Trải qua một năm Canh Tý với thiên tai khắc nghiệt, mưa dồn lũ dập, nhưng Huế vẫn giữ được vẻ đẹp trầm mặc vốn có của mình. Huế càng đẹp với nhiều sắc màu rực rỡ khi khoác lên mình chiếc “áo hoa” trong chiều 30 Tết.
Để lại đằng sau những tất bật, lo toan của cuộc sống thường nhật vốn gặp không ít khó khăn do thiên tai, mưa lũ, dịch bệnh của năm Canh Tý, từ chiều 30 Tết, những dòng người đủ các thế hệ đổ về hai bên dòng Hương, nơi đang khoác lên mình chiếc áo Xuân rực rỡ được điểm tô với muôn sắc hoa.
Trời Huế chiều cuối năm Canh Tý trong xanh đến lạ, hoàn toàn khác với thời tiết trước đó một ngày với mưa dầm gió bấc hiu hắt.
Hội Xuân Huế bắt đầu.
Dòng Hương êm đềm chiều cuối năm.
Rừng hoa Xuân ven sông.
Tranh thủ thời tiết nắng đẹp, nhiều người đổ về các công viên ven hai bên sông Hương để ngắm cảnh, xem hoa, checkin, chụp ảnh cùng với bao kỳ hoa dị thảo.
Những con đường hoa ven sông nối dài từ cầu Phú Xuân lên tận khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh Huế), sau đó được tiếp nối trên những con phố đi bộ vòng quanh Nhà hát sông Hương thơ mộng.
Happy New Year - Chúc mừng Năm mới, dòng chữ nổi bật bên dòng Hương đoạn gần khu vực cầu Phú Xuân, TP Huế.
Một ngôi nhà được bao quanh bởi hoa lá, phía trên treo lồng đèn bánh ú màu đỏ - loại đèn mang đậm đặc trưng Huế.
Nhiều người trẻ tranh thủ chec-in bên hoa lưu kỷ niệm chiều cuối năm.
Những em bé được bố mẹ đưa đi chơi công viên và chụp hình lưu niệm.
Những người trung niên cũng bỗng như trẻ lại trước thời khắc trời đất giao hòa chuẩn bị bước vào năm mới.
Nơi đàn chim trở về giữa vườn Xuân ngập sắc hoa.
Vườn cổ tích.
Phút nghỉ ngơi bên những cụm hoa tuyệt đẹp của 2 công nhân môi trường Huế chiều 30 Tết.
Xe hoa Xuân.
Khu vực bia Quốc học trước Trường Quốc học Huế. Nơi này lẽ ra sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng giao thừa và chào đón năm mới Tân Sửu.
Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 xảy ra ở nhiều tỉnh, thành, nên chương trình bị hủy. Nơi đây giờ là địa điểm để người dân đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm, ngắm hoa chơi Tết.
Cạnh bia Quốc học là một không gian làng quê với ruộng hoa, lũy tre được phục dựng, gợi lên kỷ niệm thời thơ ấu của nhiều người gắn với thôn quê yên bình ngày Tết mà mỗi ai sống xa quê vẫn luôn lưu giữ trong mình.
Bản tin 18h ngày 11/2 - tức chiều 30 Tết của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 31 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước tại Hà Nội (1), Quảng Ninh (2), Hải Dương (27), Gia Lai (1).
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo doanh nhân trẻ.
Bản tin 6h ngày 25/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 8 ca mắc mới COVID-19, trong đó riêng Hải Dương có 7 ca; 01 ca ở Tây Ninh là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay
Chính sách “Trước bạ 0 đồng” của VinFast áp dụng với hai mẫu Lux A2.0 và Lux SA2.0 sẽ kéo dài đến hết ngày 28/2/2021. Khách hàng chỉ còn 4 ngày để kịp mua xe với giá ưu đãi.
Bình luận việc truyền hình Slovakia và nhật báo Đức đăng tải "vụ bắt Trịnh Xuân Thanh", người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, vụ án Trịnh Xuân Thanh đã hoàn thành xét xử, công khai, minh bạch.
Tính đến sáng 25/2, có 13 người Việt Nam mắc Covid-19 ở Campuchia trong đợt bùng phát virus những ngày qua và tình trạng sức khỏe của họ “đều ổn định”.
TP.HCM cho phép mở cửa lại các hoạt động du lịch, giao thông vận tải, nhà hàng từ ngày 1/3; tuy nhiên, vũ trường, quán bar, beer club, phòng gym tiếp tục bị đóng cửa.
Theo ông Phan Văn Vượng, Phó trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến nay có khoảng 20 tỉnh đề nghị xem xét tăng số lượng ĐBQH địa phương và giảm số lượng Trung ương gửi về.
Bí thư Vương Đình Huệ giao nhiệm vụ cho ngành y tế sẵn sàng nhân lực, vật tư ứng phó nếu dịch diễn biến phức tạp hơn, đồng thời chi viện cho địa phương khác khi cần thiết.