Israel lại tấn công quân đội Syria trong khu vực cao nguyên Golan

(khoahocdoisong.vn) - Cuối ngày 03.08.2020, Quân đội Israel (IDF) bất ngờ tấn công nhiều mục tiêu ở tỉnh Quneitra của Syria. Các cuộc tấn công nhằm vào trạm quan sát, hệ thống thông tin tình báo, pháo phòng không và sở chỉ huy quân đội Syria.

Ngày 02.08.2020, IDF tuyên bố rằng vô hiệu hóa 4 tay súng không xác định đang gài đặt vũ khí nổ tự chế IED cạnh hàng rào an ninh tại khu vực do chính phủ Syria kiểm soát, nhưng dọc tuyến đường tuần tra giữa khu vực cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.

Israel công bố các bức ảnh, cáo buộc các tay súng Syria định tấn công quân đội quốc gia này

Israel công bố các bức ảnh, cáo buộc các tay súng Syria định tấn công quân đội quốc gia này

Thông tấn nhà nước Syria (SANA) trích nguồn tin quân sự cho biết, 10:40 PM ngày 3/8, trực thăng chiến đấu Israel phóng tên lửa vào một cơ sở quân sự của Syria cạnh thị trấn Al-Qahtaniyah gần cao nguyên Golan thuộc tỉnh Quneitra.

Phòng không Syria đánh chặn được một số tên lửa, nhưng một số tên lửa khác của Israel lọt lưới đánh vào căn cứ quân sự của quân đội Syria trên đỉnh đồi chiến lược Tal Al-Ahmar tỉnh Al-Quneitra.

Trực thăng tấn công Israel bay tuần tra chiến đấu trên cao nguyên Golan

Israel tuyên bố buộc Syria phải chịu trách nhiệm trước mọi cuộc tấn công và quốc gia này trên vùng biên giới, bất kể lực lượng nào tiến hành cuộc tiến công và không cần điều tra hoặc bằng chứng.

Điều đó có nghĩa là quân đội Israel có thể tấn công Syria bất cứ lúc nào muốn.

Theo TGO
back to top