Houthi tấn công, quân Liên minh đã thua trên núi, giờ thua nốt trên sa mạc

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 01.11.2019, lực lượng Houthi tiến hành cuộc tấn công trên sa mạc Agashir, tỉnh Najran, đánh vào Quân đội Quốc gia Yemen của tổng thống Mansur Hadi được Ả rập Xê út hậu thuẫn, diệt hàng chục binh sĩ và phương tiện cơ động.

Lực lượng Houthi đã tiến hành chiến dịch trên vùng biên giới miền bắc Yemen trong nhiều tuần qua, đánh vào các địa bàn dọc theo tuyến đường biên giới với Ả rập Xê út.

Yemen Press dẫn nguồn tin quân sự từ phía bắc Yemen cho biết, lực lượng Houthi mở cuộc tấn công lớn vào lực lượng Quân đội Quốc gia Yemen của tổng thống Mansur Hadi, thuộc Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu.

Lực lượng Houthi phóng tên lửa tự chế vào các cao điểm do binh sĩ của ông Hadi kiểm soát, sau đó tràn lên đánh chiếm các cao điểm này. Đồng thời tiến hành phục kích các xe giới đang tháo chạy khỏi vùng sa mạc Agashir, tỉnh Najran.

Trong cuộc tấn công, Houthi chiếm được một số điểm chốt phòng ngự, diệt một số binh sĩ Yemen của ông Hadi, phá hủy hai xe cơ giới và thu nhiều vũ khí trang bị.   

Lực lượng Houthi đang nỗ lực đánh phá tuyến phòng ngự của Quân đội Quốc gia Yemen được Ả rập Xê út hậy thuẫn, kiểm soát toàn bộ vùng biên giới và thường xuyên cơ động tấn công sang lãnh thổ Ả rập Xê út.

Chiến trường khu vực biên giới Yemen – Ả rập Xê út trong năm 2019 hoàn toàn do lực lượng Houthi chiếm ưu thế. Các đơn vị du kích Houthi thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công, tập kích, phục kích tiêu diệt lực lượng Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu. Cuộc chiến tiếp tục gia tăng sức nóng và lan rộng vào vùng lãnh thổ của Vương quốc Dầu mỏ, quốc gia lãnh đạo các nước vùng Vịnh khác tiến hành chiến tranh trên lãnh thổ Yemen.

Houthi chiến đấu trên chiến trường tỉnh Najran, Ả rập Xê út. Video truyền thông Yemen Press

Theo TGO
back to top