Khi nào kết thúc nắng nóng?

(khoahocdoisong.vn) - Nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao kỷ lục được ghi nhận. Đây có phải là những bất thường của mùa hè năm nay? Nắng nóng khi nào sẽ kết thúc?

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nắng nóng kéo dài từ ngày 3/6 tới giờ là một đợt nắng nóng dài, chỉ kém đợt nắng nóng kéo dài 32 ngày (9/5/2014 - 10/6/2014), đợt 39 ngày từ 14/5 - 21/6/2015. Cường độ của đợt nắng nóng này cũng khá là gay gắt, nền nhiệt ở nhiều nơi đã vượt mức lịch sử, như ở Con Cuông (Nghệ An) ngày 22/6 là 43.3 độ C vượt mức 42.2 độ C ngày 19/6/2010;  mức nhiệt 43,4 độ C xảy ra tại Hương Khê (Hà Tĩnh) vào ngày 20/4 là mức nhiệt cao kỷ lục của ngành khí tượng thủy văn .

Dự báo từ nay đến tháng 8/2019 còn xảy ra nắng nóng và có khả năng tập trung nhiều hơn vào nửa cuối tháng 6 - 7/2019 tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ;. Tuy nhiên, ít có khả năng xảy ra các đợt nắng nóng kéo dài như đợt nóng đang xuất hiện ở các tỉnh miền Trung. 

Nguyên nhân chính của nắng nóng thì vẫn là do thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió Phơn mạnh. Khoảng đầu tháng 7 một rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam sẽ hình thành gây mưa giông ở Bắc Bộ và giúp cho miền Bắc chấm dứt nắng nóng và cũng chính rãnh áp thấp này sẽ làm thấp nóng phía Tây nguyên nhân gây ra nắng nóng ở miền Trung suy yếu.

Đáng lưu ý là sau mỗi đợt nóng lại có đợt mua, giông lốc mạnh. Người dân cần hết sức lưu ý, sau những ngày nắng nóng có khả năng xảy ra các trận dông, lốc mạnh, thậm chí là siêu giông.

Theo Đời sống
back to top