Iraq: Video hệ thống phòng không C-RAM của Mỹ đánh chặn rocket ở Baghdad

(khoahocdoisong.vn) - Sáng ngày 14/9/2020, quân đội Mỹ buộc phải sử dụng hệ thống C-RAM (pháo phòng không tốc độ cao chống tên lửa, đạn pháo và súng cối) đánh chặn một cuộc tấn công tên lửa vào khu vực đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq.

Hệ thống phòng không CRAM đánh chặn được một tên lửa tự chế phóng vào Vùng Xanh của Baghdad.

Hệ thống C-RAM là vũ khí phòng thủ tầm gần của hải quân, được nâng cấp, cải tiến thành hệ thống phòng không tầm gần mặt đất, có khả năng tiêu diệt các tên lửa tự chế, đạn pháo binh và súng cối.

Khu vực Vùng Xanh kiên cố ở Baghdad là nơi tọa lạc của các tòa nhà hành chính chính phủ Iraq và những cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, hiện đã trở thành mục tiêu của hàng loạt vụ tấn công bằng tên lửa rockets tự chế của các nhóm du kích vũ trang chống Mỹ.

Hệ thống phòng không Mỹ C-RAM khai hỏa đánh chặn rockets vào vùng Xanh

Theo TGO
back to top