JLL: Việt Nam đã có gần 80.000 ha đất công nghiệp

(khoahocdoisong.vn) - Theo JLL, đất phát triển công nghiệp của Việt Nam sẽ tăng nhanh trong thời gian tới, do xu hướng dịch chuyển sản xuất tránh chiến tranh thương mại Trung - Mỹ.

Theo báo cáo do JLL - công ty chuyên  cung cấp các dịch vụ quản lý và đầu tư bất động sản của Mỹ -  mới phát hành, năm 1986, khi bắt đầu “mở cửa” nền kinh tế, Việt Nam mới có khoảng 335 ha đất dành riêng phát triển các khu công nghiệp. Đến năm 2018, Việt Nam đã có gần 80.000 ha đất dành phát triển công nghiệp. JLL đánh giá, hơn 20 năm qua, Việt Nam không ngừng phát triển và đang dần trở thành một trong những điểm đến tại khu vực Đông Nam Á có sức hấp dẫn đầu tư về công nghiệp sản xuất.

Theo Đời sống
Những mẫu nhà cấp 4 giá rẻ, đẹp nhất 2024

Những mẫu nhà cấp 4 giá rẻ, đẹp nhất 2024

Những năm gần dây, nhà cấp 4 2 phòng ngủ thiết kế đơn giản, mang hơi hướng hiện đại làm toát lên vẻ đẹp tinh tế. Nhà cấp 4 với 2 phòng ngủ được ưa chuộng bởi sự tiện nghi và chi phí xây dựng thấp. 
back to top