Khai trừ Đảng cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa quyết định khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Chí Phương - cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa - do mắc sai phạm nghiêm trọng trong thời gian đương chức.

Ông Nguyễn Chí Phương nguyên là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa, cựu đại tá, cựu Trưởng công an TP Thanh Hóa.

Trước đó, tháng 5/2020, ông Phương bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 24 tháng tù về tội Nhận hối lộ của thuộc cấp để "chạy án".

Tòa xác định, ngày 18/7/2018, Đỗ Đức Hiếu (cán bộ Đội Cảnh sát trật tự Công an TP Thanh Hóa) lấy trộm xe máy Airblade của đồng nghiệp để tại cơ quan. Hiếu ba lần gặp gỡ tại nhà riêng và phòng làm việc cơ quan, đưa ông Phương 260 triệu đồng để bỏ qua các sai phạm và không bị xử lý hình sự.
Tuy nhiên, Hiếu vẫn bị TAND TP Thanh Hóa phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội Trộm cắp tài sản.
Sau khi đến nhà ông Phương đòi tiền, nhưng chỉ được trả 150 triệu đồng nên Hiếu không nhận và làm đơn tố cáo hành vi nhận tiền "chạy án" của ông Phương. 

Cùng ông Phương, ngày 3/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng quyết định khai trừ đảng đối với ông Hồ Đình Tùng, nguyên là ủy viên Ban thường vụ Thị ủy Nghi Sơn, nguyên Phó chủ tịch Thường trực HĐND thị xã.

Trước đó, ngày 4/10, ông Tùng bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 30 tháng tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Cụ thể, từ cuối năm 2020 đến giữa tháng 3/2021, nhiều cơ quan trên địa bàn thị xã Nghi Sơn nhận hàng loạt đơn thư nặc danh tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, có hành vi hách dịch, cửa quyền, chi tiêu ngân sách sai quy định, điều động bổ nhiệm cán bộ, giáo viên không đúng...

Ngày 12/4, ông Tùng bị bắt với cáo buộc làm đơn và tự mình phát tán đi nhiều nơi.


Theo Đời sống
back to top