Khai mạc kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

(khoahocdoisong.vn) - Sáng 4/10 tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về "Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam" và khai mạc Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020.

Đến dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cùng đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Lãnh đạo các bộ, ngành chụp ảnh chung tại “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Lãnh đạo các bộ, ngành chụp ảnh chung tại “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”.


Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết, trong những nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu khu vực và quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức 10 kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, lựa chọn thí sinh tham gia 10 kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN và 7 kỳ thi kỹ năng nghề thế giới.

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng phát biểu Khai mạc Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng phát biểu Khai mạc Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia.

Thông qua các kỳ thi kỹ năng nghề, bên cạnh lựa chọn các tài năng, đã tạo ra sân chơi, không khí thi đua sôi nổi, học tập, tu dưỡng, rèn luyện kỹ năng tại các nhà trường, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo với phương châm nguồn nhân lực lao động kỹ năng luôn luôn sáng tạo, không ngừng cập nhật kiến thức và đổi mới công nghệ.

Với chủ đề “Cải thiện quốc gia bằng kỹ năng lao động”, Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm nay có nhiều điểm mới. Trước hết là tên Kỳ thi được thay đổi thành Kỳ thi kỹ năng nghề Việt Nam, đồng thời Ban tổ chức kỳ thi cũng được đổi tên thành Ban tổ chức thi kỹ năng nghề Việt Nam. Thời gian làm bài của thí sinh tăng lên tới 15 giờ, đề thi được biên soạn tiệm cận với yêu cầu của kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự kỳ thi.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự kỳ thi.

Bên cạnh công tác thi kỹ năng nghề, còn có hoạt động bên lề như tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề. Công tác an ninh, giám sát kỳ thi được tăng cường. Ban Tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an trong công tác an ninh và giám sát kỳ thi. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức, các hội đồng thi quốc gia thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tại lễ khai mạc, đại diện các chuyên gia, ban giám khảo và thí sinh tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 đã tuyên thệ và hứa làm hết sức mình để kỳ thi diễn ra công bằng, khách quan và đạt chất lượng tốt nhất.

Trong khuôn khổ của sự kiện khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia, ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày Kỹ năng Lao động Việt Nam". Theo Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 1/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 4/10 hằng năm là Ngày kỹ năng lao động Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa cho các thí sinh có thành tích xuất sắc tại Kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN và thế giới tại Lễ công bố.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa cho các thí sinh có thành tích xuất sắc tại Kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN và thế giới tại Lễ công bố.

Tại buổi lễ, để tôn vinh những thí sinh đã đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 12 năm 2018 tại Thái Lan, kỳ thi kỹ năng nghề thế giới lần thứ 45 năm 2019 tại Liên Bang Nga, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 thí sinh đạt chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc tại Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới lần thứ 45, năm 2019 và 5 thí sinh đạt huy chương vàng tại Kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN, năm 2018.

Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 diễn ra từ ngày 28/9/2020 đến hết ngày 10/10/2020, kỳ thi có tổng số thi sinh tham dự là 505 từ 50 đoàn trên cả nước với 34 nghề thi (31 nghề thi chính thức, 03 nghề thi trình diễn) được tổ chức thi làm 02 đợt tại 05 Hội đồng thi kỹ năng nghề quốc gia. Đợt 01 với 09 nghề, đợt 02 với 25 nghề.
Đây là kỳ thi kỹ năng nghề có số lượng nghề thi nhiều nhất từ trước tới nay, trong đó có 7 nghề lần đầu tiên tổ chức thi là Phay CNC, Tiện CNC, Dịch vụ lễ tân, Điều khiển công nghiệp, Chăm sóc sức khỏe và Công tác xã hội, Thiết kế thời trang kỹ thuật số và Công nghệ nước.
Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top