Khám phá sửng sốt về mặt trăng Callisto, sao Mộc

Dưới đây là sự thật thú vị về về một trong bốn mặt trăng vệ tinh lớn nhất của sao Mộc có tên là Callisto. Bề mặt mặt trăng Callisto không thay đổi nhiều kể từ khi các tác động ban đầu tạo ra bề mặt của nó cách đây 4 tỷ năm.
mặt trăng Callisto

Nguồn ảnh: Space.

Được biết, Galileo phát hiện mặt trăng Callisto, mặt trăng vệ tinh sao Mộc này vào ngày 7/1/1610.

Tuổi: 

Callisto là khoảng 4,5 tỷ năm tuổi, cùng tuổi với sao Mộc.

Hầu như không có bất kỳ hoạt động địa chất nào trên bề mặt của nó. Bề mặt đã không thay đổi nhiều kể từ khi các tác động ban đầu tạo ra bề mặt của nó cách đây 4 tỷ năm trước.

Khoảng cách từ sao Mộc: 

Callisto quay quanh sao Mộc ở khoảng cách khoảng 1.168.000 dặm (1.880.000km). Phải mất khoảng bảy ngày Trái đất để nó tạo ra một quỹ đạo hoàn chỉnh quanh hành tinh chủ.

Nó cũng ít bị ảnh hưởng thủy triều hơn so với các mặt trăng Galilean khác vì nó quay quanh vành đai bức xạ chính của sao Mộc.

Kích thước:

Nó có đường kính khoảng tầm 4.800km, có kích thước như sao Thủy. Nó là mặt trăng lớn thứ ba trong hệ mặt trời, sau Ganymede và Titan (mặt trăng của Trái Đất lớn thứ năm, theo sau là Io).

Nhiệt độ:

Nhiệt độ bề mặt trung bình của Callisto là -218,47 độ F (- 139,2 độ C).

Huỳnh Dũng (theo Phys, Kiến Thức)

Theo Đời sống
back to top