Idlib rung chuyển trong màn đấu hỏa lực của quân đội Syria và khủng bố

(khoahocdoisong.vn) - Tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và các nhóm thánh chiến khác tiếp tục phá hoại ngừng bắn, gia tăng các cuộc tấn công khiêu khích vào chiến tuyến của quân đội Syria ở Greater Idlib, Tây Bắc Syria.

Ngày 13/4, các tay súng Hồi giáo thánh chiến thuộc lực lượng liên quân chiến thuật al-Fateh al-Mubeen, do tổ chức HTS dẫu đầu tiến hành cuộc tấn công hỏa lực vào Quân đội Syria  gần thị trấn al-Hakorh trên vùng nông thôn tây bắc Hama. Nhóm khủng bố phá hủy một xe quân sự bằng tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM.

Các nguồn tin ủng hộ thánh chiến -  đối lập cho biết, vụ tấn công khiến 3 sĩ quan quân đội Syria thiệt mạng. Một sĩ quan thiệt mạng được xác định là trung úy Sumar As'ad Murshid.

Ngày 14/4, các tay súng thuộc Lực lượng Liên minh chiến thuật al-Fateh al-Mubeen pháo kích vào chiến tuyến quân đội Syria trên dãy núi al-Akrad phía bắc Lattakia. Đài quan sát Nhân quyền Syria (SORH) có trụ sở tại London tuyên bố, hai binh sĩ quân đội Syria thiệt mạng. 

Quân đội Syria phản kích bằng hàng loạt rockets pháo phản lực hạng nặng BM-30 Smerch vào các trận địa phòng ngự của thánh chiến ở Idlib, tập trung vào khu vực núi al-Zawiya miền nam Idlib. Không có thông tin về thương vong nhân sự.

Như thường lệ, sau những cuộc tấn công khiêu khích này, không quân Nga sẽ lại không kích dữ dội vào HTS ở Idlib và Lattakia.

Nhóm liên quân hỗn hợp chiến thuật al-Fateh al-Mubeen do HTS dẫn đầu, được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn gián tiếp thông qua các nhóm Hồi giáo cực đoan trong tổ chức Quân đội Quốc gia Syria (SNA).

Lực lượng này hàng ngày tiến hành các hoạt động pháo kích, bắn tỉa, sử dụng các UAV mang bom tấn công khiêu khích chiến tuyến quân đội Syria ở gần thị trấn Kabani, Lattakia và dọc theo tuyến đường cao tốc M-4, nối liền Lattakia với thành phố Aleppo.

Theo TGO
back to top