Houthi tuyên bố phóng tên lửa, nhà máy sản xuất dầu Ả rập Xê út cháy lớn?

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 23/11, lực lượng Houthi (phong trào Ansar Allah) phóng liên tiếp 2 tên lửa vào một cơ sở dầu mỏ của công ty hoàng gia Aramco tại thành phố Jeddah, gây cháy dữ dội.

Thiếu tướng Yahya Sarea, phát ngôn viên của lực lượng kháng chiến Yemen cho biết, tiểu đoàn pháo binh – tên lửa quân đội kháng chiến Yemen (phong trào Ansar Allah) sử dụng tên lửa có cánh lượn loại Quds-2. tấn công thành công cơ sở dầu mỏ công ty Aramco ở Jeddah trên khoảng cách đến 650 km vào bên trong Ả Rập Xê-út, nhằm vào cơ sở Aramco ở Jeddah.

Hai tên lửa Quds 2 đánh vào bể chứa và trạm phân phối của nhà máy lọc dầu này, nằm ở phía bắc thành phố Jeddah, gần Sân bay Quốc tế King Abdulaziz.

Thiếu tướng Yahya Sarea công bố bức ảnh ảnh vệ tinh với tiêu đề “nhà máy quy mô lớn phía bắc Jeddah-Saudi Aramco”. Google Maps hiển thị một cơ sở phù hợp với hình ảnh và xác định đó là vùng ngoại ô phía bắc thành phố Jeddah. Tướng Sarea nói: “Cuộc tấn công rất chính xác, xe cứu thương và xe cứu hỏa đang vội vã lao tới mục tiêu”.

Cơ sở lọc dầu của Aramco, Ả rập Xê út bị tấn công

Cơ sở lọc dầu của Aramco, Ả rập Xê út bị tấn công

Ả rập Xê út chưa xác nhận tuyên bố lực lượng Houthi, truyền thông của Ansar Allah trước đó đã cảnh báo các công ty nước ngoài, người nước ngoài và cư dân ở Ả rập Xê út nên thận trọng vì "các hoạt động tấn công sẽ tiếp tục vào kẻ thù".

Những video ghi lại cảnh nhà máy lọc dầu Aramco trúng tên lửa

Các cơ sở sản xuất và xuất khẩu dầu của công ty hoàng gia Aramco hầu hết nằm các tỉnh phía Đông Ả rập Xê út, nhiều cơ sở cách biên giới với Yemen dưới 1.000 km.

Công ty dầu khí Hoàng gia Aramco cũng không trả lời khi được báo giới yêu cầu bình luận về vụ tấn công này.

Những tên lửa có cánh lượn Quds 2 gần đây mới được đưa vào sử dụng trong chiến đấu, có khả năng bắn trúng mục tiêu xác định sâu bên trong Ả Rập Xê-út trên khoảng cách đến 1000 km.

Tướng Yahya al-Sari nhấn mạnh rằng, các đòn giáng trả cuộc xâm lược, phong tỏa, bao vây cấm vận, không kích bừa bãi vào dân thường của Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu. Những cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ả rập Xê út sẽ tiếp tục.

Theo TGO
back to top