Iran trình diễn tên lửa chiến thuật Ra'ad-500 và bệ phóng 2 đạn cơ động

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 25/9/2020, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố bệ phóng đôi mới 2 đạn cho tên lửa đạn đạo chiến thuật tiên tiến nhất mang tên Ra'ad-500.

Hệ thống phóng tên lửa mới được giới thiệu cùng với các hệ thống tên lửa khác tại Quảng trường Baharestan, thủ đô Tehran Iran vào “Tuần lễ phòng thủ thiêng liêng”, lễ kỷ niệm hàng năm cuộc chiến tranh Iran-Iraq.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Ra'ad-500

Ra'ad-500, được công bố vào tháng 2/2019, có tầm bắn 500 km. Tên lửa được lắp đặt động cơ nhiên liệu rắn tiên tiến "Zohair". Thân và ống che lửa động cơ được làm từ vật liệu composite chịu nhiệt độ cao.

Bệ phóng đôi Ra'ad-500, được lắp đặt trên xe đặc chủng địa hình 8 × 8, cho phép tăng cường sức mạnh hỏa lực của Lực lượng Không quân Vũ trụ IRGC do có khả năng cơ động cao.

Tên lửa chiến thuật Ra'ad-500 và bệ phóng 2 đạn cơ động của Iran

Tên lửa chiến thuật Ra'ad-500 và bệ phóng 2 đạn cơ động của Iran

Iran phát triển các xe phóng hai tên lửa nhằm mục đích có thể tiến hành đồng thời cuộc tấn công vào 2 mục tiêu khác nhau hoặc cùng một mục tiêu được bảo vệ tốt, do 2 đạn liên tiếp tăng khả năng xuyên thủng những hệ thống phòng thủ tên lửa ở Israel, Iraq và các quốc gia Ả rập thù địch ven Vịnh Ba Tư.

Tháng 1 năm 2020, IRGC sử dụng các tên lửa này cho thấy sức mạnh trong Chiến dịch Martyr Soleimani, tấn công tên lửa quy mô lớn nhắm vào doanh trại quân đội Mỹ tại Iraq, trả thù vụ ám sát thiếu tướng Qassim Soleimani, chỉ huy trưởng lực lượng đặc biệt Quds ở nước ngoài của Iran.

Do thường xuyên trên tuyến đầu các cuộc xung đột, lực lượng IRGC  không ngừng phát triển hơn nữa các vũ khí tên lửa về tầm bắn, độ chính xác cũng như uy lực đầu đạn. 

Theo TGO
back to top