Khả năng chịu nhiệt quần áo khi phơi và sấy

Quần áo khi phơi và sấy khác nhau. Việc làm khô bằng máy về lâu dài sẽ làm quần áo dễ bị rách, dễ bị cũ hơn. Phơi quần áo ngoài trời là tốt nhất.

Hỏi: Sử dụng máy sấy làm khô quần áo thay vì việc phơi ngoài nắng có tốt không?

Nguyễn Thị Phương (Hà Nội)

TS Phạm Văn Nho, ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội: Về cảm quan thì làm khô quần áo bằng máy sẽ nhanh, tiện, không bị bám bụi. Thế nhưng về nguyên lý chung, quần áo đa phần là sợi tổng hợp, không có khả năng chịu nhiệt. Việc làm khô bằng máy về lâu dài sẽ làm quần áo dễ bị rách, dễ bị cũ hơn. Phơi quần áo ngoài trời là tốt nhất, quần áo sẽ sáng bóng, thơm tho.

Hơn nữa trong ánh sáng mặt trời có các tia tử ngoại đốt cháy một số loại vi khuẩn có hại bám trên quần áo. Còn với máy sấy, dưới tác động của nhiệt, các sợi vải, kể cả vải cotton, nylon hay các sợi tổng hợp khác, liên kết của các sợi sẽ kém đi, quần áo dễ bị bai, mủn, mất màu, nhanh hỏng.

PV (ghi)

Theo Đời sống
back to top