất tẩy rửa cao, còn nước rửa tay thì nhà sản xuất đưa vào đó các chất diệt khuẩn, chất làm mềm da...

Nếu nhỡ nhàng, bạn có thể sử dụng nước giặt/bột giặt để rửa tay, tuy nhiên sử dụng thường xuyên và lâu dài thì không nên, bởi nó có thể gây hại cho da.

Tốt nhất hãy sử dụng đúng chức năng của mỗi loại sản phẩm. Hiện nay các loại nước rửa tay rất sẵn có trên thị trường, bạn có thể mua về để tiện cho việc vệ sinh tay chân.

Theo Đời sống
back to top