Karofi thiết kế máy lọc nước cho người dân vùng lũ

(khoahocdoisong.vn) - Nhận diện ngay thực trạng nguồn nước sau lũ không an toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của người dân, đội ngũ nghiên cứu và phát triển của Karofi đã cấp bách tổ chức khảo sát thực địa, kiểm tra nguồn nước và lên phương án thiết kế - sản xuất Livotec LBQ – U05/U06.
Người dân 2 xã Hương Thủy, Hương Khê, Hà Tĩnh nhận máy lọc nước miễn phí.

Người dân 2 xã Hương Thủy, Hương Khê, Hà Tĩnh nhận máy lọc nước miễn phí.

Sau lũ, người dân miền Trung thiếu nước sạch trầm trọng. Nhiều bà con phải dùng tạm nước đục “nhờ nhờ” hoặc phải đi mua từng can nước sạch. Nguồn nước giếng nhiễm bẩn, nhiễm cặn đá vôi phổ biến, khiến người dân miền Trung “khó khăn chồng chất khó khăn”. Nhận diện ngay thực trạng nguồn nước sau lũ không an toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của người dân, đội ngũ nghiên cứu và phát triển của Karofi đã cấp bách tổ chức khảo sát thực địa, kiểm tra nguồn nước và lên phương án thiết kế - sản xuất Livotec LBQ – U05/U06. Đây là thành quả nghiên cứu của Karofi ngay trong thời điểm lũ lịch sử. Sản phẩm đặc dụng trong mùa mưa bão: hoạt động theo cơ chế lọc không cần dùng điện, không nước thải, lắp đặt đơn giản, giúp bà con có thể lọc nước ngay cả khi mưa bão gây mất điện diện rộng.

Người dân nóng lòng lắp đặt máy ngay để có những dòng nước sạch đầu tiên.

Người dân nóng lòng lắp đặt máy ngay để có những dòng nước sạch đầu tiên.

Máy lọc nước LBQ-U05 sở hữu 5 cấp lọc, có thể lọc đa dạng nguồn nước. Nước sau khi qua máy lọc nước đã được loại bỏ các chất cặn bẩn bùn tảo rêu, các chất keo, vi khuẩn, vi rút, các loại thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật và khử sạch mùi khó chịu, tạo vị ngon ngọt cho nước… Chất lượng nước lọc của máy lọc nước Livotec LBQ-U50 đã được kiểm định bởi Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường – cơ quan nghiên cứu nguồn nước của Bộ Y tế đảm bảo nước sau lọc đạt chuẩn quốc gia nước uống sinh hoạt – Bộ Y tế (QCVN 02:2009/BYT). Điều này đồng nghĩa với việc nước sau lọc có thể sử dụng để phục vụ cho các hoạt động giặt, rửa, vệ sinh hay nấu nướng… an toàn cho sức khỏe người dân.

Hiểu được những khó khăn về địa hình, thời tiết, điều kiện sinh hoạt của bà con, đội ngũ nghiên cứu của Karofi đã sáng chế chiếc máy không cần sử dụng điện cũng như không phát sinh nước thải giúp tiết kiệm chi phí. Mức giá dành cho sản phẩm cũng chỉ bằng 1/3 những chiếc máy lọc nước bình dân khác.

Để kịp thời hỗ trợ bà con khôi phục cuộc sống sau bão lũ, ngày 5/12 vừa qua, Karofi đã phối hợp cùng Alobacsi trao tặng ngay 500 máy lọc nước Livotec LBQ – U05/U06, đồng thời tổ chức các điểm khám chữa bệnh miễn phí cho bà con 3 tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Với nhiều gia đình nghèo, cụ già neo đơn chi tiêu một tháng không quá vài trăm ngàn đồng, nay được tặng máy lọc nước, bà con quý như “một gia tài”.

Ngoài dành tặng dành tặng 500 chiếc máy lọc nước LBQ – U05/06 miến phí cho bà con, Karofi còn quyên góp ủng hộ nhanh 150 triệu đồng tiền mặt ngay trong đợt lũ để chuyển tận tay những người dân có hoàn cành đặc biệt khó khăn tại 3 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề. Đồng thời, Karofi cũng tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa miễn phí máy lọc nước cho người dân sau bão.

“Hồi sinh nước sạch từ vùng lũ” là chiến dịch nằm trong dự án Tận tâm vì tương lai Việt được Karofi triển khai từ 2015 đến nay. Với định hướng gắn trách nhiệm xã hội trở thành chiến lược phát triển lâu dài, bền vững, có giá trị thiết thực, Karofi đã chi ngân sách lên đến 23 tỷ đồng gồm cho các chiến dịch: Tài trợ và lắp đặt miễn phí 300 máy lọc nước cho 7 điểm nóng làng ung thư trên cả nước; Tài trợ máy lọc nước phục vụ nhu cầu của bệnh nhân và người nhà cho hàng loạt các bệnh viện lớn như: Bệnh viện Nhi T.Ư, Sản T.Ư, Mắt T.Ư, Viện E, Bệnh viện K T.Ư… Trong năm nay, chiến dịch “Cùng miền Tây chống hạn mặn” và “Chung tay đẩy lùi Covid” với tổng gói tài trợ hơn 10 tỷ đồng đã đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân ở nhiều khu vực.

Theo Đời sống
back to top