Khi bị nấm da đầu không nên ăn đồ dễ kích ứng

Nguyễn Văn Tuấn (Thái Bình)

Người bị nấm cần kiêng khem một số thực phẩm

BS Ngô Quang Thái, nguyên cán bộ BV Đa khoa Thanh Nhàn, nguyên Giám đốc BV Đa khoa Trường Giang cho biết: Bệnh nấm da đầu gây khó chịu cho nhiều người. Bệnh rất dễ mắc nhưng  khó chữa. Người bệnh phải kiên trì dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ mới có hiệu quả. Ăn uống đôi khi tác động không nhỏ vào việc điều trị và tăng bệnh. Một số món ăn như thịt bò, gà chúng nhiều protein, tuy vậy khi có nấm, bạn bị viêm, da đầu có biến đổi nên đôi khi có người dễ kích ứng, bạn ngứa hơn và chúng làm hại tới chu trình chữa bệnh từ bạn.

Đặc biệt hải sản là đồ tuyệt đối tránh nếu không muốn nấm da đầu tệ hơn. Nhiều người dễ kích ứng với chúng nên cần tránh ăn chúng, ngay cả người thường cũng tránh ăn và bạn khó biết được chúng có gây hại tới bạn không, có kích ứng, tới bệnh nấm da đầu hay không. Ngoài ra, trong quá trình điều trị, người bệnh nên hạn chế việc sử dụng chất kích thích như rượu bia, cafe…

HL (ghi)

Theo Đời sống
back to top