Ít ăn rau quả có thể bị bệnh á sừng

Hỏi: Có phải một trong những nguyên nhân dẫn đến á sừng là do ít ăn hoa quả không?

Đậu Thanh Nhàn (Đà Nẵng)

Ăn nhiều rau quả giúp giảm bệnh á sừng.

BS Lương Trường Sơn, Phụ trách phòng khám da liễu Đồng Diều: Á sừng là tình trạng tế bào sừng biệt hóa còn dang dở, hay còn giải thích là tế bào còn nhân và nguyên sinh, chưa chuyển hóa hết thành sừng. Điều này làm xuất hiện bong vảy da không hoàn toàn. Thường xuyên xảy ra ở bàn tay, bàn chân.

Nguyên nhân gây á sừng đến nay chưa xác định, song nhiều nhà khoa học cho rằng có thể do yếu tố di truyền trong gia đình hoặc thói quen dinh dưỡng thiếu cân đối từ bé. Thực tế cho thấy đại đa số các bệnh nhân mắc bệnh đều là ăn ít rau quả dẫn đến thiếu vitamin A, C, D, E… sẽ ảnh hưởng đến chất lượng lớp sừng.

PV (Ghi)

Theo Đời sống
back to top