Houthi thu chiến lợi phẩm tên lửa chống tăng hiện đại do Pháp – Canada sản xuất

(khoahocdoisong.vn) - Trong chiến dịch bao vây và đánh tan 3 lữ đoàn của Liên minh quân sự vùng Vịnh tại vùng biên giới tỉnh Najran, miền nam Ả rập Xê út, lực lượng Houthi thu chiến lợi phẩm được cả tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) hiện đại ERYX do liên doanh Pháp - Canada sản xuất.

Truyền thông lực lượng kháng chiến Yemen công bố 1 video, phần cuối cùng cho thấy các thùng chứa của hệ thống ATGM này.

ATGM hiện đại ERYX được phát triển bởi công ty tên lửa châu Âu MBDA. ERYX có thể tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau như xe tăng, thiết giáp, hầm ngầm, công sự phòng thủ vững chắc, thậm chí có thể sử dụng như một vũ khí phòng không tầm thấp.

Tổ hợp ERYX có phạm vi tấn công từ 50 - 600 m. Tên lửa sử dụng chế độ dẫn đường bán tự động trong tầm nhìn (SACLOS), đầu đạn có khả năng xuyên giáp đồng chất 900 mm (RHA) sau giáp phản ứng nổ.

Các thùng chứa tên lửa chống tăng ERYX (ATGM) của Ả rập Xê út trên chiến trường. Ảnh Video truyền thông Houthi

Các thùng chứa tên lửa chống tăng ERYX (ATGM) của Ả rập Xê út trên chiến trường. Ảnh Video truyền thông Houthi

Trong chiến dịch tấn công này, lực lượng Houthi chiếm được rất nhiều vũ khí trang bị, phương tiện chiến đấu hiện đại, hàng chục xe bọc thép và xe cơ giới các loại.

Houthi thu giữ lượng lớn vũ khí đạn dược từ Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu. Video truyền thông Houthi

Theo TGO
back to top